1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Công tố viên mở lại điều tra vụ ông Trump trả tiền bịt miệng sao khiêu dâm

Thanh Thành

(Dân trí) - Công tố viên tại quận Manhattan, Mỹ ngày 30/1 đã mở lại cuộc điều tra về việc cựu Tổng thống Donald Trump từng trả tiền cho diễn viên phim người lớn Stormy Daniels để "mua sự im lặng".

Công tố viên mở lại điều tra vụ ông Trump trả tiền bịt miệng sao khiêu dâm - 1

Cựu Tổng thống Donald Trump (Ảnh: Reuters).

Theo nguồn tin, công tố viên ở quận Manhattan, New York đã bắt đầu đưa ra bằng chứng trước đại bồi thẩm đoàn về việc ông Trump từng trả 130.000 USD cho diễn viên kiêm nhà sản xuất phim người lớn Stormy Daniels nhằm bịt miệng người này trong thời gian ông tranh cử tổng thống năm 2016.

Động thái bất ngờ của công tố viên quận Manhattan Alvin Bragg làm "sống lại" cuộc điều tra kéo dài dường như rơi vào bế tắc và làm tăng nguy cơ ông Trump bị khởi tố, cũng như khiến vị cựu Tổng thống này rơi vào vòng xoáy rắc rối pháp lý đang bủa vây.

Thông tin trên được báo New York Times đăng tải chỉ 2 ngày sau khi cựu Tổng thống Trump trở thành ứng cử viên đầu tiên tuyên bố tham gia chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2024 và có bài phát biểu tại các bang New Hampshire và Nam Carolina.

Cô Daniels, tên khai sinh là Stephanie Clifford, tuyên bố có quan hệ tình dục với ông Trump ở Nevada vào năm 2006, thời điểm ông Trump đã kết hôn với bà Melania. 

Cựu Tổng thống phủ nhận cáo buộc nhưng vào năm 2016, luật sư lâu năm của ông Trump, Michael Cohen, đã trả khoản 130.000 USD cho Daniels để "mua sự im lặng".

Ông Cohen sau đó đã nhận tội vi phạm tài chính trong chiến dịch tranh cử liên bang liên quan đến khoản tiền bịt miệng trên, và nói bản thân chỉ làm việc "theo chỉ đạo" của ông Trump.

Cựu luật sư Cohen, người đã từng ngồi tù, gần đây đã tiết lộ rằng vào ngày 17/1, ông đã gặp các công tố viên Manhattan trong cuộc điều tra về vụ việc này.

Theo New York Times, ông David Pecker, cựu nhân viên của tờ báo lá cải National Enquirer giúp môi giới thỏa thuận với Daniels, được nhìn thấy bước vào một tòa nhà ở Hạ Manhattan, nơi đại bồi thẩm đoàn làm việc.

Công tố viên cũng đã tìm cách phỏng vấn một số nhân chứng, bao gồm cựu biên tập viên của báo National Enquirer - ông Dylan Howard, 2 nhân viên tại công ty của ông Trump - Jeffrey McConney và Deborah Tarasoff, cùng các quan chức trong chiến dịch tranh cử năm 2016 của vị cựu Tổng thống này.

Lời khai của ông Cohen cũng có thể mang tính quyết định trong trường hợp các công tố viên nhắm trọng tâm điều tra vào việc công ty của ông Trump đã tìm cách che giấu khoản thanh toán tiền với cử tri ngay trước ngày bầu cử năm 2016, khi ông giành chiến thắng bất ngờ trước đối thủ đảng Dân chủ Hillary Clinton.

Đây chỉ là một trong số các rắc rối khiến cựu Tổng thống Trump đau đầu, trong đó có vụ việc các nhà điều tra tại bang Georgia đang xem xét lại về cáo buộc ông Trump nỗ lực lật ngược kết quả bầu cử năm 2020 tại bang này. Một thẩm phán tại Atlanta đang cân nhắc liệu có nên công bố báo cáo của đại bồi thẩm đoàn đặc biệt, dự kiến sẽ bao gồm các khuyến nghị về khả năng truy tố hình sự nhằm vào ông Trump.

Ngoài ra, còn một loạt cuộc điều tra hay vụ kiện liên quan tới công việc kinh doanh của ông Trump.

Theo Guardian