1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đại học Oxford có thể phải hoàn trả gần 100 cổ vật của Nigeria

Ninh Vân

(Dân trí) - Hội đồng trường Đại học Oxford (Anh) ủng hộ đề nghị hoàn trả cho Nigeria 97 món đồ cổ có giá trị cao về văn hóa và lịch sử hiện đang được trưng bày tại các bảo tàng của trường.

Đại học Oxford có thể phải hoàn trả gần 100 cổ vật của Nigeria - 1

Các cổ vật đang được lưu giữ tại bảo tàng Pitt Rivers và bảo tàng Ashmolean (Ảnh: Guardian).

Theo Guardian, Đại học Oxford có thể trả lại gần 100 cổ vật có giá trị văn hóa lịch sử mà thực dân Anh lấy đi từ thành phố Benin, Nigeria vào năm 1897, sau khi phía Nigeria yêu cầu trả lại nguyên bản những cổ vật văn hóa này.

Các tác phẩm trên đang được lưu giữ bởi hai bảo tàng là Pitt Rivers và Ashmolean - 2 bảo tàng trưng bày các bộ sưu tập khảo cổ thuộc Đại học Oxford.

Yêu cầu hoàn trả được Ủy ban bảo tàng và tượng đài quốc gia Nigeria đưa ra, gửi trực tiếp tới bảo tàng Pitt Rivers.

Đại diện Đại học Oxford cho biết: "Đề nghị từ phía Nigeria hiện đang được trường xử lý, tuân thủ theo các quy định đối với yêu cầu hoàn trả các hiện vật văn hóa". Dự kiến yêu cầu hoàn trả cổ vật sẽ được giải quyết trước mùa thu năm nay.

Là một trong số những bảo tàng ở Anh đang lưu giữ các cổ vật khảo cổ có giá trị được tìm thấy tại Benin, bảo tàng Pitt Rivers đã tham gia vào các hợp tác nghiên cứu dài hạn hợp tác với các đại diện từ Nigeria. Kể từ năm 2017, bảo tàng Pitt Rivers đã trở thành một thành viên của nhóm đối thoại Benin (Benin Dialogue Group) và là tổ chức tiên phong trong các cuộc thảo luận về việc bảo tồn bộ sưu tập cổ vật văn hóa, đại diện ngôi trường danh tiếng cho biết thêm.

Theo Guardian