1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin tuyên bố sẽ về nước

Minh Phương

(Dân trí) - Cựu Thủ tướng Thái Lan sống lưu vong Thaksin Shinawatra tuyên bố ông chắc chắn sẽ về nước sau khi Thủ tướng Prayuth Chan-o-Cha thách đảng Pheu Thai đưa ông này trở về.

Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin tuyên bố sẽ về nước - 1

Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra (Ảnh: AFP)

"Tôi sẽ về nước. Tôi chắc chắn sẽ trở về", Bangkok Post dẫn thông tin cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra đăng trên mạng xã hội ClubHouse ngày 19/7 dưới tên Tony Woodsome.

Khẳng định của ông Thaksin đưa ra sau khi Thủ tướng Thái Lan đương nhiệm Prayuth Chan-o-Cha trong một phiên điều trần trước quốc hội cùng ngày đã thách thức các thành viên đảng Pheu Thai đưa hai cựu thủ tướng là anh em Thaksin và Yingluck Shinawatra về nước để giải quyết các vấn đề của đất nước.

"Tôi không biết mọi thứ. Tôi không phải người thông minh nhất. Nhưng hiện giờ ông ấy (Thaksin) ở đâu. Tôi biết các vị có thể ngưỡng mộ một số người từng giữ vị trí này, ca ngợi họ làm tốt hơn tôi. Vậy hãy đưa họ trở lại nếu các vị có thể", ông Prayuth nói.

Đáp lại lời thách thức này, ông Thaksin nói đùa: "Nếu ông ấy còn hỏi tôi ở đâu, nghĩa là tôi vẫn luôn thường trực trong suy nghĩ của ông ấy dù là khi phóng viên đặt câu hỏi hay khi tranh luận tại quốc hội". Ông kêu gọi Thủ tướng Prayuth cần có một chiến lược vững chắc và ông sẵn sàng cố vấn.

Cựu Thủ tướng Thaksin bị lật đổ trong một cuộc đảo chính năm 2006. Ông rời Thái Lan năm 2008 và sống lưu vong ở nước ngoài kể từ đó để tránh bị kết tội tham nhũng. Ngay cả khi sống lưu vong, ông và em gái là cựu Thủ tướng Yingluck được cho là vẫn có sức ảnh hưởng đáng kể thông qua các đồng minh trong nước cũng như người thân.

Theo Bangkok Post