1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cựu luật sư Trump đòi tòa tối cao hủy hai chiến thắng của ông Biden

Thành Đạt

(Dân trí) - Cựu luật sư chiến dịch tranh cử của ông Donald Trump, Sidney Powell, yêu cầu Tòa án Tối cao Mỹ hủy 2 chiến thắng của ông Joe Biden ở bang Michigan và Georgia.

Cựu luật sư Trump đòi tòa tối cao hủy hai chiến thắng của ông Biden - 1

Bà Sidney Powell (Ảnh: AFP)

Bà Sidney Powell, người mới rời khỏi đội ngũ pháp lý của Tổng thống Donald Trump, hồi tháng trước đã đệ đơn kiện thay mặt các cử tri của đảng Cộng hòa tại 2 bang Michigan và Georgia. Tuy nhiên, đơn kiện của bà Powell đã bị bác tại các tòa án cấp bang.

Khi bác đơn kiện của bà Powell tại Michigan, thẩm phán Linda Parker cho biết vụ kiện "không cung cấp bất kỳ điều gì ngoài các phỏng đoán rằng các phiếu bầu cho Tổng thống Trump đã bị hủy, bị loại bỏ hoặc chuyển sang cho cựu Phó Tổng thống Mỹ Biden". 

Trong khi đó, tại bang Georgia, thẩm phán Timothy Batten bác đơn kiện của bà Powell sau phiên điều trần kéo dài một giờ.

Bà Powell đã tìm cách đưa trực tiếp các đơn kiện lên tòa án tối cao, yêu cầu tòa đảo ngược chiến thắng của ứng viên tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden tại Michigan và Georgia.

Động thái trên diễn ra chỉ một ngày sau khi đại cử đoàn bỏ phiếu xác nhận chiến thắng của ông Biden. Trong khi Tổng thống Trump vẫn chưa chấp nhận thua cuộc, Lãnh đạo phe Đa số tại Thượng viện Mitch McConnel, một thành viên cấp cao của đảng Cộng hòa, đã gửi lời chúc mừng tới Tổng thống đắc cử.

Tòa án Tối cao Mỹ cho đến nay đã bác bỏ hai đơn kiện nhằm đảo ngược chiến thắng của ứng viên đảng Dân chủ, bao gồm một đơn kiện nhằm thách thức chiến thắng của ông Biden ở bang Pennsylvania và một đơn kiện khác của bang Texas nhằm lật ngược kết quả ở 4 bang chiến địa Georgia, Michigan, Pennsylvania và Wisconsin.

Bà McConnel từng nghi ngờ Cục tình báo liên bang Mỹ (CIA) chi phối kết quả bầu cử theo hướng có lợi cho ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden, song không đưa ra bằng chứng. Bà Powell gây chú ý trong thời gian gần đây khi bà nhiều lần đưa ra các cáo buộc gian lận bầu cử nhằm đảo ngược kết quả bầu cử năm nay.