1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cuba thông báo vắc xin Covid-19 nội địa thứ 2 hiệu quả trên 91%

Đức Hoàng

(Dân trí) - Sau khi tuyên bố vắc xin Covid-19 đầu tiên đạt hiệu quả trên 92%, Cuba thông báo vắc xin nội địa thứ 2 do quốc đảo này điều chế đạt hiệu quả hơn 91%.

Cuba thông báo vắc xin Covid-19 nội địa thứ 2 hiệu quả trên 91% - 1

Cuba đạt được những thành tựu đáng khích lệ trong việc sản xuất vắc xin Covid-19 nội địa dù còn gặp nhiều khó khăn do lệnh cấm vận (Ảnh minh họa: Reuters).

Reuters đưa tin, Cuba ngày 8/7 thông báo rằng, vắc xin nội địa Soberana 2 do họ chế tạo có hiệu quả 91,2% chống lại virus SARS-CoV-2 gây bệnh Covid-19 trong cuộc thử nghiệm lâm sàng giai đoạn cuối. Vắc xin này dự kiến được tiêm làm 3 mũi, trong đó mũi thứ 3 là liều tăng cường.

Tháng trước, Cuba cho biết vắc xin Soberana 2 có hiệu quả 62% sau khi tiêm 2 mũi đầu tiên.

Thông báo trên đến từ tập đoàn dược phẩm sinh học BioCubaFarma - đơn vị quản lý cả Viện Finlay - bên điều chế ra vắc xin Soberana 2 - và Trung tâm Kỹ thuật về Di truyền Công nghệ Sinh học, đơn vị điều chế vắc xin Abdala.

Trước đó, ngày 21/6, Cuba thông báo vắc xin Covid-19 Abdala 3 liều của nước này đã đạt hiệu quả 92,28% trong các cuộc thử nghiệm lâm sàng giai đoạn cuối.

Cuba, quốc đảo 11 triệu dân nổi tiếng với ngành công nghệ sinh học và y tế hàng đầu thế giới, quyết định không nhập khẩu vắc xin nước ngoài, nhưng đã đặt ra mục tiêu trở thành một trong những nước đầu tiên ở khu vực hoàn thành tiêm chủng toàn dân vào cuối năm nay.

Cuba đã phát triển 5 ứng viên vắc xin Covid-19. Nước này cho hay, công nghệ mà họ hiện đang áp dụng cho phép vắc xin được sản xuất dễ dàng hơn với giá thành rẻ hơn.

Giới quan sát cho rằng, ngoài điều động đội ngũ bác sĩ đi khắp thế giới để giúp các nước chống dịch, Cuba đang đạt được những tiến triển tích cực với các loại vắc xin. Nếu nỗ lực này thành công, nó sẽ là bằng chứng cho thấy năng lực y tế của Cuba trong bối cảnh nước này vẫn chịu nhiều thiếu thốn do các lệnh cấm vận. Cuba hiện là quốc gia đầu tiên ở Nam Mỹ và Caribê sản xuất được vắc xin Covid-19.

Dữ liệu về hiệu quả vắc xin Cuba chưa được bình duyệt, nhưng nếu kết quả trên chính xác, Cuba sẽ là một trong những nước gồm Mỹ, Đức, Nga có thể sản xuất được vắc xin cho tỷ lệ hiệu quả trên 90%.

Nhiều quốc gia đã bày tỏ sự quan tâm với việc nhập khẩu vắc xin từ Cuba như Iran, Venezuela, Argentina, Jamaica… Một số quốc gia cũng quan tâm tới việc hợp tác chuyển giao công nghệ để sản xuất vắc xin của Cuba trong nước. 

Thông tin tích cực về vắc xin diễn ra trong bối cảnh Cuba đang đối mặt với làn sóng lây lan dịch bệnh bùng phát, do một số biến chủng dễ lây lan, gồm cả Delta.

Cuba từ tuần trước đã áp dụng các biện pháp chống dịch chặt chẽ để ngăn dịch bệnh lây lan, bao gồm tăng cường giám sát dịch tễ học, ban hành các biện pháp kiểm soát y tế nghiêm ngặt hơn và tiếp tục chiến dịch tiêm chủng quốc gia.

Cuba cho tới nay ghi nhận hơn 218.000 ca Covid-19 và số người thiệt mạng vì dịch là 1.431. Theo trang Our World in Data, tính đến ngày 5/7, Cuba đã tiêm chủng vắc xin nội địa ít nhất 1 liều cho 25,8% dân số và đủ liều cho 14,4% dân số.