1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Công chúa Thái Lan hôn mê 3 tuần chưa tỉnh, nghi do một loại vi khuẩn

Minh Phương

(Dân trí) - Công chúa Thái Lan Bajrakitiyabha Narendira Debyavati vẫn hôn mê sâu sau khi ngã quỵ cách đây 3 tuần. Các bác sĩ chẩn đoán bà bị rối loạn nhịp tim do một loại vi khuẩn.

Công chúa Thái Lan hôn mê 3 tuần chưa tỉnh, nghi do một loại vi khuẩn - 1

Công chúa Thái Lan Bajrakitiyabha Narendira Debyavati (Ảnh: Reuters).

Hoàng gia Thái Lan ngày 8/1 thông báo, Công chúa Bajrakitiyabha Narendira Debyavati vẫn hôn mê trong bệnh viện do tình trạng nhiễm khuẩn.

Các bác sĩ hoàng gia tiếp tục sử dụng thiết bị hỗ trợ chức năng tim, phổi, thận cũng như kê thuốc kháng sinh cho bà.

Họ chẩn đoán, Công chúa Bajrakitiyabha bị rối loạn nhịp tim nghiêm trọng sau khi nhiễm khuẩn mycoplasma.

Công chúa Bajrakitiyabha, con gái cả của Quốc vương Thái Lan Maha Vajiralongkorn, là thành viên cấp cao của hoàng gia. Vị công chúa 44 tuổi này là 1 trong 3 người con có tước hiệu chính thức, đủ điều kiện để lên ngôi theo luật thừa kế của hoàng gia và hiến pháp Thái Lan.

Bà Bajrakitiyabha tốt nghiệp ngành luật sư và có bằng thạc sĩ, tiến sĩ của Đại học Cornell (Mỹ). Bà từng là Đại sứ Thái Lan tại Áo, Slovenia và Slovakia.

Bà bất tỉnh hôm 14/12/2022 trong một buổi huấn luyện cảnh khuyển ở tỉnh Nakhon Ratchasima. Bà được cấp cứu tại một bệnh viện địa phương trước khi được trực thăng chuyển đến bệnh viện ở Bangkok.

Tình hình sức khỏe của Công chúa Bajrakitiyabha nhận được sự quan tâm lớn của quan chức và người dân Thái Lan. Nhiều hoạt động cầu nguyện mong bà sớm bình phục đã diễn ra. Một số sự kiện mừng năm mới ở Thái Lan bị hủy hoặc giảm quy mô.

Theo Reuters