1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cựu tổng thống Donald Trump nhầm lẫn ông Obama với ông Biden

Quốc Đạt

(Dân trí) - Ông Trump tiếp tục nhầm lẫn ông Barack Obama với ông Joe Biden tại sự kiện vận động tranh cử, trong bối cảnh tuổi tác đang trở thành vấn đề được chú ý trong cuộc đua tổng thống Mỹ.

Cựu tổng thống Donald Trump nhầm lẫn ông Obama với ông Biden - 1

Cựu Tổng thống Donald Trump phát biểu trong sự kiện vận động ngày 2/3 tại Richmond, Virginia (Ảnh: AFP).

"Ông Putin chẳng mấy tôn trọng ông Obama, đến mức mà ông ấy đã bắt đầu nói về hạt nhân. Các bạn nghe thấy rồi đấy. Hạt nhân. Hôm nay, ông ấy đã bắt đầu nói về vũ khí hạt nhân", ông Trump nói tối 2/3 ở thành phố Richmond.

Đám đông được cho là đã im lặng khi ông Trump nhắc đến ông Obama, người đã rời nhiệm sở hơn 7 năm trước. Đây là lần thứ 3 ông Trump có nhầm lẫn tương tự trong 6 tháng qua, như lần ông nhầm đối thủ đảng Cộng hòa Nikki Haley với cựu Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi của đảng Dân chủ.

Bà Haley, 52 tuổi, ứng viên còn lại duy nhất thách thức ông Trump trên đường đua giành đề cử tổng thống của đảng Cộng hòa, vẫn luôn coi mình là lựa chọn thay thế trẻ trung hơn, trong khi ông Trump và ông Biden là những ông già gắt gỏng trong quảng cáo tranh cử.

Ông Trump lỡ lời một ngày sau khi ông Biden cũng nhầm lẫn giữa Ukraine và Gaza.

"Trong những ngày tới, chúng tôi sẽ tham gia cùng với những người bạn ở Jordan và những người khác đang làm công việc cung cấp thực phẩm và vật tư cho Ukraine", ông Biden nói hôm 1/3. Ông nói thêm rằng Mỹ sẽ "tìm cách mở ra những con đường khác vào Ukraine, có thể bao gồm cả hành lang biển".

Một quan chức Nhà Trắng sau đó đính chính rằng ông Biden muốn nói đến Gaza, không phải Ukraine.

Cuộc thăm dò mới nhất của New York Times/Siena College cho thấy, 73% cử tri được thăm dò tin rằng ông Biden đã quá cao tuổi, không phù hợp đảm nhiệm hiệu quả vị trí tổng thống, trong đó bao gồm 61% những người từng bỏ phiếu cho ông vào năm 2020.

Trong khi đó, các cử tri dường như ít bận tâm hơn về ông Trump, người trẻ hơn ông Biden 4 tuổi. Chỉ 42% số người được hỏi nói rằng ông Trump "quá già" để trở thành tổng thống hiệu quả.

Theo Guardian