1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chính trường Pháp "dậy sóng" tranh cãi vì lá cờ Liên minh châu Âu

Đức Hoàng

(Dân trí) - Chính quyền Pháp đã hạ lá cờ Liên minh châu Âu (EU) được treo tạm thời ở Khải Hoàn Môn tại thủ đô Paris, trong bối cảnh phe đối lập chỉ trích dữ dội động thái này.

Chính trường Pháp dậy sóng tranh cãi vì lá cờ Liên minh châu Âu - 1

Cờ EU được treo giữa Khải Hoàn Môn (Ảnh: AFP).

Theo AFP, chính phủ Pháp hôm 2/1 đã hạ lá cờ EU treo ở Khải Hoàn Môn tại Paris, sau khi phe cánh hữu đối lập của Tổng thống Emmanuel Macron cáo buộc chính quyền của ông "xóa bỏ" bản sắc của Pháp. 

Lá cờ màu xanh kích thước lớn trước đó được treo lên tại Khải Hoàn Môn vào dịp giao thừa nhằm đánh dấu sự kiện Pháp trở thành chủ tịch luân phiên của Hội đồng EU trong 6 tháng tới.

Khải Hoàn Môn, cùng các công trình huyền thoại và nổi tiếng khác ở Paris như tháp Eiffel hay điện Pantheon, cũng được chiếu đèn màu xanh - một màu sắc chủ đạo trên cờ EU - cho tới hết tuần này.

Tuy nhiên, các đối thủ cánh hữu của ông Macron cho cuộc bầu cử tổng thống 4 tháng tới đã chỉ trích chính phủ Pháp vì hạ quốc kỳ nước này xuống để treo cờ EU lên Khải Hoàn Môn, cáo buộc đây là động thái "không tôn trọng di sản của Pháp".

"Trở thành chủ tịch luân phiên của EU, điều đó thì được, nhưng xóa bỏ bản sắc của Pháp thì không", ứng viên phe bảo thủ Valerie Pecresse, viết trên Twitter, đi kèm thông điệp kêu gọi treo lại lá cờ Pháp.

Ứng viên phe cực hữu Marine Le Pen đã cảnh báo nộp đơn khiếu nại lên Hội đồng Nhà nước Pháp - cơ quan quyền lực cao nhất về vấn đề hành chính - để phản đối động thái trên. Trong khi đó, Eric Zemmour, một chuyên gia truyền thông của phe cực hữu, cáo buộc đây là động thái "xúc phạm".

Sau khi lá cờ EU được hạ xuống, bà Le Pen ngày 2/1 đã gọi đó là "một chiến thắng yêu nước vĩ đại", tuyên bố rằng áp lực lớn đã khiến chính quyền ông Macron thay đổi quyết định.

Chính trường Pháp dậy sóng tranh cãi vì lá cờ Liên minh châu Âu - 2

Tháp Eiffel cũng chuyển sang màu xanh trên cờ EU (Ảnh: AFP).

Tuy nhiên, một quan chức Pháp khẳng định lá cờ EU được hạ xuống "theo đúng lịch trình dự kiến", nhấn mạnh rằng việc treo cờ chỉ diễn ra trong 2 ngày, khác với việc chiếu đèn xanh.

Bộ trưởng phụ trách các vấn đề châu Âu Clement Beaune, hôm 1/1 đã cáo buộc rằng những đối thủ của ông Macron "tuyệt vọng đuổi theo những tranh cãi vô cớ của phe cực hữu" và phủ nhận việc chính quyền nhượng bộ vì phản ứng gay gắt của đối thủ.

Ông Beaune cũng tuyên bố rằng hành động của chính quyền Pháp không làm ảnh hưởng tới bản sắc của nước này.