1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cựu lãnh đạo NATO dự đoán tương lai xung đột Ukraine

Thành Đạt

(Dân trí) - Cựu Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen cho rằng Nga đang đánh cược vào việc làm suy yếu phương Tây thay vì nhanh chóng kiểm soát Ukraine.

Cựu lãnh đạo NATO dự đoán tương lai xung đột Ukraine - 1

Lính Ukraine tấn công lực lượng Nga ở Kharkov (Ảnh: Getty).

Trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Đức hôm 30/6, khi được hỏi cuộc chiến ở Ukraine có thể kết thúc khi nào và bằng cách nào, cựu Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen thừa nhận "rất khó để đưa ra dự đoán".

"Tôi e rằng đây sẽ là một cuộc chiến lâu dài. Kế hoạch A của Nga - kiểm soát toàn bộ Ukraine trong vài ngày - đã thất bại. Kế hoạch B là đóng băng xung đột và Nga kiểm soát miền Đông Ukraine với  hy vọng phương Tây sẽ suy yếu và nhượng bộ", ông nói thêm.

Cựu tổng thư ký NATO cho rằng cuộc chiến ở Ukraine sẽ kéo dài ít nhất đến cuối năm 2024, bởi Nga hy vọng cuộc bầu cử tổng thống Mỹ "sẽ mang lại những thay đổi giúp ích cho Nga bằng cách này hay cách khác".

"Tôi nghĩ năm tới sẽ rất quan trọng. Nếu chúng tôi cung cấp cho Ukraine mọi thứ họ cần để không chỉ sống sót mà còn giành chiến thắng trong cuộc chiến, họ sẽ có cơ hội tốt để đẩy lùi Nga", ông Rasmussen nói.

Phát biểu nhân chuyến thăm Croatia ngày 29/6, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba nhấn mạnh, chiến thắng của Ukraine không chỉ là khôi phục biên giới và buộc Nga phải chịu trách nhiệm mà còn bao gồm việc tạo ra một thực tế mới mà xung đột không thể tái diễn.

"Vì vậy, mục tiêu không chỉ là chấm dứt chiến tranh mà còn tạo ra một thực tế trong đó hòa bình là chính đáng và lâu dài, và một cuộc xung đột mới không thể xảy ra. Đó có nghĩa là chiến thắng", ông Kuleba nói.

Trong bối cảnh này, ông Kuleba nhấn mạnh vai trò quan trọng của hội nghị thượng đỉnh hòa bình. Ông cho biết, Ukraine sẽ tiếp tục tương tác với các nước trên thế giới để tìm giải pháp lập lại nền hòa bình công bằng.

Ông thừa nhận, con đường dẫn đến hòa bình không hề dễ dàng, nhưng là con đường duy nhất.

Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, Kiev đang chuẩn bị một "kế hoạch toàn diện" để chấm dứt xung đột với Nga và kế hoạch này sẽ sẵn sàng vào cuối năm nay.

"Chúng tôi cũng sẽ vạch ra tất cả các điểm khác của công thức hòa bình và chuẩn bị kế hoạch toàn diện được đưa ra bàn trước với các đối tác. Điều rất quan trọng đối với chúng tôi là đưa ra kế hoạch chấm dứt chiến tranh mà đa số thế giới ủng hộ. Đây là con đường ngoại giao mà chúng tôi đang thực hiện", ông Zelensky nói.

Mặt khác, ông cho rằng, Ukraine "phải mạnh mẽ trên chiến trường". "Đây là hai việc song song: mạnh mẽ trên chiến trường và xây dựng kế hoạch, kế hoạch rõ ràng, kế hoạch chi tiết. Kết quả sẽ sẵn sàng trong năm nay", ông cho hay.

Xung đột Nga - Ukraine đã bước sang năm thứ ba. Các cuộc đàm phán hòa bình đã bị đình trệ kể từ tháng 3/2022. Hai bên khẳng định vẫn để ngỏ đàm phán, nhưng đều giữ quan điểm rằng, mọi cuộc hòa đàm phải dựa trên yêu cầu của mình.

Thủ tướng Hungary Viktor Orban hồi tháng 4 cho rằng, cuộc chiến ở Ukraine có thể kết thúc vào cuối năm 2025 nếu những người ủng hộ hòa bình, chứ không phải chiến tranh, giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu vào tháng 6 và cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11.

Theo Pravda