Ukraine chuẩn bị tấn công cầu Crimea
(Dân trí) - Tư lệnh Hải quân Ukraine Alexey Neizhpapa tuyên bố, Kiev đã có "các cuộc thảo luận tích cực" về việc tiến hành đòn tấn công thứ ba vào cầu Crimea.

Cầu Crimea từng nhiều lần bị Ukraine tấn công gây thiệt hại (Ảnh: Getty).
Báo The Observer của Anh lưu ý, Tư lệnh Hải quân Ukraine "bày tỏ sự lạc quan" rằng Kiev sẽ thành công trong việc phá hủy cầu Crimea (hay còn gọi là cầu Kerch), được Nga xây dựng để kết nối lãnh thổ của mình với bán đảo Crimea do Moscow kiểm soát.
Ông nhấn mạnh, 2 cuộc tấn công trước đó đã làm hư hại các công trình đường bộ và đường sắt, khiến quân đội Nga không thể vận chuyển các toa tàu hạng nặng qua cầu đường sắt nữa.
Tư lệnh Hải quân Ukraine tuyên bố: "Người Nga hiểu rằng chúng ta đang tích cực thảo luận về hoạt động thứ ba".
Ông Neizhpapa cũng mô tả cuộc chiến với Nga là một cuộc chạy đua công nghệ do phương tiện không người lái thống trị. Ông cho biết, Moscow đã phát triển các phương pháp "khá hiệu quả" để chống lại các cuộc tấn công bằng xuồng không người lái của hải quân.
Ukraine đã phản ứng bằng cách biến phương tiện không người lái thành nền tảng tấn công di chuyển nhanh. Ông cho biết, các kỹ sư đã bổ sung thêm vũ khí phòng không để bắn hạ trực thăng cũng như máy bay không người lái FPV.
Nga, kiểm soát bán đảo Crimea vào năm 2014, sau đó đã xây dựng một cây cầu bắc qua eo biển Kerch dài 19km. Đây là tuyến đường bộ và đường sắt duy nhất nối bán đảo với đất liền Nga.
Kể từ khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra cách đây hơn 3 năm, cây cầu trở thành tuyến đường tiếp tế quan trọng cho lực lượng Moscow ở mặt trận phía Nam. Đây cũng là lý do khiến cầu Crimea nhiều lần trở thành mục tiêu tấn công của Ukraine nhằm cắt đứt tuyến đường tiếp tế huyết mạch của Moscow.
Ukraine đã nhiều lần nhấn mạnh đây là mục tiêu hợp pháp của lực lượng Kiev.
Trước đó, Ukraine đã tiến hành ít nhất 2 cuộc tấn công thành công vào cầu Crimea.
Cuộc tấn công đầu tiên bằng một chiếc xe tải chở đầy thuốc nổ xảy ra vào sáng ngày 8/10/2022, một ngày sau sinh nhật lần thứ 70 của Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Ngày hôm sau, hãng tin Meduza đối lập của Nga mô tả cầu Crimea, nơi bị hư hại sau vụ nổ hôm 8/10, là một trong những khu vực được bảo vệ chặt chẽ nhất thế giới, cả trên đất liền, trên không cũng như trên biển và thậm chí từ không gian.
Ukraine đã tiến hành cuộc tấn công thứ hai vào đêm 17/7/2023, sử dụng xuồng không người lái Sea Baby của hải quân.
Sau đó, có nhiều nguồn tin xác nhận lực lượng Nga đã lắp đặt xà lan ở phía nam cầu Crimea, được cho là sẽ trở thành "rào chắn" chống lại phương tiện không người lái trên biển của Ukraine.
Phát biểu trên truyền hình quốc gia hôm 2/8/2024, Giám đốc Tình báo quốc phòng Ukraine Kyrylo Budanov cho biết, Ukraine không loại trừ khả năng cầu Crimea bị phá hủy sau vài tháng nữa.
Trước đó, ông nói, Kiev có thể sử dụng vũ khí tầm xa do phương Tây viện trợ để nhắm mục tiêu vào cầu Crimea.
Đáp lại, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết, Moscow coi các mối đe dọa tấn công cầu Crimea là "chủ nghĩa khủng bố".
Nga cáo buộc phương Tây cung cấp vũ khí giúp Ukraine thực hiện các vụ tấn công nhằm vào cầu Crimea cũng như Hạm đội Biển Đen của Nga ở bán đảo Crimea.