1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cựu Bộ trưởng giao thông Canada chết trong tai nạn máy bay

(Dân trí) - Bảy người, trong đó có một cựu Bộ trưởng giao thông Canada, đã thiệt mạng sau khi một máy bay tư nhân loại nhỏ gặp nạn trên đảo ngoài khơi bờ biển Quebec, phía đông Canada hôm qua.

Cựu Bộ trưởng giao thông Canada chết trong tai nạn máy bay - 1


Chiếc máy bay vỡ vụn tại hiện trường (Ảnh: Twitter)

Chiếc máy bay vỡ vụn tại hiện trường (Ảnh: Twitter)

Giới chức cho biết máy bay đã gặp nạn khi đang tiếp cận sân bay Iles-de-la-Madeleine trên quần đảo Magdalen trong điều kiện khó mạnh và tuyết rơi.

Máy bay cất cánh từ sân bay St Hubert ở Montreal vào sáng qua 29/3.

Ông Jean Lapierre, 59 tuổi, một người dẫn chương trình truyên hình và cựu Bộ trưởng giao thông Canada, cùng các thành viên gia đình nằm trong số 7 người thiệt mạng.

Các nguồn tin cho biết ông Lapierre và các thành viên gia đình đang trở về Iles-De-La-Madeleine để dự lễ tang cha thì gặp tai nạn máy bay. Hai người anh em trai, một chị gái và vợ của ông cũng có mặt trên máy bay.

Hôm 28/3, ông Lapierre đã thông báo về cái chết của cha mình trên mạng xã hội Twitter.


Ông Jean Lapierre tử nạn cùng các thành viên trong gia đình (Ảnh: Cbc)

Ông Jean Lapierre tử nạn cùng các thành viên trong gia đình (Ảnh: Cbc)

Ông Lapierre là nghị sĩ quốc hội 2 nhiệm kỳ và cũng giữ cương vị Bộ trưởng giao thông từ tháng 7/2004 đến tháng 2/2006. Sau khi rời chính trường, ông Lapierre trở thành nhà bình luận chính trị cho kênh truyền hình CTV và các hãng truyền thông khác của Canada.

Thủ tướng Canada Justin Trudeau cho biết ông đã bị sốc bởi sự ra đi của ông Lapierre và nói rằng đây là một mất mát lớn.

Những hình ảnh tại hiện trường cho thấy máy bay đã bị vỡ vụn. Nguyên nhân của vụ tai nạn đang được điều tra.

An Bình