1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Con gái ông Thaksin được coi là ứng viên thủ tướng sáng giá của Thái Lan

Minh Phương

(Dân trí) - Các thăm dò dư luận trước thềm cuộc bầu cử vào năm tới cho thấy, Paetongtarn Shinawatra, con gái cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra, hiện là ứng viên sáng giá cho chức thủ tướng tiếp theo của Thái Lan.

Con gái ông Thaksin được coi là ứng viên thủ tướng sáng giá của Thái Lan - 1

Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra và con gái út Paetongtarn Shinawatra (Ảnh: Getty).

Theo khảo sát của Viện Quản lý phát triển quốc gia (NIDA), tỷ lệ ủng hộ Paetongtarn Shinawatra là 21,6%, chỉ thấp hơn tỷ lệ 24% cử tri còn do dự. Trong khi đó, ông Prayuth Chan-ocha, người đang bị đình chỉ chức vụ thủ tướng, xếp thứ 4 với tỷ lệ 10,1%.

Khảo sát được tiến hành với 2.500 cử tri trên khắp Thái Lan trong thời gian từ 15-21/9. Đảng Pheu Thái nhận được nhiều sự ủng hộ nhất với 34,4%.

Paetongtarn, 36 tuổi, là con gái út của cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra đang sống lưu vong. Dù còn trẻ tuổi nhưng cô ngày càng giữ vai trò quan trọng trong đảng Pheu Thai bên cạnh các thành viên kỳ cựu khác.

Hồi tháng 3 năm nay, bà Paetongtarn được chọn làm lãnh đạo của chương trình "Gia đình Pheu Thai" nhằm giúp đảng này củng cố đoàn kết để giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sắp tới. Điều này càng củng cố thêm nhận định rằng bà có thể trở thành ứng viên thủ tướng. Tuy nhiên, khi được hỏi liệu có ra ứng cử trong cuộc bầu cử vào năm tới hay không, bà Paetongtarn chỉ nói rằng đảng Pheu Thai chưa đưa ra quyết định.

Cựu Thủ tướng Thaksin bị lật đổ trong một cuộc đảo chính năm 2006. Ông rời Thái Lan năm 2008 và sống lưu vong ở nước ngoài kể từ đó để tránh bị kết tội tham nhũng. Ngay cả khi sống lưu vong, ông và em gái là cựu Thủ tướng Yingluck được cho là vẫn có sức ảnh hưởng đáng kể thông qua các đồng minh trong nước cũng như người thân.

Theo Reuters