1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chính phủ Việt Nam hỗ trợ 50.000 USD cho Haiti

(Dân trí) - Trước những tổn thất to lớn về người và của do trận động đất kinh hoàng 7 độ richter gây ra tại Haiti 2 tuần trước đây, Việt Nam hôm nay cho biết chính phủ đã quyết định trợ giúp 50.000 đôla Mỹ cho nhân dân Haiti.

Chính phủ Việt Nam hỗ trợ 50.000 USD cho Haiti - 1


Trẻ em Haiti bị mồ côi sau trận động 7 độ richter hiện là mục tiêu của những kẻ buôn người và nội tạng.
 

Ngoài ra, Việt Nam cũng đang tích cực xem xét các biện pháp hỗ trợ khác để chung tay góp phần giúp nhân dân Haiti sớm vượt qua được những hậu quả tàn khốc mà trận động đất để lại.

 

Kể từ khi xảy ra trận động đất kinh hoàng vào ngày 12/1 vừa qua, cộng đồng quốc tế đã chung tay giúp đỡ người dân Haiti vượt qua được giai đoạn khó khăn nhất. Mới đây LHQ công bố giai đoạn “khẩn thiết” nhất ở Haiti đã qua.

 

Hiện mọi nỗ lực của quốc tế là tập trung tìm cách tái thiết Haiti. Ví dụ lớn nhất là Diễn đàn Kinh tế thế giới đang diễn ra ở Davos, Thụy Sỹ, hôm nay cũng hướng sự tập trung vào tái thiết đất nước Haiti, kêu gọi các các thành viên giàu hỗ trợ và đặc biệt là đầu tư lâu dài vào Haiti.

 

Trong khi đó, tại Haiti hiện đang nổi lên vấn đề mới sau động đất, đó là nạn buôn trẻ em và buôn nội tạng người. Trận động đất đã khiến hơn 150.000 thiệt mạng và khiến nhiều trẻ em trở thành mồ côi. Thủ tướng Haiti Jean-Max Bellerive cho hay hiện ông đang cố gắng phối hợp với các sứ quán ở Port-au-Prince để bảo vệ trẻ em Haiti khỏi bàn tay của những kẻ buôn người.

 

Trước vấn đề này, Bộ Ngoại giao Mỹ tại Washington cho hay họ sẽ có các biện pháp chặt chẽ hơn trong vấn đề nhận con nuôi từ Haiti.

 

Phan Anh