1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cuộc rượt đuổi “máy bay ma” của Không quân Mỹ

(Dân trí) - Một máy bay chưa rõ nguồn gốc bị phát hiện bay lòng vòng ở khu vực không phận Oregon. Tuy nhiên, nó biến mất ngay khi Không quân Mỹ điều hai máy bay chiến đấu F-15 rượt đuổi.


Máy bay chiến đấu F-15 của Mỹ (Reuters)

Máy bay chiến đấu F-15 của Mỹ (Reuters)

Hãng tin The Sun cho biết, sự việc xảy ra hôm 25/10 khi một chiếc máy bay được phát hiện ở khu vực Oregon. Điều đáng nói là máy bay này không bật hệ thống truyền phát tín hiệu nhận dạng, không thông báo lịch trình bay cũng như không phát bất cứ tín nhiệm nào để tránh va chạm trên không. Do đó, cơ quan không lưu rất khó kiểm soát được hoạt động của nó.

Ngay lập tức, Không quân Mỹ đã điều hai máy bay chiến đấu F-15C để rượt đuổi theo chiếc máy bay màu trắng khả nghi này. Tuy nhiên, chiếc máy bay đã biến mất như chưa từng tồn tại.

Bộ Chỉ huy Phòng không Bắc Mỹ (NORAD) đã xác nhận thông tin trên. NORAD cho biết, Cơ quan quản lý hàng không dân dụng Mỹ (FAA) đã đề nghị họ lần theo dấu vết của chiếc máy bay nói trên.

Một số nguồn tin đánh giá rằng, chiếc máy bay khả nghi có thể là của những kẻ buôn ma túy tìm cách lách an ninh. Tuy nhiên, việc nó có khả năng thoát một cuộc rượt đuổi của F-15 không phải chuyện bình thường.

F-15C Eagle là một trong những máy bay chiến đấu với khả năng định vị tối tân. Máy bay này cũng có tốc độ di chuyển khá nhanh.

Minh Phương

Tổng hợp