1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cựu hoa khôi Nga thiệt mạng trong vụ tấn công khủng bố nhà hát

Đức Hoàng

(Dân trí) - Trong danh sách nạn nhân vụ tấn công khủng bố nhà hát ở Moscow, có cái tên Ekaterina Novoselova, người từng thắng giải hoa khôi một vùng của Nga.

Cựu hoa khôi Nga thiệt mạng trong vụ tấn công khủng bố nhà hát - 1

Cựu hoa khôi Ekaterina Novoselova nằm trong danh sách nạn nhân của vụ khủng bố (Ảnh: The Sun).

Theo Dailymail, cựu hoa khôi Novoselova là một trong 137 nạn nhân thiệt mạng trong vụ tấn công khủng bố nhà hát Crocus City, Moscow vào tối 22/3.

Novoselova, 42 tuổi, nằm trong danh sách do Bộ Y tế Nga công bố về những nạn nhân xấu số trong vụ tấn công tàn bạo. Nga đã bắt giữ 11 nghi phạm, trong đó 4 tay súng trực tiếp tham gia vụ tấn công đã ra hầu tòa.

Novoselova đã thắng giải hoa khôi ở quê nhà Tver vào năm 2001. Cựu hoa khôi mới chuyển tới Moscow sinh sống gần đây để hành nghề luật sư.

Danh sách các nạn nhân xuất hiện trong lúc người dân Nga "sốc" và đau buồn vì vụ tấn công máu lạnh cướp đi mạng sống của nhiều người vô tội chỉ muốn tới nhà hát để giải trí vào dịp cuối tuần.

New York Times cho biết, phần lớn các nạn nhân được nhận dạng có điểm chung là ở tuổi trung niên. Họ tới nhà hát để xem thần tượng, nhóm nhạc Piknik thành lập từ thời Liên Xô cũ.

Ông Alexander Baklemyshev, 51 tuổi, từ lâu đã mơ ước được xem ban nhạc. Con trai ông cho biết, cha anh đã một mình đi từ thành phố Satka quê nhà, cách Moscow khoảng 1.600km, để tham dự buổi hòa nhạc.

Anh Pavel Okishev và vợ Irina Okisheva cũng đã đi hàng trăm km để đến tham dự buổi hòa nhạc. Họ khởi hành từ Kirov, phía đông bắc Moscow. Okishev đã nhận được những tấm vé này như một món quà sinh nhật sớm cho tuổi 35. Cả 2 vợ chồng đều thiệt mạng.

"Rất đau đớn và đáng sợ. Toàn bộ chúng tôi đều kinh hoàng trước những gì đã xảy ra", đồng nghiệp của Okisheva viết trên trang mạng xã hội của công ty cô làm việc.

Cô Anastasiya Volkova đã mất cả cha lẫn mẹ trong vụ tấn công. Cô nói mẹ cô "thực sự mong chờ buổi hòa nhạc này".

Danh sách nạn nhân còn có Andrey Rudnitsky, một cầu thủ khúc côn cầu nghiệp dư mới bước qua tuổi 39.

Alexander Semenov, 45 tuổi, từng là tổng giám đốc một công ty sản xuất vật liệu xây dựng. Ông đã bị sát hại trong vụ thảm sát.

Roman Sokolov, 47 tuổi, nằm trong danh sách nạn nhân. Ông thiệt mạng vào đúng ngày sinh nhật.

Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng kẻ tấn công đã thực hiện "hành động khủng bố man rợ" và cam kết tất cả những kẻ đứng sau vụ việc sẽ bị trừng phạt.

Ông Putin cho biết những nghi phạm tấn công đã tìm cách trốn sang Ukraine. Ukraine bác bỏ thông tin này, tuyên bố họ không liên quan. Mỹ đồng tình với Ukraine và cho biết nhóm khủng bố IS đứng sau vụ tấn công.

Nhóm khủng bố IS trước đó cũng đã lên tiếng nhận trách nhiệm, nhưng Nga vẫn đang điều tra vụ việc và chưa có kết luận về thông tin này.

Theo Dailymail