1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cựu Phó tổng thống Mỹ Mike Pence có thể sắp tranh cử tổng thống

Đức Hoàng

(Dân trí) - Cựu Phó tổng thống Mỹ Mike Pence được cho sắp tuyên bố tranh cử tổng thống năm 2024, truyền thông nước này đưa tin. Nếu điều này xảy ra, ông sẽ đối đầu với "sếp cũ" là cựu Tổng thống Donald Trump.

Cựu Phó tổng thống Mỹ Mike Pence có thể sắp tranh cử tổng thống - 1

Cựu Phó tổng thống Mike Pence (Ảnh: AFP).

Bloomberg dẫn nguồn thạo tin cho hay, ông Pence, 63 tuổi, người từng giữ chức phó tổng thống dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump, có kế hoạch tuyên bố tranh cử vào ngày 7/6 ở Iowa.

Nếu thông tin này chính xác, cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Cộng hòa sẽ chứng kiến cuộc đối đầu giữa ông Trump và cựu "phó tướng" của ông trong thời gian tới. Ngày 7/6 là sinh nhật 64 tuổi của ông Pence.

Ông Pence đã đặt nền móng cho một cuộc chạy đua vào Nhà Trắng trong hơn một năm qua, khi đến thăm các bang bỏ phiếu sớm, đưa ra các bài phát biểu về chính sách và quảng bá hồi ký.

Ông Pence từng là thành viên Hạ viện Mỹ, cựu thống đốc Indiana. Quan hệ của ông và ông Trump tương đối tốt trong suốt nhiệm kỳ phó tổng thống, nhưng trở nên khá căng thẳng sau khi 2 bên bất đồng về kết quả cuộc bầu cử năm 2020.

Hồi tháng 3, ông Pence đã đưa ra những bình luận mạnh mẽ nhất đối với cựu Tổng thống Donald Trump khi cho rằng, lịch sử sẽ khiến ông Trump phải chịu trách nhiệm về vụ bạo loạn tại nhà quốc hội Mỹ hồi tháng 1/2021.

"Tổng thống Trump đã sai. Tôi không có quyền lật ngược cuộc bầu cử. Những lời nói liều lĩnh của ông ấy đã gây nguy hiểm cho gia đình tôi và mọi người tại Đồi Capitol ngày hôm đó. Tôi biết lịch sử sẽ buộc ông Donald Trump phải chịu trách nhiệm", ông Pence nói.

Ông Pence đang ở bên trong tòa nhà quốc hội Mỹ khi hàng nghìn người ủng hộ ông Trump xông vào tòa nhà hôm 6/1/2021 nhằm ngăn quá trình xác nhận kết quả cuộc bầu cử tổng thống năm 2020. Phần thắng khi đó nghiêng về ông Joe Biden.

Vì phó tổng thống có vai trò theo hiến pháp là chủ tịch Thượng viện, ông Pence lúc bấy giờ có nhiệm vụ chủ trì nghi thức phê chuẩn các phiếu bầu của đại cử tri đoàn để chọn tổng thống và phó tổng thống mới.

Suốt cuộc bạo loạn, ông Trump đã đăng một số dòng tweet, trong đó kêu gọi các đảng viên Cộng hòa "chiến đấu", đồng thời tiếp tục cáo buộc kết quả bầu cử có gian lận. Ông cũng chỉ trích ông Pence vì đã xác nhận kết quả này.

Theo AP, trong hơn 2 năm qua, ông Pence dù đánh giá cao những thành tựu của chính quyền Trump - Pence, nhưng phát đi thông điệp rằng ông và ông Trump là 2 người khác biệt về phong cách và chính sách. Tháng trước, ông cũng ra điều trần trước một đại bồi thẩm đoàn liên bang điều tra những nỗ lực của ông Trump nhằm lật ngược kết quả của cuộc bầu cử năm 2020.

Theo Bloomberg