1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thị trưởng Washington cầu viện vệ binh quốc gia trước khủng hoảng nhập cư

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Trước dòng người nhập cư đang liên tục được đưa đến thủ đô bằng xe bus, Thị trưởng Washington D.C đã phải cầu viện sự hỗ trợ từ lực lượng vên binh quốc gia Mỹ.

Thị trưởng Washington cầu viện vệ binh quốc gia trước khủng hoảng nhập cư - 1
Thị trưởng Washington D.C Muriel Bowser trong một bài phát biểu vào tháng 6/2022 (Ảnh: Reuters).

Những tuần gần đây, hàng nghìn người nhập cư đã được chính quyền nhiều bang miền Nam nước Mỹ như Texas và Arizona hỗ trợ di chuyển bằng xe bus đến thủ đô Washington D.C như một động thái biểu tình phản đối chính sách nhập cư của Tổng thống Joe Biden.

Tại bang Texas, Thống đốc Greg Abbott, một đảng viên Cộng hòa đang chạy đua cho kế hoạch tái tranh cử vào tháng 11 tới, đã nhiều lần cáo buộc chính sách của ông Biden tại khu vực biên giới phía Nam gây ảnh hưởng tiêu cực tới tình hình kinh tế - xã hội tại bang này. Do đó, kể từ tháng 4 tới nay, ông Abbott đã gửi hơn 6.000 người nhập cư đến thủ đô thông qua 150 xe bus để phản đối.

Dòng người nhập cư này đã và đang gây ra một gánh nặng khổng lồ cho giới chức địa phương tại thủ đô của nước Mỹ, đặc biệt là trong việc ổn định đám đông và giữ gìn trật tự.

Thị trưởng Washington cầu viện vệ binh quốc gia trước khủng hoảng nhập cư - 2
Vệ binh quốc gia Mỹ bảo vệ Nhà Trắng trước các cuộc biểu tình vào tháng 6/2020 (Ảnh: Getty).

Để đối phó với vấn đề này, Thị trưởng Washington D.C Muriel Bowser đã nhiều lần kêu gọi Nhà Trắng và Bộ Quốc phòng Mỹ điều động lực lượng vệ binh quốc gia đến hỗ trợ ổn định tình hình tại thủ đô.

"Năng lực hỗ trợ dòng người nhập cư với quy mô đông đảo như hiện nay là rất khiêm tốn. Các tổ chức phi lợi nhuận đang nỗ lực hỗ trợ chính quyền, nhưng họ cũng đang bị quá tải và thiếu kinh phí", bà Bowser viết trong một bức thư gửi đến Nhà Trắng.

Tuy nhiên, đến thời điểm này, yêu cầu của Thị trưởng Bowser vẫn chưa được các cấp có thẩm quyền tại Mỹ hồi đáp.

Theo Reuters