1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chuyến bay không hành khách của hãng hàng không Triều Tiên

(Dân trí) - Chuyến bay của hãng hàng không Triều Tiên Air Koryo tới Bangkok hôm 27/4 vừa qua không có bất cứ hành khách nào, ngoại trừ phi hành đoàn. Đây có thể là dấu hiệu cho thấy tác động của các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc với Triều Tiên.


Chuyến bay mang số hiệu JS254 của hãng hàng không Air Koryo không có hành khách. (Ảnh: Yonhap)

Chuyến bay mang số hiệu JS254 của hãng hàng không Air Koryo không có hành khách. (Ảnh: Yonhap)

Trang tin Yonhap dẫn các nguồn thạo tin cho hay, chuyến bay mang số hiệu JS254 của hãng hàng không Air Koryo bay mỗi tuần một lần từ thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên đến thủ đô Bangkok của Thái Lan, thông qua thành phố Thẩm Dương ở đông bắc Trung Quốc.

Tuy nhiên, chuyến bay hôm 27/4 vừa qua của Air Koryo không có lấy một hành khách. Cả máy bay chỉ có phi công và tiếp viên, một quan chức giấu tên trong ngành hàng không cho biết.

Quan chức này cho biết thêm, đó có thể là chuyến bay cuối cùng cho tuyến Bình Nhưỡng-Bangkok mặc dù tuyến đường này mới chỉ khai trương hồi tháng 1.

Triều Tiên đang phải hứng chịu các lệnh trừng phạt cứng rắn của Liên hợp quốc sau hàng loạt vụ thử hạt nhân và phóng thử nghiệm tên lửa hồi đầu năm nay. Các lệnh trừng phạt này nhằm ngăn chặn nguồn tiền mà Triều Tiên có thể dùng để phục vụ chương trình phát triển hạt nhân và tên lửa. Việc tẩy chay chuyến bay của hãng hàng không Air Koryo có thể là một trong những tác động từ lệnh trừng phạt.

Nguồn tin từ chính phủ Hàn Quốc cho biết, Trung Quốc đang có kế hoạch hủy các chuyến bay từ Bình Nhưỡng đến Bangkok quá cảnh ở Thẩm Dương. Trong khi đó, ngày 19/4, Thái Lan đã thông qua nghị quyết của Liên hợp quốc về trừng phạt Triều Tiên và cảnh báo về những tác động có thể gây ra đối với các công ty Thái Lan đang làm ăn với Triều Tiên, cũng như các chuyến bay liên quan tới Triều Tiên.

Minh Phương

Theo Yonhap