1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Công dân Pháp đầu tiên tử vong vì virus corona

(Dân trí) - Một người đàn ông 60 tuổi đã trở thành công dân Pháp đầu tiên tử vong vì virus corona chủng mới.

 
Công dân Pháp đầu tiên tử vong vì virus corona - 1

Xe cấp cứu tại Paris, Pháp. (Ảnh: Reuters)

Hãng tin AFP dẫn thông báo của Bộ Y tế Pháp hôm nay 26/2 cho biết công dân Pháp, 60 tuổi, đã qua đời sau khi được đưa tới một bệnh viện ở thủ đô Paris trong điều kiện sức khỏe nguy kịch vào tối 25/2.

Bệnh nhân trên là một trong 3 ca nhiễm virus corona chủng mới (Covid-19) được xác nhận tại Pháp gần đây. Tổng số ca nhiễm Covid-19 tại Pháp tính đến thời điểm hiện là 17 trường hợp.

Đây là ca tử vong thứ hai do virus Covid-19 tại Pháp. Trường hợp đầu tiên là một du khách Trung Quốc, 80 tuổi, qua đời hồi giữa tháng 2.

Giới chức y tế Pháp đã đẩy mạnh các biện pháp phòng chống virus corona kể từ khi dịch bùng phát tại Italy vào cuối tuần trước.

Các bộ trưởng Pháp đã tổ chức cuộc họp khẩn cấp vào tối 23/2 để thảo luận về tình hình dịch bệnh và bắt đầu công tác ứng phó với virus corona, bao gồm việc chuẩn bị thêm 70 bệnh viện để tiếp nhận các bệnh nhân nhiễm bệnh và tăng cường nguồn lực cho chương trình xét nghiệm.

Ngày càng nhiều nước châu Âu xác nhận các ca tử vong và nhiễm virus Covid-19. Thụy Sĩ, Áo và Croatia ngày 25/2 đã ghi nhận những trường hợp đầu tiên nhiễm virus corona, trong khi số ca nhiễm tại Italy tăng vọt lên hơn 300 người.

Italy hiện là nước có số ca nhiễm virus Covid-19 nhiều nhất tại châu Âu và là ổ dịch lớn thứ 4 thế giới, sau Trung Quốc đại lục, Hàn Quốc và du thuyền Diamond Princess. 

Thành Đạt

Tổng hợp