1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chủ tịch Hạ viện Mỹ công du châu Á, không nhắc tới Đài Loan

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi hôm 31/7 đã bắt đầu chuyến thăm chính thức tới các nước châu Á, giữa lúc có các đồn đoán rằng bà có thể thăm đảo Đài Loan bất chấp sự phản đối của Trung Quốc.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ công du châu Á, không nhắc tới Đài Loan - 1
Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi trong một cuộc trả lời báo chí hôm 29/7 (Ảnh: Reuters).

"Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi đang dẫn đầu một đoàn đại biểu cấp cao của Quốc hội Mỹ thăm chính thức các quốc gia tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, bao gồm Singapore, Malaysia, Hàn Quốc và Nhật Bản", thông cáo báo chí của Văn phòng Chủ tịch Hạ viện Mỹ cho biết hôm 31/7.

Tại các chặng dừng chân kể trên, phái đoàn gồm 6 nghị sĩ đảng Dân chủ sẽ có các cuộc gặp cấp cao với nhiều quan chức chủ nhà để thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hợp tác song phương cũng như cam kết của Mỹ với các đồng minh trong khu vực.

Thông cáo báo chí từ văn phòng của bà Pelosi không nói rõ liệu bà có thể có các điểm dừng chân khác ngoài các nước nói trên hay không.

Trước đó, nhiều hãng thông tấn lớn đã đưa tin về việc bà Nancy Pelosi có thể có một chặng dừng chân tại Đài Loan trong chuyến công du tới châu Á. Thông tin này đã vấp phải sự phản ứng gay gắt từ phía Trung Quốc, khi Bắc Kinh liên tục khẳng định sẽ làm tất cả những gì có thể để ngăn chuyến đi này xảy ra.

"Kế hoạch thăm Đài Loan của bà Pelosi đang làm tăng nguy cơ xung đột quân sự giữa quân đội Trung Quốc (PLA) và quân đội Mỹ về vấn đề Đài Loan, vì Trung Quốc (đại lục) ngày nay rất khác so với Trung Quốc vào giữa những năm 1990", chuyên gia hải quân Trung Quốc Li Jie cảnh báo.

Một số chuyên gia quân sự còn nhận định Trung Quốc có thể lập vùng cấm bay để ngăn máy bay chở bà Pelosi hạ cánh xuống Đài Loan.

Theo Reuters