1. Dòng sự kiện:
  2. Chính quyền Trump 2.0
  3. Chiến sự Nga - Ukraine

Cựu Tổng thống Poroshenko dự đoán thời điểm Ukraine tổ chức bầu cử

Đức Hoàng

(Dân trí) - Cựu Tổng thống Petro Poroshenko nêu ra thời điểm mà ông cho rằng Ukraine sẽ tổ chức bầu cử.

Cựu Tổng thống Poroshenko dự đoán thời điểm Ukraine tổ chức bầu cử - 1

Cựu Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko (Ảnh: Reuters).

Ukraine sẽ tổ chức bầu cử vào cuối tháng 10, ông Poroshenko dự đoán. Chính trị gia này dẫn nhiều nguồn tin liên quan đến chính phủ và cho biết các cơ quan đã bắt đầu chuẩn bị cho cuộc bầu cử.

"Hãy ghi nhớ: Bầu cử sẽ diễn ra vào ngày 26 tháng 10 năm nay", cựu Tổng thống, người hiện lãnh đạo đảng Đoàn kết châu Âu, phát biểu. Đảng của ông hiện nắm giữ 27 ghế trong quốc hội Ukraine gồm 450 ghế. Ông đưa ra tuyên bố này khi trả lời câu hỏi về ngày bầu cử tiềm năng từ trang tin Censor.

Khi được hỏi thêm về nguồn thông tin, ông Poroshenko cho biết ông có các liên hệ trong chính quyền cũng như các cơ quan thực thi pháp luật. Ông còn tuyên bố rằng một nhà in của Ukraine đã bắt đầu sản xuất phiếu bầu. Ủy ban Bầu cử Trung ương Ukraine cũng đã bắt đầu công tác chuẩn bị của riêng mình, ông nói.

Theo cựu Tổng thống, Bộ Nội vụ Ukraine được cho là đang mở văn phòng đầu tiên của mình tại Berlin, điều mà ông nhận định rằng để phục vụ mục đích bầu cử. Đức hiện là quốc gia có số lượng người tị nạn Ukraine lớn nhất, với hơn 1,24 triệu người, theo dữ liệu của Statista. Nga đứng thứ 2, với 1,22 triệu người Ukraine đã tìm nơi trú ẩn tại đây kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu.

Ông Poroshenko cáo buộc chính quyền đương nhiệm đang tìm cách duy trì quyền lực thông qua cuộc bầu cử này. "Họ đang chuẩn bị mọi thứ theo cách giúp họ không có đối thủ", cựu Tổng thống cho biết.

Ông Poroshenko lãnh đạo Ukraine từ năm 2014 đến 2019, sau khi cựu Tổng thống Viktor Yanukovich bị lật đổ trong một cuộc đảo chính. Sau đó, ông bị ông Volodymyr Zelensky đánh bại trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2019 và trở thành một trong những người chỉ trích mạnh mẽ nhất của ông Zelensky trong những năm qua.

Tháng 12/2021, ông Poroshenko bị cáo buộc phản quốc liên quan đến các thỏa thuận than đá ở Donbass trong thời gian ông nắm quyền. Tài sản của ông bị phong tỏa vào tháng 1/2022, nhưng ông cam kết trước tòa rằng sẽ không rời khỏi đất nước.

Đầu tuần này, ông Zelensky đã áp đặt một loạt lệnh trừng phạt mới đối với ông Poroshenko liên quan đến cáo buộc phản quốc. Động thái này bị ông Poroshenko lên án là "hoàn toàn phi pháp" và đã dẫn đến một cuộc biểu tình của đảng ông tại quốc hội Ukraine.

Theo kế hoạch ban đầu, Ukraine dự kiến tổ chức bầu cử quốc hội vào năm 2023 và bầu cử tổng thống vào năm 2024. Tuy nhiên, cả hai cuộc bầu cử này đã bị ông Zelensky đình chỉ vô thời hạn do tình trạng thiết quân luật. Tổng thống Ukraine sau đó nhiều lần khẳng định rằng đất nước không thể tổ chức bầu cử trong bối cảnh xung đột với Nga vẫn đang diễn ra.

Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump về cuộc xung đột Ukraine, Keith Kellogg, cho biết Washington muốn thấy Kiev tổ chức cả hai cuộc bầu cử trước khi năm nay kết thúc.

Quan chức Mỹ lập luận rằng hầu hết các quốc gia dân chủ đều tổ chức bầu cử trong thời chiến và việc tổ chức bầu cử sẽ củng cố nền dân chủ của Ukraine.

Tuần trước, ông Zelensky tuyên bố rằng nếu thiết quân luật bị đình chỉ trước khi chiến sự với Nga kết thúc để tổ chức bầu cử, Ukraine sẽ mất quân đội. Theo ông, đây là kịch bản mà Nga sẽ tận dụng để tiếp tục tấn công.

Theo RT
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine