1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột Israel - Hezbollah
  3. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  4. Xung đột leo thang ở Trung Đông

Đặc nhiệm Trung Quốc phóng UAV đập cánh bay như chim

Đức Hoàng

(Dân trí) - Đoạn video mới được công bố cho thấy Trung Quốc phát triển dòng UAV rất giống chim thật, có thể được sử dụng trong nhiệm vụ trinh sát.

Hồi tháng 3, đài truyền hình trung ương Trung Quốc CCTV giới thiệu về dòng máy bay không người lái (UAV) mới mang tên "máy bay chim ưng nhỏ". UAV bay bằng cách vỗ cánh, mà kênh này cho biết là máy bay không người lái giống chim "nhanh nhẹn và giống thật nhất" trên thế giới.

Báo Global Times của Trung Quốc cho biết: "Những máy bay như vậy thích hợp cho nhiệm vụ trinh sát, giám sát, thậm chí là tấn công chính xác trong các hoạt động đặc biệt".

UAV Trung Quốc đập cánh bay như chim

Cuối tuần qua, một blogger Trung Quốc đã đăng đoạn video ghi lại cảnh thành viên của Biệt kích Giao Long - một đơn vị tác chiến đặc biệt của Quân đội Giải phóng Nhân dân (PLA) - sử dụng các thiết bị này trong các cuộc tập trận.

Đoạn video cho thấy một đặc nhiệm bơi trong hồ nước và sau đó thả UAV. Thiết bị này vỗ cánh liên tục trông rất giống chim trời.

Trong thời gian qua, UAV đã cho thấy hiệu quả đối với khả năng giám sát và trinh sát cục bộ. Một UAV giống như một con chim có thể khó bị phát hiện và xem là mối đe dọa.

Dù Trung Quốc là một trong những nước đầu tiên vận hành UAV trông chim thật, nhưng ý tưởng này không mới.

Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) đã nghiên cứu máy bay không người lái ngụy trang thành chim để giám sát tầm xa trong những năm 1960 trong Dự án Aquiline. Tuy nhiên, dự án bị hủy bỏ vì công nghệ vào thời điểm đó chưa đáp ứng được yêu cầu.

Trong thời gian qua, các nhà khoa học tại tổ chức New Mexico Tech (Mỹ) đã thực hiện một dự án chuyển đổi những con chim nhồi bông thành máy bay không người lái để theo dõi động vật hoang dã một cách bí mật.

Trong một bài báo được công bố bởi Diễn đàn Khoa học Công nghệ của Viện Hàng không và Du hành vũ trụ Mỹ, New Mexico Tech đã trình bày chi tiết cách thức họ làm cho đôi cánh linh hoạt và chân thực hơn (cũng giúp giảm tiếng ồn cơ học) và thậm chí thêm chân để "chim" có thể đậu, do đó tiết kiệm pin.

Vào năm 2023, dự án GRIFFIN do Liên minh châu Âu (EU) tài trợ đã trình diễn chim robot có thể hạ cánh trên cành cây bằng móng vuốt.

Theo Kyiv Post