1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cô gái Anh trúng độc đắc hơn 1 triệu USD từng muốn kiện hãng xổ số

Đức Hoàng

(Dân trí) - Một cô gái người Scotland, Vương Quốc Anh thừa nhận hối tiếc vì từng trúng độc đắc hơn 1 triệu USD 9 năm trước và thậm chí từng muốn kiện hãng xổ số.

Cô gái Anh trúng độc đắc hơn 1 triệu USD từng muốn kiện hãng xổ số - 1

Jane Park cảm thấy hối tiếc vì từng trúng xổ số khi còn quá trẻ (Ảnh: News.com.au).

News.com.au đưa tin, Jane Park, người từng chiến thắng giải xổ số Euromillions hồi năm 2013 trị giá 1 triệu bảng Anh (1,18 triệu USD), thừa nhận vỡ mộng sau khi trở thành triệu phú.

Park, trúng số khi mới 17 tuổi, thừa nhận từng muốn đâm đơn kiện Camelot, công ty đã bán cho cô tờ vé số trúng thưởng. Cô phàn nàn rằng, kể từ khi trúng thưởng khoản tiền "khủng", cô đã bị tống tiền và đe dọa bạo lực.

Cô cho rằng, các công ty xổ số nên phát đi cảnh báo về việc trúng thưởng có thể ảnh hưởng tới sức khỏe như thế nào, giống như cảnh báo về tác hại của thuốc lá và rượu.

"Tôi hiểu là họ không thể khiến cho việc trúng số nghe thật tồi tệ, nhưng họ có trách nhiệm không làm cho công chúng hiểu sai", Park nói.

Park cho rằng, các công ty xổ số nên phát quảng cáo vào đêm muộn để tránh trẻ em xem được và bị ảnh hưởng, đồng thời họ nên cảnh báo rằng người chơi có thể gặp rắc rối nếu trúng một khoản tiền lớn.

"Nghe có vẻ khá ngớ ngẩn nhưng nhiều trẻ em mơ ước được nổi tiếng hoặc trúng số vì chúng yêu thích sự hào nhoáng. Mọi người hay gọi là chơi xổ số nhưng thực ra nó không phải là chơi mà giống như trò cờ bạc", cô nói.

Park cũng từng kêu gọi việc nâng độ tuổi chơi xổ số tối thiểu như một biện pháp để bảo vệ hiệu quả người trẻ tuổi trước những rắc rối tiềm tàng cho họ có thể phải đối mặt khi trúng số.

Cô tiết lộ từng muốn kiện hãng xổ số ra tòa vì trao thưởng cho cô khi quá trẻ. Tuy nhiên, cô cho biết, nhờ sự chú ý của truyền thông mà thông điệp của cô đã lan tỏa được tới nhiều người nên cô đã quyết định không tiếp tục kiện tụng.

Park phàn nàn rằng, kể từ khi trúng số, cô bị "tấn công" bởi những đề nghị xin tiền từ người lạ. Cô thậm chí còn bị cầu hôn mỗi tuần, từ những người chỉ thích "tiền của tôi".

Trước khi trúng giải, Park chỉ sống trong một căn hộ nhỏ ở Edinburgh với công việc cho thu nhập khoảng 8 bảng/giờ. Sau khi thắng giải khi tuổi còn quá trẻ, cô bắt đầu tiêu xài vô độ và rơi vào khủng hoảng. Năm 2017, cô từng thừa nhận: "Tôi nghĩ rằng nó (giải thưởng) sẽ khiến cuộc sống của tôi tốt lên gấp 10 lần, nhưng thực sự nó đã khiến cuộc đời tôi thảm hại gấp 10 lần. Tôi ước gì mình không trúng số. Tôi tự nhủ, cuộc sống của tôi sẽ dễ dàng hơn nếu tôi không trúng giải".

Sau khoảng thời gian khó khăn, cô gái trẻ đã lấy lại cân bằng và bắt đầu lại mọi thứ. Park cho biết, cô "rất tự hào vì giờ đã đầu tư tiền bạc một cách khôn ngoan và cô hiện vẫn sống tốt".

Tuần trước, một đại diện của cơ quan văn hóa, thể thao và truyền thông Anh cho biết vào năm 2021, cơ quan này đã thay đổi luật nhằm bảo vệ người trẻ khỏi nguy cơ từ cờ bạc. Cụ thể, họ đã nâng độ tuổi tối thiểu của người chơi xổ số từ 16 lên 18.

Theo News.com.au