1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đặc nhiệm Ukraine đổ bộ, khẳng định quyền kiểm soát đảo Rắn

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Quân đội Ukraine đã tiến hành một cuộc đổ bộ lên đảo Rắn và tiến hành nhiều hoạt động trên hòn đảo này.

Đặc nhiệm Ukraine đổ bộ, khẳng định quyền kiểm soát đảo Rắn - 1
Các đặc nhiệm thuộc Cục Tình báo Ukraine tổ chức lễ thượng cờ trên đảo Rắn (Ảnh: Bộ Quốc phòng Ukraine).

Trong một thông báo do Cục Tình báo trực thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine đưa ra hôm 20/7, các đặc nhiệm của đơn vị này đã tiến hành một cuộc đổ bộ lên đảo Rắn, hòn đảo tiền tiêu nằm ngoài khơi Biển Đen của Ukraine.

"Trong nhiệm vụ lần này, các đặc nhiệm thuộc Cục Tình báo Ukraine đã tiến hành kiểm tra các hệ thống công sự ngầm trên đảo Rắn. Công tác rà phá bom mìn cũng được lực lượng công binh thực hiện, bên cạnh việc thu giữ và kiểm tra các loại vũ khí và trang thiết bị quân sự bị quân đội Nga bỏ lại trên đảo.

Quân đội Ukraine đã thu giữ được các hệ thống dẫn đường và điều khiển hỏa lực, máy bay không người lái (UAV) Orlan-10, tên lửa phòng không vác vai, súng phóng lựu, súng phun lửa, các loại vũ khí cỡ nhỏ, hồ sơ tác chiến, thông tin cá nhân của các binh sĩ Nga cũng như các phương tiện truyền thông điện tử", thông báo trên cho biết.

Bộ Quốc phòng Ukraine cũng khẳng định một lễ thượng cờ đã được tổ chức bởi các binh sĩ Ukraine, và quốc kỳ Ukraine hiện đang là lá cờ duy nhất được treo trên hòn đảo này.

Đảo Rắn nằm cách mũi cực Nam của Ukraine khoảng 48km và cách bán đảo Crimea khoảng 300km. Mặc dù chỉ rộng khoảng 18ha nhưng đảo Rắn có vai trò rất quan trọng trong xung đột giữa Nga và Ukraine. Nằm ở một vị trí gần các tuyến đường hàng hải quan trọng tại Biển Đen, hòn đảo này đóng vai trò như một "pháo đài" và mang đến ưu thế vượt trội cho Hải quân Nga tại vùng biển này trong suốt thời gian qua.

Đặc nhiệm Ukraine đổ bộ, khẳng định quyền kiểm soát đảo Rắn - 2
Hình ảnh tan hoang trên đảo Rắn sau khi quân đội Nga rút đi (Ảnh: Bộ Tư lệnh tác chiến đặc biệt Ukraine).

Giới chức Nga và Ukraine ngày 30/6 đều xác nhận lực lượng của Nga đã rút khỏi đảo Rắn. Tuy quân đội Nga tuyên bố việc rút lui khỏi đảo tiền tiêu có ý nghĩa chiến lược quan trọng này là một "động thái thiện chí", Bộ Quốc phòng Ukraine lại khẳng định các cuộc tập kích dồn dập từ lực lượng pháo binh và không quân nước này là lý do chính buộc Nga rút khỏi hòn đảo này.

Theo thống kê sơ bộ của phía Ukraine, hơn 30 phương tiện chiến đấu của Nga, bao gồm 3 pháo phòng không tầm gần Pantsir-S1, một hệ thống tên lửa Tor-M2, một đài radar cảnh giới Mys, 2 pháo phản lực phóng loạt Tornado và Grad, một thiết bị phá sóng, một tàu tấn công nhanh cỡ nhỏ, 2 phương tiện bọc thép chở quân, 8 xe quân sự cỡ nhỏ cùng một kho đạn đã bị các vụ tập kích của quân đội Ukraine loại khỏi vòng chiến đấu.

Theo Defense Express
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine