1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chính quyền Trump bị "tố" bí mật thu thập thông tin của phóng viên

Thanh Thành

(Dân trí) - Bộ Tư pháp dưới thời chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump bị cáo buộc lén thu thập dữ liệu email và điện thoại của một phóng viên CNN, một trong những hãng tin mà ông Trump thường gọi là "tin giả".

Chính quyền Trump bị tố bí mật thu thập thông tin của phóng viên - 1

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

Thông tin này được tiết lộ chỉ 2 tuần sau khi báo Washington Post đưa tin về việc Bộ Tư pháp Mỹ hồi năm 2020 cũng đã thu thập thông tin điện thoại và email cá nhân của 3 trong số các phóng viên đã đưa tin về cuộc điều tra của FBI đối với cáo buộc Nga can thiệp cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016.

Theo nguồn tin của CNN, Bộ Tư pháp Mỹ ngày 13/5 đã thông báo với phóng viên theo dõi Lầu Năm Góc Barbara Starr của hãng này rằng các công tố viên đã thu được hồ sơ điện thoại và email của bà từ ngày 1/6 đến ngày 31/7/2017.

Trong bức thư được gửi tới bà Starr, Bộ Tư pháp đã liệt kê danh sách những số điện thoại và địa chỉ email cá nhân những người có liên quan đến công việc của nữ phóng viên này. Các dữ liệu cho thấy, chính phủ đã tìm kiếm thông tin về số máy lẻ, số điện thoại nhà riêng và điện thoại di động của bà. Chính phủ cũng cho biết đã nhận được thông tin người nhận, người gửi, ngày và giờ gửi các email liên quan đến bà Starr, nhưng không có nội dung của chúng.

Bộ Tư pháp xác nhận, các dữ liệu trên đã được thu hồi năm 2020, nhưng không tiết lộ bất kỳ điều gì khác hay nói rõ câu chuyện có thể liên quan đến điều gì.

CNN cho biết, trong khoảng thời gian 2 tháng trên, phóng viên Starr đã viết về câu chuyện Syria và Afghanistan, những tin tức về các lựa chọn quân sự của Mỹ ở Triều Tiên đã được trình lên cựu Tổng thống Donald Trump.

"Các dữ liệu liên quan đến năm 2017 và quy trình pháp lý để tìm kiếm các hồ sơ này đã được tòa án thông qua vào năm 2020", phát ngôn viên Bộ Tư pháp Anthony Coley nói. Người này cho biết thêm, lãnh đạo Bộ sẽ sớm gặp gỡ các phóng viên để lắng nghe tâm tư của họ cũng như muốn đảm bảo cam kết báo chí tự do và độc lập của Bộ trưởng Tư pháp Merrick Garland.

Hiện tại, phóng viên Barr chưa đưa ra bình luận về sự việc liên quan trực tiếp đến bà lần này. Trong khi đó, Giám đốc CNN Jeff Zucker tuyên bố: "CNN mạnh mẽ lên án hành vi bí mật thu thập bất kỳ thông tin nào trong thư từ trao đổi của các nhà báo, vốn đã được bảo vệ theo Tu chính án thứ nhất. Chúng tôi đang yêu cầu một cuộc họp với Bộ Tư pháp để nghe họ giải thích vấn đề này".

Hành động trên của giới chức chính quyền cũ ngay lập tức làm bùng nổ những chỉ trích của giới truyền thông.

Phản ứng trước vụ việc này, Tổng thống Mỹ đương nhiệm Joe Biden đã tuyên bố sẽ không cho phép Bộ Tư pháp thu thập hồ sơ điện thoại, email của phóng viên. "Điều đó là hoàn toàn sai trái", ông Biden nói với một phóng viên tại Nhà Trắng ngày 21/5.

Khi được hỏi liệu ông có ngăn chặn Bộ Tư pháp thu thập hồ sơ điện thoại, email của các phóng viên hay không, ông Biden trả lời: "Tôi sẽ không để điều đó (thu thập hồ sơ điện thoại, email) xảy ra".

Tuy nhiên, tuyên bố của ông chủ Nhà Trắng lại dường như mâu thuẫn với những nhận định trước đó của Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki khi được hỏi chính quyền xem xét hoạt động thu thập hồ sơ nhà báo như thế nào. Lúc đó, bà Psaki nói rằng, Bộ Tư pháp sẽ áp dụng "mô hình Holder", ám chỉ Bộ trưởng Tư pháp Eric Holder dưới thời cựu Tổng thống Barack Obama.

Dưới thời ông Holder, Bộ Tư pháp đã công bố những hướng dẫn sửa đổi thu thập dữ liệu của các phương tiện truyền thông tin tức trong quá trình điều tra, loại bỏ những bản tin được cho là mơ hồ và yêu cầu các cấp xem xét bổ sung hồ sơ khi đưa ra xét xử một nhà báo nào đó.