1. Dòng sự kiện:
  2. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  3. Xung đột leo thang ở Trung Đông
  4. Chiến sự Nga - Ukraine

Cựu quan chức Mỹ cảnh báo thế bất lợi của Ukraine khi xung đột kéo dài

Minh Phương

(Dân trí) - Nếu Ukraine không đạt được đột phá, phương Tây có thể tăng sức ép buộc Kiev đàm phán ngừng bắn với Nga, hai cựu quan chức Mỹ nhận định.

Cựu quan chức Mỹ cảnh báo thế bất lợi của Ukraine khi xung đột kéo dài - 1

Binh sĩ Ukraine trên một xe bọc thép ở Donetsk (Ảnh: Getty).

Trong một bài bình luận đăng tải trên Washington Post ngày 7/1, cựu Ngoại trưởng Mỹ Condoleeza Rice và cựu Bộ trưởng Quốc phòng Robert Gates  cho rằng, kinh tế và tiềm lực quân sự của Ukraine hiện nay phụ thuộc gần như hoàn toàn vào sự hỗ trợ của phương Tây. Do vậy, nếu chiến sự kéo dài, đó sẽ là bất lợi cho Ukraine.

Họ nhấn mạnh, nếu quân đội Ukraine không đạt được bước đột phá trên chiến trường, sức ép của phương Tây lên Kiev để đàm phán ngừng bắn với Nga sẽ càng tăng sau nhiều tháng xung đột bế tắc.

Theo hai cựu quan chức Mỹ, "cách duy nhất để tránh kịch bản đó là Mỹ và các đồng minh phải nhanh chóng tăng đáng kể viện trợ quân sự cho Kiev, đủ để ngăn chặn đợt tấn công mới của Nga ở cả mặt trận miền Đông và miền Nam.

"Điều mà Ukraine cần bây giờ là Mỹ và đồng minh cung cấp nhiều hơn nữa khí tài quân sự, đặc biệt là các xe quân sự", bà Rice và ông Gates nêu quan điểm.

Theo ước tính của Lầu Năm Góc, kể từ khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra, Mỹ đã viện trợ quân sự hơn 24 tỷ USD cho Kiev. Moscow cho rằng, việc phương Tây tiếp tục "bơm" vũ khí chỉ khiến xung đột kéo dài, đe dọa an ninh của châu Âu và toàn cầu.

Chiến sự đã bước sang tháng thứ 11 trong khi các cuộc hòa đàm tiếp tục bế tắc do hai bên đưa ra những điều kiện mà đối phương cho rằng "phi thực tế", "không thể chấp nhận được".

Trong tuần này, Nga thông báo đơn phương ngừng bắn từ trưa 6/1 đến hết ngày 7/1. Tuy vậy, trong 36h đó, hai bên cáo buộc lẫn nhau vi phạm ngừng bắn.

Theo TASS
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine