1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Chùm tin vắn qua ảnh

(Dân trí) - Trung Quốc công bố Chủ tịch Hồ Cẩm Đào công du Mỹ từ 18-21/1; EU sẽ từ chối lời mời thăm các cơ sở hạt nhân của Iran; Thiệt hại do lũ lụt ở Australia gây ra phải mất nhiều năm để khắc phục...

Chùm tin vắn qua ảnh - 1
 

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hong Lei hôm nay chính thức thông báo Chủ tịch Hồ Cẩm Đào sẽ công du Mỹ từ ngày 18-21/1 tới. Ngoại trưởng Trung Quốc trước đó cho hay chuyến công du là nhăm củng cố mối quan hệ Trung – Mỹ trong kỷ nguyên mới.

Chùm tin vắn qua ảnh - 2

Ngoại trưởng Liên minh châu Âu (EU) Catherine Ashton hôm nay cho hay EU sẽ từ chối lời mời của Iran tới thăm các cơ sở hạt nhân của nước này. Hungary, chủ tịch luân phiên của EU trong 6 tháng tới, cùng Nga và Trung Quốc đã được Iran mời song Anh, Pháp, Đức, Mỹ, những nước tham gia vòng đàm phán P5+1 không được mời.
 

 

Chùm tin vắn qua ảnh - 3

Giới chức Australia hôm nay cho hay ngành than bị ảnh hưởng nặng nề bởi lũ lụt của nước này sẽ bị gián đoạn trong nhiều tháng, do các tuyến đường sắt và đường bộ chính bị cuốn trôi, trong khi một số cơ sở hạ tầng có thể mất tới nhiều năm mới phục hồi được.

Chùm tin vắn qua ảnh - 4
 

Ít nhất 17 người đã thiệt mạng trong một vụ nổ ở nhà tắm công cộng đông người tại tỉnh Kandahar, miền nam Afghanistan ngày hôm nay. Ngoài ra, ít nhất 23 người bị thương. Giới chức trách cho biết đây là một vụ đánh bom liều chết, nhằm vào một chỉ huy cảnh sát có mặt trong tòa nhà.
 

Chùm tin vắn qua ảnh - 5
 

Alassane Ouattara, đối thủ của tổng thống đang tại chức của Bờ Biển Nga Laurent Gbagbo, cho hay sẽ ân xá cho ông Gbagbo nếu ông nhanh chóng từ chức. Bình luận mở ra một lối thoát cho cuộc khủng hoảng chính trị tại đất nước này, khi mới một ngày trước ông Ouattara cho rằng tay ông Gbagbo đã dính máu và buộc phải ra đi.

 

Phan Anh

Tổng hợp