1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thủ tướng Haiti lo ngại chính phủ sẽ sụp đổ

(Dân trí) - Thủ tướng Haiti Jean-Max Bellerive hôm qua cho hay chính phủ của ông có thể sẽ bị sụp đổ do các đối thủ chính trị đang lợi dụng sự yếu kém của chính phủ trong việc giải quyết hậu quả nghiêm trọng của trận động đất ngày 12/1.

Thủ tướng Haiti lo ngại chính phủ sẽ sụp đổ - 1
Haiti vẫn phải vật lộn kể từ sau trận động đất kinh hoàng hôm 12/1.

Thủ tướng Bellerive, người xuất hiện nhiều hơn Tổng thống Rene Preval kể từ sau trận động đất kinh hoàng ở Haiti, cho biết trong cuộc phỏng vấn 40 phút với hãng thông tấn AP, rằng trước mắt ông có 2 điều lo lắng. Thứ nhất là làm thế nào 1,2 triệu người đang sống trên đường phố đối phó được với mùa mưa sắp đến và thứ hai là nguy cơ chia rẽ chính trị.

“Bạn có cảm giác rằng mọi người đang làm phần việc của mình thì ít nhưng lại cáo buộc người khác thì nhiều”, Bellerive cho biết. “Mọi người đang cố gắng tạo ra xung đột khi mà hiện nay chúng ta chỉ có một kẻ thù chung: Đó là nghèo khổ, là thảm họa”.

Ông Bellerive lên làm thủ tướng được 2 tháng khi trận động đất xảy ra. Ông là người thứ 6 nắm giữ vị trí này kể từ năm 2004 tại quốc gia bất ổn chính trị Haiti.

Tổng thống Preval lên nắm quyền sau một cuộc bầu cử bị LHQ phản đối và sau 2 năm nằm dưới sự điều hành của một chính phủ lâm thời do Mỹ ủng hộ khi cựu Tổng thống Jean-Bertrand Aristid bị lật đổ vào năm 2004.

Ông Bellerive là một nhà kinh tế học, với nhiệm vụ chính là điều phối viện trợ quốc tế cho quốc gia nghèo Haiti. Ông cho biết ông hiểu những chỉ trích cho rằng các lãnh đạo Haiti không làm đủ để giúp các nạn nhân trong trận động đất kinh hoàng vừa qua. Nhưng trận động đất đã san phẳng gần như mọi tòa nhà cấp bộ cùng với 38% thủ đô Haiti.

Kể từ sau trận động đất ông Bellerive không có đêm nào ngủ yên, do lo lắng về mùa mưa sắp tới, nguy cơ lở đất, lũ lụt, vốn là kẻ giết người thường trực ở quốc gia Caribe này.

Ông cho biết ông đã phải vật lộn để tìm các giải pháp cho những người bị mất nhà trong trận động đất. Hầu hết họ ở trên phố, cố gắng sống trong điều kiện vệ sinh không được đảm bảo, không có đủ lương thực.

Bên cạnh đó còn có nguy cơ xảy ra một cơn bão hiến pháp. Cuộc bầu cử lập pháp dự kiến vào tháng này đã bị hủy bỏ, đe dọa đến tính hợp pháp của quốc hội. Một cuộc bầu cử tổng thống dự kiến diễn ra vào cuối năm nay cũng đang gặp vấn đề, khi mà nhiệm kỳ của Tổng thống Preval hết hạn trọng vòng 12 tháng nữa.

Theo ông Bellerive, tại đất nước mà các cuộc chuyển giao quyền lực yên bình hiếm khi xảy ra, thì đây là cơ hội cho các đối thủ chính trị. “Tôi không kêu gọi một sự thỏa hiệp, nhưng tôi tin rằng ngay hiện nay đất nước chúng tôi có một vấn đề nghiêm trọng phải đối mặt. Chính phủ không thể giải quyết vấn đề này một mình được”, ông cho hay.

Phan Anh

Theo AP