1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cuộc thăm khám khiến Thủ tướng Anh được yêu cầu phải nhập viện ngay tức thì

(Dân trí) - Bác sĩ đã đề nghị Thủ tướng Anh Boris Johnson nhập viện ngay tức thì sau khi nhận thấy sức khỏe của ông xấu đi trông thấy qua cuộc trao đổi qua video trên ứng dụng Zoom.

Cuộc thăm khám khiến Thủ tướng Anh được yêu cầu phải nhập viện ngay tức thì - 1

Thủ tướng Anh Boris Johnson (Ảnh: Reuters)

Trang tin Dailymail của Anh cho hay, sức khỏe của Thủ tướng Boris Johnson - người đã mắc Covid-19 và tự cách ly tại một căn hộ ở số 11 phố Downing, đã chuyển biến xấu hôm Chủ nhật, khi ông bị ho và khó thở.

Dù bị xác nhận mắc Covid-19, ông Johnson vẫn chứng tỏ nỗ lực đi đầu trong cuộc chiến chống đại dịch, khi tiếp tục làm việc nhiều giờ trong suốt 10 ngày bị cách ly.

Tuy nhiên, ông Johnson đã quyết định tham vấn bác sĩ sau khi cảm thấy tình trạng sức khỏe xấu đi sau giấc ngủ trưa ngày Chủ nhật. Trong cuộc khám bệnh trực tuyến thông qua ứng dụng Zoom,  bác sĩ nhận ra rằng tình trạng của ông Johnson xấu đi rất nhiều so với lần cuối cùng họ trò chuyện vài ngày trước đó. Ông Johnson cũng phớt lờ đề nghị của bác sĩ rằng phải nghỉ ngơi tối đa.

Khi ông Johnson thừa nhận rằng ông cảm thấy khó thở và có các triệu chứng giống bệnh viêm phổi trước đây mà ông từng bị, bác sĩ đã đề nghị ông nhập viện ngay tức thì.

Cũng theo Dailymail, các thành viên trong nội các của Thủ tướng Johnson đã bị sốc khi nhận thấy tình trạng sức khỏe của ông trong cuộc họp qua video vào 10 giờ sáng ngày Chủ nhật, 5/4.

Trong cuộc họp kéo dài 45 phút với các bộ trưởng, những người trong cuộc đã miêu tả tình trạng của Thủ tướng là sắc mặt nhợt nhạt và căng thẳng, trong khi một số người khác nhận thấy ông có biểu hiện khó thở trong khi nói.

Cuộc thăm khám khiến Thủ tướng Anh được yêu cầu phải nhập viện ngay tức thì - 2

Ông Johnson vẫn chủ trì các cuộc họp nội các qua video trong thời gian bị cách ly (Ảnh: PA)

Sau một số cuộc tranh luận dường như nhỏ với các quan chức của ông, Thủ tướng Johnson đã nhập viện St Thomas' ở trung tâm thủ đô London vào buổi tối ngày 5/4.

Vào hôm qua, tức là chỉ sau một ngày nhập viện, Thủ tướng Johnson đã được chuyển tới phòng chăm sóc tích cực, chính phủ Anh ngày 6/4 xác nhận. Một phát ngôn viên Văn phòng thủ tướng trấn an rằng, ông Johnson vẫn tỉnh táo và việc chuyển đến khoa điều trị tích cực chỉ là biện pháp đề phòng trường hợp phải dùng đến máy thở.

Không ai thực sự quá lo lắng khi ông Johnson lần đầu tiết lộ chuyện mắc Covid-19 trong một video được tải lên mạng xã hội Twitter vào ngày 27/3, hoặc ít nhất là chính bản thân ông. Ông Johnson bắt đầu có các triệu chứng của bệnh Covid-19 vào ngày 26/3.

Kể từ khi được xác nhận mắc bệnh, ông đã được cách ly tại căn hộ ở số 11 phố Downing, trong khi người bạn đời Carrie Symonds - hiện đang mang thai đứa con của ông - chuyển ra ngôi nhà của họ ở phía nam London.

Trong suốt thời gian cách ly, ông Johnson vẫn điều hành chính phủ, bận rộn với các cuộc họp cùng các thành viên nội các qua video, xuất hiện trong các video trên mạng xã hội. Dường như ông Johnson đã phớt lờ các đề nghị phải nghỉ ngơi trong thời gian mắc bệnh.

“Một số người bạn tin rằng ông cần nghỉ ngơi hoàn toàn”, trang The Sun đưa tin. “Ông ấy đã làm việc 15 giờ mỗi ngày kể từ khi cuộc khủng hoảng Covid-19 xảy ra. Điều đó không dừng lại thậm chí sau khi ông mắc bệnh”.

Vào ngày 2/3, ông Johnson đã xuất hiện trên bậc thêm số nhà 11 phố Downing, để một lần nữa vỗ tay tôn vinh các bác sĩ đang chiến đấu với đại dịch Covid-19. Vào ngày 3/4, ông còn đăng tải một video trên mạng xã hội kêu gọi người dân ở nhà dù thời tiết nắng ấm, và cũng tiết lộ rằng ông tiếp tục tự cách ly trong khi vẫn có biểu hiện hơi sốt. Chỉ 2 ngày sau đó, ông phải nhập viện.

Trong lúc Thủ tướng nhập viện để điều trị bệnh, ông Dominic Raab, Ngoại trưởng và cũng là Bộ trưởng nhất nhất trong nội các, được cho là sẽ tạm thời điều hành chính phủ trong trường howpjt tình trạng của ông Johnson xấu đi.

Trên khắp cả nước, Anh hiện ghi nhận 51.608 trường hợp mắc Covid-19 và 5.373 ca tử vong.

 

An Bình

Tổng hợp