1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Công nhân Argentina tổ chức đám tang cho "cái chết" của đồng lương

Minh Phương

(Dân trí) - Một đám tang đặc biệt đã diễn ra ở thủ đô Buenos Aires của Argentina dành cho "cái chết" của đồng lương khi lạm phát ở đây tăng cao.

Công nhân Argentina tổ chức đám tang cho cái chết của đồng lương - 1

Người biểu tình Argentina khiêng một quan tài trong "đám tang" đồng lương (Ảnh: Reuters).

Một vài người phụ nữ mặc trang phục tang lễ màu đen, đầu đội vòng hoa trong khi những người khác khiêng một chiếc quan tài khổng lồ. Đó là hình ảnh tang lễ đặc biệt ở thủ đô Buenos Aires của Argentina hôm 19/8.

Tuy nhiên, tang lễ này không phải để đưa tiễn người nào mà để tiếc thương cho "cái chết" của đồng lương dành cho người lao động Argentina trong bối cảnh lạm phát phi mã. Lạm phát của Argentina được dự đoán có thể lên 90% vào cuối năm nay bất chấp các nỗ lực của chính phủ nhằm ghìm giá cả leo thang.

Đoàn người diễu qua các con phố chính ở thủ đô cùng với biểu ngữ "Đồng lương đã chết" trước khi dừng lại bên ngoài dinh tổng thống. Những người phụ nữ đeo vòng hoa với dòng chữ: "Tiễn đưa lương tối thiểu".

"Tình cảnh của người lao động rất thảm hại. Tiền lương là không đủ", Melisa Gargarello, một trong những người khởi xướng phong trào biểu tình, cho biết.

Theo Viện Thống kê Quốc gia INDEC, lương tối thiểu hàng tháng ở Argentina hiện là 45.540 peso Argentina (334 USD), trong khi chi phí thực phẩm cơ bản dành cho một gia đình gồm 2 người lớn và 2 trẻ em có giá cao hơn gấp đôi số tiền đó.

Lạm phát đã ăn mòn đồng lương của người lao động Argentina, khiến cho đời sống của họ trở nên ngày càng khó khăn.

Theo Reuters