1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Lãnh đạo phe Cộng hòa tại Thượng viện công nhận ông Biden thắng

Thành Đạt

(Dân trí) - Lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Mitch McConnell đã gửi lời chúc mừng ông Joe Biden đắc cử Tổng thống Mỹ sau cuộc bỏ phiếu của đại cử tri.

Lãnh đạo phe Cộng hòa tại Thượng viện công nhận ông Biden thắng - 1

Thượng nghị sĩ Mitch McConnell, lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện (Ảnh: Reuters)

"Đại cử tri đoàn đã lên tiếng, vì vậy hôm nay tôi muốn chúc mừng Tổng thống đắc cử Joe Biden", Thượng nghị sĩ Mitch McConnell, lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện, phát biểu trước Thượng viện Mỹ hôm 15/12.

Trong bài phát biểu kéo dài gần 10 phút, ông McConnel đã công nhận chiến thắng của ứng viên tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden, đồng thời ca ngợi nhiệm kỳ tổng thống của ông Donald Trump.

"Tổng thống đắc cử không phải người xa lạ với Thượng viện. Ông ấy đã cống hiến cả đời mình để phụng sự đất nước trong nhiều năm", Thượng nghị sĩ McConnell nói.

Ông McConnell nói thêm rằng, "nhiều người trong chúng ta hy vọng cuộc bầu cử tổng thống sẽ mang lại một kết quả khác, nhưng hệ thống chính quyền đã vận hành để quyết định ai là người tuyên thệ nhậm chức vào ngày 20/1".

Ông McConnell cũng gửi lời chúc mừng Phó Tổng thống đắc cử Kamala Harris.

"Người Mỹ có thể tự hào rằng đất nước chúng ta có nữ phó tổng thống đắc cử đầu tiên", lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện nhấn mạnh.

Trong bài phát biểu, ông McConnell đã ca ngợi những thành tựu của Tổng thống Donald Trump trong 4 năm qua.

Lãnh đạo phe Cộng hòa tại Thượng viện công nhận ông Biden thắng - 2

Ông Joe Biden phát biểu sau khi đại cử tri bỏ phiếu xác nhận chiến thắng ngày 14/12. (Ảnh: Reuters)

Ngày 14/12, đại cử tri các bang và thủ đô Washington DC của Mỹ đã chính thức bỏ phiếu bầu ra tổng thống mới. Kết quả bỏ phiếu cho thấy, ứng viên Dân chủ Joe Biden đắc cử với 306 phiếu bầu, trong khi ứng viên Cộng hòa, Tổng thống đương nhiệm Donald Trump, chỉ giành được 232 phiếu.

Sau cuộc bỏ phiếu của đại cử tri, ngày càng nhiều nghị sĩ Cộng hòa, bao gồm những người giữ vai trò lãnh đạo tại Thượng viện và những người có tầm ảnh hưởng trong đảng, công nhận ông Joe Biden là tổng thống đắc cử. Joe Biden cho biết ông đã gặp các nghị sĩ đảng Cộng hòa và có cuộc nói chuyện vui vẻ với Thượng nghị sĩ McConnell.

"Tôi đã gọi cho ông ấy để cảm ơn ông ấy (McConnell) vì lời chúc mừng. Tôi đã nói với ông ấy rằng mặc dù chúng tôi bất đồng về nhiều vấn đề, nhưng vẫn có những vấn đề chúng tôi có thể làm việc cùng nhau. Tôi mong chờ được làm việc với ông ấy. Tôi vẫn đang gọi điện cho các thành viên khác", ông Biden nói.

Trong khi ông McConnell đã chúc mừng ông Biden, Lãnh đạo phe thiểu số tại Hạ viện Kevin McCarthy và Phó lãnh đạo phe thiểu số tại Hạ viện Steve Scalise, cả hai đều là thành viên của đảng Cộng hòa, vẫn chưa công nhận chiến thắng của ông Biden.

Ông McConnell từng từ chối công nhận chiến thắng của ông Biden trong suốt nhiều tuần. Từ đầu tháng 11, ông McConnell đã tuyên bố rằng Tổng thống Trump có quyền theo đuổi cuộc chiến pháp lý nhằm thay đổi kết quả bầu cử.

Ông McConnell cũng chỉ trích việc đảng Dân chủ kêu gọi Tổng thống Trump chấp nhận kết quả bầu cử. Tuần trước, ông đã bỏ phiếu bác bỏ dự thảo nghị quyết do đảng Dân chủ đề xuất nhằm công nhận ông Biden là tổng thống đắc cử.

Theo AFP, ông McConnell cho đến nay là thành viên quyền lực nhất của đảng Cộng hòa công nhận chiến thắng của ông Biden. Động thái này được cho là sẽ tác động mạnh mẽ tới hy vọng đảo ngược kết quả bầu cử của phe ông Trump.

Trong khi một số nghị sĩ Cộng hòa phát tín hiệu cho thấy sẽ không từ bỏ cuộc chiến nhằm đảo ngược kết quả bầu cử, một số người khác, trong đó có Thượng nghị sĩ về hưu Lamar Alexander, hối thúc ông Trump "đặt đất nước lên trên hết" và giúp ông Biden trong quá trình chuyển giao quyền lực tại Nhà Trắng.

Mặc dù nhiều nghị sĩ công nhận chiến thắng của ông Biden, song các đồng minh của ông Trump tại nghị viện vẫn muốn tiếp tục cuộc chiến pháp lý trong những tuần tới. Họ lên kế hoạch để thách thức kết quả bầu cử trước ngày 6/1, khi Phó Tổng thống Mike Pence chủ trì phiên họp quốc hội để đọc giấy chứng nhận phiếu đại cử tri của từng bang - bước cuối cùng trong quá trình kiểm phiếu đại cử tri.

Tuyên bố của Thượng nghị sĩ McConnell đã ngay lập tức nhận được sự ủng hộ từ phe Dân chủ. Thượng nghị sĩ Dân chủ Dick Durbin cho biết phát biểu của ông McConnell đã phản ánh "thực tế" của cuộc bầu cử cũng như lá phiếu của đại cử tri đoàn.