Chiến thuật có thể khiến bà Harris sẩy chân trên đường đua vào Nhà Trắng

Thành Đạt

(Dân trí) - Chuyên gia thăm dò dư luận cho rằng đà ủng hộ ứng viên tổng thống Kamala Harris đang bị đóng băng khi bà chuyển sang công kích đối thủ Donald Trump.

Chiến thuật có thể khiến bà Harris sẩy chân trên đường đua vào Nhà Trắng - 1

Ứng viên tổng thống đảng Dân chủ Kamala Harris vận động tranh cử ở Georgia, Mỹ (Ảnh: Reuters).

Frank Luntz, chuyên gia thăm dò dư luận của đảng Cộng hòa, cho rằng Phó Tổng thống Kamala Harris tiếp tục đối mặt với những thách thức trong việc kết nối với số ít cử tri còn do dự, trong khi bà có thể thuyết phục họ bỏ phiếu cho mình.

Ông Luntz cho rằng chiến lược truyền thông của ứng viên tổng thống đảng Dân chủ không nhận được sự ủng hộ của nhóm cử tri còn dao động này.

Theo ông Luntz, bà Harris có thể không đạt được mục tiêu thắng cử vào tháng 11. Ông cho rằng đà ủng hộ của ứng viên tổng thống đảng Dân chủ đã "đóng băng" kể từ khi bà chuyển trọng tâm sang công kích đối thủ đảng Cộng hòa Donald Trump, thay vì tập trung vào việc truyền tải các thông điệp về chính sách.

Ông Luntz nhận định, nỗ lực tốt nhất của Phó Tổng thống Mỹ Harris là khi bà tự chứng minh lý do bà nên được bầu làm tổng thống. Tuy nhiên, tiến trình đó đã bị đình trệ khi bà tập trung nhiều hơn vào việc công kích ông Trump trong những tuần gần đây.

"Điều thú vị là khi Harris tập trung vào lý do bà nên được bầu làm tổng thống, thì đó là lúc số phiếu của bà tăng lên", chuyên gia thăm dò dư luận cho biết.

"Bà ấy đã có 60 ngày tuyệt vời nhất trong số các ứng cử viên tổng thống trong lịch sử hiện đại, nhưng sau đó bà ấy chuyển sang công kích ông Trump, tập trung vào ông ấy và nói: "Đừng bỏ phiếu cho tôi, hãy bỏ phiếu chống lại ông ấy" … thì đó là lúc mọi thứ đóng băng", ông Luntz nói.

Ông Luntz đề cập đến sự kiện gần đây của bà Harris với CNN, khi phó tổng thống chuyển trọng tâm sang đối thủ, thay vì trực tiếp trả lời câu hỏi về vấn đề nhập cư và bức tường biên giới.

"Họ hỏi bà ấy cụ thể rằng: "Quan điểm của bà về bức tường biên giới như thế nào". Nhưng bà ấy đã làm gì? Bà ấy chuyển hướng sang Donald Trump", ông Luntz nói.

Ông Luntz lưu ý rằng bà Harris đã nhiều lần không đưa ra cho cử tri các kế hoạch rõ ràng, cụ thể. "Bà ấy chưa nói với công chúng, từng bước một, bà ấy sẽ làm gì", ông nói.

Chuyên gia Luntz nhấn mạnh, nếu bà Harris muốn giành chiến thắng, bà phải đưa ra một tầm nhìn rõ ràng về những gì bà sẽ làm nếu trở thành tổng thống.

"Bà ấy nên nói: "Tôi muốn cho các bạn biết những gì tôi sẽ làm trong giờ đầu tiên, ngày đầu tiên và tuần đầu tiên khi trở thành tổng thống". Nhưng bà ấy đã không làm như vậy", chuyên gia lý giải.

Chỉ còn chưa đầy hai tuần nữa là đến ngày bầu cử, chiến dịch tranh cử của bà Harris đang nỗ lực xây dựng đà ủng hộ từng đưa bà vượt qua đại hội của đảng Dân chủ và cuộc tranh luận với đối thủ Donald Trump. Tuy nhiên, chuyên gia Luntz tin rằng những khó khăn của phó tổng thống trong việc kết nối với các nhóm cử tri quan trọng có thể khiến bà gặp khó khăn ở các bang chiến trường quan trọng.

Ông chỉ ra rằng kết quả của cuộc bầu cử có thể phụ thuộc vào việc bà Harris thể hiện tốt như thế nào với các nhóm cử tri quan trọng ở những khu vực cụ thể: người da màu ở North Carolina và Georgia, các thành viên công đoàn ở Rust Belt và người Mỹ Latinh ở Arizona và Nevada.

Theo Newsweek

Thông tin doanh nghiệp - sản phẩm