1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đại hội đảng Cộng hòa Mỹ khai mạc trong hỗn loạn

(Dân trí) - Ngày 18/7, đại hội toàn quốc của đảng Cộng hòa Mỹ đã chính thức khai mạc tại thành phố Cleveland (Mỹ) trong khung cảnh hỗn loạn và chia rẽ khi hai phe phản đối và ủng hộ tỷ phú Donald Trump không ngừng “khẩu chiến” lẫn nhau.

Tỷ phú Donald Trump cùng con gái Ivanka (ngoài cùng bên phải), trong dịp công bố ứng viên phó tổng thống, Thống đốc Indiana Mike Pence (ngoài cùng bên trái), hôm 16/07 tại New York (Ảnh: Reuters)
Tỷ phú Donald Trump cùng con gái Ivanka (ngoài cùng bên phải), trong dịp công bố ứng viên phó tổng thống, Thống đốc Indiana Mike Pence (ngoài cùng bên trái), hôm 16/07 tại New York (Ảnh: Reuters)

Theo Washington Post, đại hội đảng Cộng hòa Mỹ đã khai mạc vào chiều ngày 18/7 (theo giờ địa phương) và dự kiến sẽ diễn ra trong 4 ngày tại thành phố Cleveland, bang Ohio, Mỹ. Tuy nhiên, sự kiện lớn nhất trong năm của đảng, quy tụ gần 5.000 đại biểu chính thức và dự khuyết, lại trở thành “chiến trường” hỗn loạn giữa hai phe đối đầu căng thẳng gồm những người ủng hộ và phản đối tỷ phú Donald Trump. Theo kế hoạch, ông Trump sẽ có bài phát biểu trước toàn thể đại biểu vào ngày đại hội thứ 4 và sẽ chính thức nhận đề cử của đảng Cộng hòa ra tranh cử tổng thống sau đó.

AFP cho hay, những lời chế nhạo và la lối tràn ngập tại sảnh ngoài hội trường, nơi diễn ra đại hội khi hàng nghìn đảng viên đảng Cộng hòa coi đây là dịp để họ thỏa sức bùng nổ những mâu thuẫn, chia rẽ và bất đồng bấy lâu dành cho ứng viên tổng thống của đảng là Donald Trump.

Những người thuộc phe phản đối tỷ phúTrump giận dữ cho rằng đảng của họ sẽ bị dẫn dắt bởi một người từng xem người dân Mexico như những kẻ cưỡng dâm và ủng hộ chính sách cấm người Hồi giáo nhập cảnh vào Mỹ. Họ còn giận dữ hơn khi những người tổ chức đại hội đã không cho họ cơ hội nói lên tiếng nói và bày tỏ sự bất bình của mình.

“Chúng tôi xứng đáng được lắng nghe, đây là đại hội của mọi người”, Diana Shores, một đại biểu đến từ Virginia nói. Trong khi đó, những đại biểu ủng hộ ông Trump cố gắng dập tắt đám đông phản đối bằng những câu khẩu hiệu như: “Thật xấu hổ! Thật xấu hổ!”.

Khung cảnh hỗn loạn tại đại hội đảng Cộng hòa ở Cleveland, bang Ohio (Ảnh: Reuters)
Khung cảnh hỗn loạn tại đại hội đảng Cộng hòa ở Cleveland, bang Ohio (Ảnh: Reuters)

Trước thềm đại hội, ông Trump cũng đã lường trước được điều này và cố gắng xoa dịu các đại biểu bảo thủ cũng như nỗ lực để đoàn kết nội bộ đảng bằng việc chọn Thống đốc bang Indiana Mike Pence là ứng viên cho vị trí phó tổng thống.

“Đây là đại hội của ông Donald Trump và đảng (Cộng hòa) cần phải đoàn kết lại”, Paul Manafort, người phụ trách chiến dịch tranh cử của tỷ phú Trump, phát biểu trước khi đại hội chính thức diễn ra.

Tuy nhiên, khung cảnh hỗn loạn và sự chia rẽ sâu sắc giữa hai phe trong ngày khai mạc của đảng hôm qua đã khiến nhiều người hoài nghi về sự đoàn kết của đảng Cộng hòa trên con đường đi tới cuộc bầu cử toàn quốc vào cuối năm nay.

Một dấu hiệu khác cho thấy sự chia rẽ rõ rệt trong nội bộ đảng Cộng hòa năm nay là sự vắng mặt của những nhân vật chủ chốt như gia đình Tổng thống Bush, cựu Thống đốc bang Massachusetts Mitt Romney, Thống đốc bang Ohio John Kasich, một trong những đối thủ mạnh nhất của tỷ phú Trump trong các cuộc bầu cử sơ bộ trước đó và bang Ohio cũng là nơi đang diễn ra đại hội đảng.

Trong khoảng thời gian 4 ngày, mỗi ngày đại hội sẽ có một chủ đề khác nhau. Trong phiên khai mạc, chủ đề được chọn là “Đưa nước Mỹ an toàn trở lại” với nội dung chủ yếu về an ninh quốc gia, chính sách nhập cư và đối ngoại. Ngoài hai nhân vật chính là tỷ phú Donald Trump và phó tướng Mike Pence, vợ, con gái và con trai ông Trump cũng đều có những bài phát biểu về từng chủ đề trước toàn đại hội.

Bên phía đảng Dân chủ, cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton dự kiến sẽ nhận được đề cử tại đại hội của đảng này diễn ra vào tuần tới ở Philadelphia, Pennsylvania.

Thành Đạt

Tổng hợp