1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Chuyên gia WHO sẽ tới Viện Vi rút học Vũ Hán điều tra nguồn gốc Covid-19

Thành Đạt

(Dân trí) - Nhóm chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) sẽ gặp các nhà khoa học Trung Quốc để tìm hiểu về nguồn gốc dịch Covid-19 sau hơn một năm bùng phát.

Chuyên gia WHO rời khu cách ly ở Vũ Hán để điều tra nguồn gốc virus
Chuyên gia WHO sẽ tới Viện Vi rút học Vũ Hán điều tra nguồn gốc Covid-19 - 1

Các chuyên gia WHO rời khách sạn sau 2 tuần cách ly ở Trung Quốc ngày 28/1. (Ảnh: EPA)

Theo thông báo của WHO, vào ngày 28/1, nhóm chuyên gia của WHO đã rời khỏi khách sạn ở thành phố Vũ Hán, sau khi hoàn tất quá trình cách ly bắt buộc 14 ngày kể từ thời điểm nhập cảnh.

"Nhóm đã lên kế hoạch tới thăm các bệnh viện, phòng thí nghiệm và các khu chợ. Các chuyến đi thực địa bao gồm tới Viện Vi rút học Vũ Hán, chợ hải sản Hoa Nam, Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát dịch bệnh Vũ Hán", WHO thông báo trên Twitter.

Nhóm gồm các chuyên gia độc lập của WHO cũng sẽ trao đổi với một số bệnh nhân mắc Covid-19 đầu tiên tại Vũ Hán và gặp gỡ các nhà khoa học tại Trung Quốc.

Thông báo của WHO cho biết "mọi giả thuyết đều được xem xét" và nhóm chuyên gia sẽ tiến hành công việc dựa trên "khoa học".

"Họ nên nhận được sự hỗ trợ, tiếp cận và dữ liệu mà họ cần", WHO nhấn mạnh.

Theo Thea Fischer, một chuyên gia Đan Mạch trong nhóm của WHO, chuyến đi tới chợ hải sản Hoa Nam, nơi được cho là bùng phát dịch đầu tiên hồi cuối năm 2019, sẽ mở ra góc nhìn về việc liệu đây có phải tâm dịch không hay chỉ là nơi phát tán vi rút.

"Từ bây giờ chúng tôi có thể bắt đầu nghiên cứu thực địa, và tôi hy vọng rằng chúng tôi sẽ được tiếp cận không bị cản trở với những địa điểm và cá nhân mà chúng tôi đã yêu cầu. Nhưng điều quan trọng cần nhớ rằng, thành công của nhiệm vụ này cũng như việc tìm ra nguồn gốc của dịch phụ thuộc 100% vào việc tiếp cận với các nguồn liên quan. Dù cho chúng tôi có năng lực đến mức nào, làm việc chăm chỉ tới đâu và tìm hiểu các vấn đề ra sao, nhiệm vụ đó chỉ có thể thành công nếu có sự ủng hộ từ Trung Quốc", bà Fischer nói.

Sau khi rời khỏi khách sạn mà không tiếp xúc với báo chí, các thành viên trong nhóm chuyên gia của WHO đã lên xe buýt tới một khách sạn ven hồ - nơi được phong tỏa một phần. Các nhân viên trong trang phục bảo hộ chất hành lý của các chuyên gia lên xe, bao gồm nhạc cụ và thảm yoga.

Vài giờ trước khi WHO thông báo về các kế hoạch làm việc của nhóm chuyên gia, Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus viết trên Twitter: "Cảm ơn, Bộ trưởng Y tế Trung Quốc Ma Xiaowei, vì cuộc trao đổi thẳng thắn về nhiệm vụ tìm nguồn gốc vi rút Covid-19".

Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết nhóm chuyên gia của WHO sẽ tham gia các buổi hội thảo, các chuyến thăm và chuyến đi thực địa.

Tuy nhiên, người đứng đầu Chương trình Y tế Khẩn cấp của WHO Mike Ryan trong tháng này từng nói với các phóng viên rằng, họ không thể đảm bảo sẽ có câu trả lời về nguồn gốc của Covid-19 sau quá trình làm nhiệm vụ tại Trung Quốc. Cựu quan chức WHO Keiji Fukuda, người không tham gia vào nhóm chuyên gia tại Vũ Hán, cũng cho rằng không nên mong đợi bất kỳ đột phá nào vì kết luận về nguồn gốc của dịch bệnh cần khoảng vài năm.

Theo AP, một câu hỏi được đặt ra là Trung Quốc sẽ cho phép các chuyên gia của WHO đi những đâu và gặp những ai trong quá trình họ làm nhiệm vụ tại nước này. Mỹ và một số nước đồng minh từng chỉ trích WHO thiên vị Trung Quốc về dịch Covid-19.