1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột Israel - Hezbollah
  3. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  4. Xung đột leo thang ở Trung Đông

Cuộc phản công của Ukraine chuẩn bị vào giai đoạn 2

N. Tuấn Sơn

(Dân trí) - Chiến sự Ukraine sắp bước vào giai đoạn mới căng thẳng hơn khi mục tiêu của Kiev là phải giành được kết quả có lợi trước cuộc họp thượng đỉnh NATO dự kiến sẽ tổ chức vào trung tuần tháng 7.

Cuộc phản công của Ukraine chuẩn bị vào giai đoạn 2 - 1

Đoàn xe quân sự Nga trên đường tới tham chiến ở Ukraine (Ảnh: Reuters).

Bộ Quốc phòng Nga cập nhật chiến sự Ukraine

Nga đã tiến hành một cuộc tấn công bằng vũ khí tầm xa phóng từ trên không có độ chính xác cao vào những nơi cất giữ vũ khí tên lửa của Ukraine, bao gồm cả vũ khí do nước ngoài sản xuất. Các mục tiêu của Nga đã đạt được.

Trong ngày, Ukraine tiếp tục tấn công trên các hướng Nam - Donetsk, Zaporizhia và Donetsk.

Ở hướng Nam - Donetsk, nhóm lực lượng Vostok, được không quân và pháo binh yểm trợ, đã đẩy lùi 3 cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào khu vực mấu lồi Vremevsky.

Hoạt động của hai nhóm phá hoại và trinh sát Ukraine đã bị chặn đứng trên hướng chiến thuật Polozhsky, cũng như trong khu định cư Marfopol, vùng Zaporizhia.

Tổng thiệt hại của Ukraine trong ngày lên tới hơn 130 quân nhân, 5 xe tăng, 3 xe chiến đấu bộ binh, 3 xe chiến đấu bọc thép, 4 phương tiện cơ giới, 2 pháo D-20, pháo tự hành Krab do Ba Lan sản xuất đã bị phá hủy.

Ở hướng Donetsk, nhóm lực lượng phía Nam đã đẩy lùi thành công 4 cuộc tấn công của Ukraine trong các khu định cư Pervomayskoye, Berdychi và Marinka tại Donetsk.

Trong giao tranh, hơn 90 quân nhân Ukraine thiệt mạng, 3 phương tiện chiến đấu bọc thép, 3 xe bán tải, pháo D-20 và pháo MSTA-B đã bị phá hủy. Ngoài ra, một kho đạn dược của Lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ số 118 Ukraine đã bị phá hủy gần Chasov Yar ở Donetsk.

Theo hướng Kupyansk, có tới 30 quân nhân Ukraine thiệt mạng, 2 phương tiện chiến đấu bọc thép, 3 phương tiện, 1 pháo tự hành Krab do Ba Lan sản xuất đã bị phá hủy bởi nhóm lực lượng Phía Tây. Ngoài ra, hoạt động của 2 nhóm phá hoại - trinh sát Ukraine đã bị trấn áp tại khu định cư Timkovka ở vùng Kharkiv.

Theo hướng Krasnolimansky, nhóm lực lượng Trung tâm đã gây tổn thất cho các đơn vị Ukraine trong khu định cư Ploschanka ở Lugansk và khu lâm nghiệp Serebryansky.

Tại các khu định cư Yampolovka ở Donetsk và Chervonaya Dibrova thuộc Lugansk, hoạt động của hai nhóm trinh sát - phá hoại Ukraine đã bị chặn đứng.

Trong ngày, có tới 90 quân nhân Ukraine thiệt mạng, 2 xe chiến đấu bộ binh, 2 xe bọc thép chiến đấu, 2 xe bán tải, 2 pháo tự hành Gvozdika, cũng như pháo D-20 và D-30 đã bị phá hủy.

Ở hướng Kherson, do hỏa lực của Nga, hơn 40 quân nhân Ukraine thiệt mạng, 4 phương tiện, cũng như một pháo M777 do Mỹ sản xuất đã bị phá hủy.

Trong ngày 23/6, Nga đã phá hủy 93 khẩu pháo Ukraine tại các vị trí khai hỏa, cùng nhiều nhân lực và thiết bị quân sự ở 102 khu vực.

Phòng không đã đánh chặn 4 tên lửa chiến thuật Tochka-U, cũng như 15 tên lửa phóng loạt HIMARS và bom dẫn đường JDAM do Mỹ sản xuất.

Ukraine và phương Tây thông tin chiến sự

Trong một cuộc phỏng vấn với The Guardian, tướng Oleksandr Syrsky, Tư lệnh lục quân Ukraine cho biết "Tôi muốn nói rằng lực lượng chủ lực của chúng tôi chưa tham chiến mà chúng ta đang tìm kiếm, thăm dò những chỗ yếu trong phòng thủ của đối phương. Mọi việc còn ở phía trước".

Tư lệnh lục quân Ukraine khẳng định "Người Nga đang cố giành lấy thế chủ động. Vì vậy, tình hình thực sự phức tạp... Chúng ta không được đánh giá thấp đối phương".

Trong cuộc phỏng vấn với kênh CNN của Mỹ hôm 23/6, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói rằng chiến dịch phản công đang diễn ra của Ukraine sẽ rất quan trọng trong việc đưa Tổng thống Nga Vladimir Putin đến bàn đàm phán.

Khi được hỏi liệu Tổng thống Nga có sẵn sàng chấp nhận nhượng bộ hay không, ông Macron cho rằng điều này là có thể nếu cuộc phản công của Ukraine mang đến thay đổi lớn trên cục diện chiến trường.

"Ưu tiên của ông Putin là một cuộc chiến lâu dài bởi tôi nghĩ ông ấy chắc chắn thời gian đang đứng về phía Nga", Tổng thống Pháp nói thêm.

Cuộc phản công của Ukraine chuẩn bị vào giai đoạn 2 - 2

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại cuộc họp báo ở Paris ngày 23/6 (Ảnh: AFP).

Chiến sự Ukraine trên từng mặt trận

Ukraine vẫn tiếp tục các nỗ lực tấn công trên nhiều hướng, mục đích chính là thiết lập được bàn đạp cho giai đoạn phản công tiếp theo, đồng thời thăm dò nhằm tìm ra điểm yếu trong tuyến phòng thủ của Nga. Các kênh Rybar, Military Chronicle, RB, RVvoenkory cập nhật những diễn biến mới nhất.

Hướng Donetsk - Zaporizhia

Các trận chiến cường độ thấp vẫn đang diễn ra trong khu vực Orekhov. Giờ đây, chiến thuật của Ukraine là chỉ sử dụng bộ binh để thực hiện tấn công vào các vị trí của Nga, có rất ít hoặc không có sự hỗ trợ của xe bọc thép.

Lực lượng Ukraine đang cố gắng cơ động, tránh các bãi mìn và sử dụng vành đai rừng làm nơi ẩn nấp sau đó tràn lên tấn công vào tiền duyên phòng ngự của Nga và đã chiếm được một cứ điểm phòng thủ ở tuyến trước tại phía bắc Rabotino. Nga sử dụng pháo binh bắn trùm lên địa điểm này.

Hiện tại, chỉ huy Ukraine đang triển khai một số nhóm tấn công đến Malaya Tokmachka và Orekhov, đồng thời pháo kích vào các chốt phòng ngự của Nga.

Tại khu vực mỏm Vremievsky, trong khu rừng trồng phía tây và tây nam Makarovka, các phân đội tấn công phối hợp giữa lữ đoàn 128 và lữ đoàn thủy quân lục chiến 35 Ukraine đã được triển khai tới vị trí tập trung.

Một đoàn xe lớn của Ukraine xuất hiện ở khu vực này với nhiều binh sĩ trên các xe bọc thép chở quân và xe chiến đấu bộ binh. Ngoài ra, một số khẩu pháo và pháo phản lực đã được chuyển tới.

Dường như Ukraine đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công lớn hơn, thọc sâu hơn vào tuyến phòng ngự Nga. 

Bên cạnh đó, các nhóm tấn công của Ukraine đã đến Levadny. Sự tập trung của Lực lượng Vũ trang Ukraine trong khu vực này, cùng với quân tiếp viện trong khu vực Orekhov, cho thấy chiến sự sắp bùng nổ lớn hơn.

Cuộc phản công của Ukraine chuẩn bị vào giai đoạn 2 - 3

Chiến sự Ukraine ở mặt trận Zaporizhia (Ảnh: Rybar).

Hướng Seversk, lính dù Nga tiếp tục dọn sạch những vị trí của Ukraine trong khu rừng Serebryansky. Giao tranh dữ dội đang diễn ra trên từng mét đất, pháo và cối Ukraine đang bắn vào các mũi xung kích của Nga.

Ở phía nam, Nga vẫn tiếp tục tấn công vào khu vực kiên cố Belogorovsky và giải quyết được khu vực kênh cấp nước ở Popasnyansky, cải thiện tình hình chiến thuật. Tuy nhiên, lực lượng Ukraine đang củng cố tuyến phòng thủ và hỏa lực pháo binh yểm trợ mạnh, gây khó khăn cho hướng tiến công của Nga.

Cuộc tấn công vào cứ điểm rất phức tạp do vị trí của nó ở trên cao. Nếu Nga không kiểm soát được khu vực này, việc tiến công vào Belogorovka là không thực tế, có thể gặp tổn thất lớn.

Về mặt lý thuyết, nếu quân đội Nga thành công trong khu rừng ở phía bắc và tiến công đến sông Seversky Donets, họ có thể sẽ cắt đứt nguồn cung cấp của nhóm binh sĩ Ukraine ở Belogorivka thông qua Grigorovka.

Tại khu vực mỏm Torsky, trong cuộc tấn công những ngày qua, lực lượng Ukraine đã bị tổn thất nặng nề. Nga chặn thu và giải mã được các cuộc điện đàm của các đơn vị Ukraine, cho thấy số lính thiệt mạng đã vượt quá 200 người và 15 điểm phòng thủ đã nằm dưới sự kiểm soát của Nga.

Đồng thời, tiểu đoàn 1 thuộc lữ đoàn cơ giới 42 Ukraine đã được triển khai về phía nam ở khu vực Raygorodok và Yampol để củng cố các vị trí tiền phương, điều này có thể là do Nga đã thành công trong khu vực này.

Cuộc phản công của Ukraine chuẩn bị vào giai đoạn 2 - 4

Chiến sự Ukraine trên hướng Seversk (Ảnh: Rybar).

Ukraine phản công: Chuẩn bị bước vào giai đoạn 2

Sau tròn 20 ngày kể từ khi tiến hành cuộc phản công, các lực lượng vũ trang Ukraine mới chỉ giành được một số ngôi làng nhỏ ở tiền duyên tuyến phòng thủ Nga, nhưng đổi lại họ đã tổn thất nặng nề cả về người và trang bị, trong đó có nhiều vũ khí hiện đại do phương Tây cung cấp.

Tuy vậy, quyết tâm phản công của Kiev là rất cao, nhiều lực lượng dự bị chiến lược còn chưa được tung vào trận, chắc chắn trong thời gian tới Ukraine có thể sẽ tổ chức tấn công với quy mô lớn hơn nhằm giành được kết quả tốt để có lý do yêu cầu phương Tây viện trợ nhiều hơn.

Theo nhiều nguồn tổng hợp khác nhau, Ukraine chuẩn bị khoảng 25 lữ đoàn (có nguồn còn ước tính đến 35 lữ đoàn) cho cuộc phản công và mới chỉ có chưa đến một nửa trong số này thực sự tham chiến.

Vài ngày gần đây chiến sự diễn ra với cường độ thấp, nhưng tại mặt trận Nam Donetsk - Zaporizhia đã ghi nhận việc Ukraine điều động lực lượng quy mô lớn bao gồm cả pháo binh, rất có thể giai đoạn phản công tiếp theo sắp diễn ra.

Thay vì phòng thủ thụ động, gần đây Nga đã lần đầu tiên chủ động tấn công trên một số hướng và đạt kết quả tích cực tại Kupyansk, qua đó mở ra cơ hội chiếm lĩnh bàn đạp phát triển xa hơn về phía Tây, đồng thời buộc Ukraine phải chia quân ứng phó, giảm áp lực tại mặt trận Nam Donetsk và Zaporizhia.

Có dự đoán cho rằng giữa lúc Ukraine bế tắc trong phản công thì Nga giành lại thế chủ động để lật ngược thế cờ. Chính Tư lệnh lục quân Ukraine khẳng định: "Người Nga đang cố giành lấy thế chủ động. Vì vậy, tình hình thực sự phức tạp".

Được biết, hiện nay Ukraine đang tiếp tục tổng động viên, gọi thêm nhiều lính mới nhập ngũ để đưa ra nước ngoài đào tạo.

Cuộc phản công của Ukraine chuẩn bị vào giai đoạn 2 - 5

Lính Ukraine gần Bakhmut (Ảnh: Reuters).

Ukraine mất nhiều phương tiện tấn công do lỗi liên lạc và định vị

Theo Military Chronicle, kể từ ngày 20/6, một số đơn vị gồm lữ đoàn cơ giới 32, 2 lữ đoàn thủy quân lục chiến 35 và 37 và lữ đoàn bảo vệ lãnh thổ 110 Ukraine tham gia vào cuộc tấn công ở cả Zaporizhia và theo hướng Nam - Donetsk, đã gặp phải sự cố trong hệ thống liên lạc vệ tinh và định vị GPS.

Các vấn đề với hệ thống liên lạc và định vị vệ tinh trong các đơn vị này đã dẫn xe cơ giới và binh sĩ không được dẫn hướng chính xác để cơ động đến tấn công vị trí của Nga, mà đi vào bãi mìn hoặc lọt vào ổ phục kích.

Hiện chưa rõ các sự cố về hệ thống liên lạc và định vị vệ tinh nói trên có phải do những tổ hợp tác chiến điện tử Nga gây ra hay không, nhưng rõ ràng tổn thất của lực lượng tấn công Ukraine là có thật, thậm chí khiến một số tiểu đoàn mất sức chiến đấu.

Theo BQP Nga, CNN, The Guardian, Rybar, Military Chronicle, RB, RVvoenkory