1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cựu Tổng thống Hàn Quốc sẽ trả lại chính phủ "quốc khuyển" Triều Tiên tặng

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Cựu Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in bày tỏ nguyện vọng trả lại cho chính phủ Hàn Quốc cặp chó săn do Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un tặng.

Cựu Tổng thống Hàn Quốc sẽ trả lại chính phủ quốc khuyển Triều Tiên tặng - 1
Cựu Tổng thống Moon Jae-in bên cạnh Songgang, một chú chó giống Pungsan được nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trao tặng (Ảnh: Korea Times)

Văn phòng cựu Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in hôm 7/11 tuyên bố, ông Moon đang lên kế hoạch trả lại cho chính phủ Hàn Quốc cặp chó săn do Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un tặng vào năm 2018.

"Tình hình hiện nay cho thấy Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc có vẻ không hài lòng khi giao quyền quản lý những con chó giống Pungsan cho cựu Tổng thống Moon Jae-in. Nếu thực sự như vậy, chúng ta có thể trao đổi thẳng thắn với nhau", tuyên bố trên cho biết. Văn phòng cựu Tổng thống Moon Jae-in cũng khẳng định ông sẵn sàng trả lại đàn chó được tặng nếu Nhà Xanh có kế hoạch chăm sóc và quản lý tốt hơn.

Cặp chó có tên "Gomi" và "Songgang" thuộc giống chó săn Pungsan. Đây là giống chó nổi tiếng vì sự thông minh và lòng trung thành, vì vậy được coi như là "quốc khuyển" của Triều Tiên.

Theo quy định về quản lý tài sản công của Hàn Quốc, Gomi và Songgang cùng 7 chó con của cặp chó này được xác định là tài sản quốc gia. Tuy nhiên, trước khi ông Moon rời nhiệm sở, ông đã ký một thỏa thuận với chính phủ, trong đó đồng ý nhận nuôi bầy chó này. Đổi lại, chính phủ Hàn Quốc sẽ hỗ trợ ông một khoản tiền trị giá khoảng 1.800 USD/tháng.

Văn phòng của ông Moon tiết lộ khoản hỗ trợ trên đang tạm dừng do sự phản đối từ chính phủ của người kế nhiệm Yoon Suk-yeol. Nhà Xanh đã lập tức lên tiếng bác bỏ cáo buộc này.

Theo Reuters