1. Dòng sự kiện:
  2. Chính quyền Trump 2.0
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Tổng thống Hàn Quốc bị bắt

Quan chức Ukraine dự đoán "thỏa hiệp đau đớn" để chấm dứt xung đột

Minh Phương

(Dân trí) - Thị trưởng Kiev Vitaly Klitschko dự đoán xung đột Nga - Ukraine có thể chấm dứt sau 1-2 tháng nữa, đồng thời cảnh báo Ukraine có thể phải "thỏa hiệp đau đớn" để đạt thỏa thuận hòa bình.

Quan chức Ukraine dự đoán thỏa hiệp đau đớn để chấm dứt xung đột - 1

Thị trưởng Kiev Vitaly Klitschko (Ảnh: AFP).

"Chúng tôi có thể nghĩ đến kết thúc xung đột, hy vọng là sau 1-2 tháng nữa. Không rõ sẽ như thế nào, nhưng tôi chắc chắn sẽ rất khó để gọi đó là tích cực. Cái gọi là thỏa hiệp có thể rất đau đớn đối với mọi người Ukraine", Thị trưởng Kiev Vitaly Klitschko bình luận về triển vọng hòa bình tại một diễn đàn ở Kiev ngày 11/2.

Ông lo ngại rằng giai đoạn sau khi xung đột kết thúc có nguy cơ đi kèm với tình trạng bất ổn trên lãnh thổ Ukraine. Ông nhớ lại rằng những điều như vậy từng xảy ra trong lịch sử của các quốc gia khác.

Thị trưởng Klitschko khẳng định Kiev khó có thể duy trì quân đội thời chiến hậu xung đột và cho biết thêm khoảng 1/3 lực lượng vũ trang hiện tại sẽ phải giải ngũ và tái hòa nhập vào cuộc sống dân sự.

Ông nói, xung đột chấm dứt đồng nghĩa với việc bắt đầu một cuộc bầu cử, điều này cũng có thể vượt khỏi tầm kiểm soát.

Theo Thị trưởng Kiev, các cuộc bầu cử "theo truyền thống đi kèm với những hành động công kích lẫn nhau có thể trở thành một thách thức lớn với Ukraine".

"Mọi người đang nói về bầu cử ở Ukraine ngay cả khi xung đột chưa kết thúc. Các quá trình bầu cử chính trị đã bắt đầu", ông nói.

Ông Klitschko nhấn mạnh, ông tin Ukraine chưa sẵn sàng đối mặt với kịch bản này và cần tìm kiếm giải pháp.

Tuần trước, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố nước này không thể tổ chức bất kỳ cuộc bỏ phiếu nào trong hoàn cảnh hiện tại. Ông cũng cáo buộc mọi thảo luận về bầu cử đều do Moscow khơi ra bởi vì Nga dường như là quốc gia duy nhất được hưởng lợi từ bầu cử thời chiến ở Ukraine.

Moscow nhiều lần đặt câu hỏi về tính hợp pháp của ông Zelensky sau khi nhiệm kỳ tổng thống của ông chính thức hết vào tháng 5/2024. Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố quốc hội là cơ quan quản lý hợp pháp duy nhất ở Ukraine. Ông cho biết, Nga luôn sẵn sàng đàm phán với Ukraine, nhưng ông Zelensky không có thẩm quyền để ký thỏa thuận hòa bình.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngay sau khi nhậm chức vào ngày 20/1 đã nỗ lực thúc đẩy liên hệ với cả Nga và Ukraine nhằm đưa 2 bên ngồi vào bàn đàm phán. Ông Trump cam kết sẽ nhanh chóng chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine nhanh nhất có thể bằng con đường ngoại giao.

Đặc phái viên của ông Trump về Nga và Ukraine, ông Keith Kellogg, được cho là đang tham vấn các nước thành viên NATO để phát triển kế hoạch hòa bình Ukraine.

Ông Steve Witkoff, người được Tổng thống Trump bổ nhiệm làm đặc phái viên về Trung Đông, cũng được giao nhiệm vụ hỗ trợ các nỗ lực hòa bình giữa Nga và Ukraine.

Theo nguồn tin của New York Times, ông Trump tin tưởng ông Witkoff và tin ông có kỹ năng đàm phán cần thiết để giúp chấm dứt xung đột.

Ông Witkoff được cho là đã tổ chức các cuộc đàm phán trực tiếp với các đồng minh thân cận của Tổng thống Nga Putin và thảo luận về Ukraine với các liên hệ ở Ả Rập Xê Út, Qatar.

Theo RT, Avia Pro
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine