1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chiến sự Ukraine: Nga giành 2 điểm cao chiến lược ở Avdiivka

N. Tuấn Sơn

(Dân trí) - Chiến sự Ukraine tại điểm nóng Avdiivka đang diễn ra quyết liệt, quân Nga đã giành được 2 điểm cao chiến lược. Lực lượng Kiev dốc toàn lực phản công.

Chiến sự Ukraine: Nga giành 2 điểm cao chiến lược ở Avdiivka - 1

Chiến sự Ukraine đang diễn ra quyết liệt ở điểm nóng Avdiivka (Ảnh: Sky News).

Nga giành hai điểm cao chiến lược ở Avdiivka

Truyền thông Ukraine cho biết, lực lượng Kiev đã mở cuộc tấn công tổng lực nhằm giành lại vùng bãi xỉ thải Avdiivka quan trọng mà họ đã mất cạnh nhà máy than cốc.

Tuy nhiên, từ trên cao, quân Nga có ưu thế, không những bẻ gãy các mũi xung kích của đối phương mà còn giành thêm được vành đai rừng khá rộng ở phía Nam bãi xỉ thải.

Kênh il libanese dẫn nguồn tin Ukraine cho biết, các nhà phân tích quân sự Ukraine công bố một bản đồ mới về tình hình tại nhà máy than cốc Avdiivka với những thành công mới nhất của Nga được tô màu đỏ và xám, thừa nhận rằng toàn bộ Avdiivka nằm dưới sự kiểm soát hỏa lực của đối phương, lính Nga đã vào khu công nghiệp.

"Ở phía tây Avdiivka, quân đội Nga đã giành được chỗ đứng trong vành đai rừng dọc theo tuyến đường sắt. Cuộc giao tranh vẫn tiếp tục", báo cáo cho biết.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine tối qua 30/10 báo cáo rằng quân đội Nga đã thực hiện một loạt cuộc tấn công ở các khu vực Avdiivka, Tonenkoye cũng như tại Pervomaisky.

Chiến sự Ukraine: Nga giành 2 điểm cao chiến lược ở Avdiivka - 2

Nga đánh bật quân Ukraine, giành thêm nhiều vị trí ở phía Tây và phía Nam bãi thải Avdiivka (Ảnh: l libanese).

Phía nam Avdiivka, Nga tiếp tục tấn công theo nhiều hướng: Giao tranh tiếp tục ở phía tây Krasnogorovka, kiểm soát được khu mỏ đá Severnoye, một điểm cao chiến lược. Việc mất cơ sở này càng khiến tình hình của lực lượng Kiev ở Avidiika trở nên trầm trọng hơn, nhà báo Voyenkor Lisitsyn viết.

Chiến sự Ukraine: Nga giành 2 điểm cao chiến lược ở Avdiivka - 3

Nga đã giành được vành đai rừng ngay sát nhà máy luyện cốc Avdiivka của Ukraine (Ảnh: Zvofront).

Theo kênh Rybar, trên hướng Donetsk, giao tranh vẫn tiếp tục diễn ra trong khu vực pháo đài Avdiivka. Ukraine cố gắng phản công theo hướng bãi xỉ thải bằng một số xe chiến đấu bộ binh M2 Bradley cùng một số trung đội bộ binh. Mục đích của hành động có phần liều lĩnh này là để cắm cờ.

Sau khi mất ít nhất 1 chiếc Bradley và một trung đội bộ binh, đội hình Ukraine rút lui.

Đồng thời, Kiev cũng tăng cường lực lượng dự bị nhằm quyết giữ Avdiivka, trong đó có cả xe tăng Leopard 2A6 của Đức.

Ngược lại, Nga đang cố gắng mở rộng vùng kiểm soát trên các hướng tiếp cận nhà máy than cốc. Ở phía Nam, theo một số báo cáo, Nga đã kiểm soát mỏ đá trong khu định cư Severnoye. Điều này sẽ làm phức tạp đáng kể việc phòng thủ của đối phương trong khu vực này.

Chiến sự tại Orekhov nóng trở lại, Rabotino là tâm điểm

Theo kênh Rybar, tại khu vực Orekhov, ở tuyến Kopani - Rabotino - Verbovoe, sau nhiều nỗ lực bất thành nhằm xuyên thủng hàng phòng ngự Nga, các đội hình của Ukraine đã tập hợp lại, gửi thêm quân tiếp viện đến chiến tuyến.

Lữ đoàn cơ giới số 33 Ukraine đã được triển khai tới phía đông Rabotino để tấn công về phía tây bắc Verbovoe. Hỗ trợ hỏa lực sẽ được cung cấp bởi pháo binh của tiểu đoàn pháo tự hành thuộc lữ đoàn cơ giới 118.

Tương tự, lực lượng của lữ đoàn 3 của Lực lượng Vệ binh Quốc gia Ukraine bắt đầu tiến vào vành đai rừng phía đông bắc Novoprokopovka. Các đội hình của lữ đoàn này trước đây đã cố gắng tấn công Kopani nhưng bất thành, giờ họ đã được cử đi tấn công Novoprokovka.

Cùng lúc đó, lữ đoàn xung kích 82 đang được tái trang bị để làm lực lượng dự bị, và nhóm chiến thuật Topaz, gồm lữ đoàn xung kích độc lập 78 cùng lữ đoàn xung kích 80, cũng đang chuẩn bị chiến đấu.

Chiến sự Ukraine: Nga giành 2 điểm cao chiến lược ở Avdiivka - 4

Chiến sự Ukraine tại khu vực Orekhov tính tới hết ngày 30/10 (Ảnh: Rybar).

Cuộc tấn công phối hợp của Ukraine vào Crimea

Đúng như dự đoán, sau cuộc tấn công bằng UAV vào Crimea, ngay trong đêm 29, rạng sáng ngày 30/10, Ukraine đã tiến hành một cuộc tấn công tổng hợp vào bán đảo bằng tên lửa cùng thuyền không người lái.

Đầu tiên, vào khoảng 3h sáng, hai tên lửa chiến thuật ATACMS đã được phóng tới khu vực lân cận Olenevka trên Mũi Tarkhankut. Dù chưa thể bắn hạ ATACMS, nhưng nhờ có biện pháp đối phó từ trước nên Nga tránh được thiệt hại nghiêm trọng.

Nửa giờ sau, Hạm đội Biển Đen đã ngăn chặn thành công 3 tàu không người lái (BEK) của Ukraine gần Sevastopol. Cùng lúc đó, một tên lửa không xác định loại được ghi nhận rơi gần Natashino. Theo dữ liệu sơ bộ, chưa có thiệt hại về cơ sở hạ tầng.

Vài giờ sau, Ukraine đã phóng 8 tên lửa hành trình Storm Shadow/SCALP về phía Sevastopol từ một chiếc Su-24M xuất kích từ sân bay Starokonstantinov và 3 chiếc Su-27 cất cánh từ sân bay Mirgorod.

Ngoài Storm Shadow/SCALP, 2 tên lửa chống hạm Neptune cũng được bắn từ vùng Odessa. Việc chỉ thị mục tiêu được cung cấp bởi các UAV Ukraine. Toàn bộ số tên lửa và UAV Ukraine đã bị các tổ hợp phòng không S-400 và Pantsir-S1 bắn hạ trên vùng biển ven bờ Biển Đen, ở Vịnh Sevastopol và dãy núi Mekenzi. Một số mảnh vỡ đã làm hư hỏng cơ sở hạ tầng tư nhân.

Kiev được cho là cố gắng tấn công một kho đạn dược, căn cứ của Hạm đội Biển Đen và một nhà máy sửa chữa tàu ở khu vực Inkerman. Đáng chú ý là việc kết hợp các loại vũ khí làm phức tạp công tác phòng không.

Một thông tin đáng chú ý khác là việc Ukraine sử dụng máy bay Su-27, chúng cũng được hiện đại hóa để mang tên lửa hành trình. Điều này là do Kiev quá thiếu Su-24M, vào mùa hè, chỉ có chừng 10-12 chiếc hoạt động được, và tính đến gần đây, thậm chí có thể còn ít hơn.

Chiến sự Ukraine: Nga giành 2 điểm cao chiến lược ở Avdiivka - 5

Máy bay ném bom Su-24 Ukraine mang tên lửa hành trình Storm Shadow (Ảnh: The Drive).

Nga tuyên bố bắn hạ tên lửa ở Crimea, Ukraine nói trúng đích

Kyiv Independent đưa tin, Trung tâm Truyền thông Chiến lược của quân đội Ukraine cho biết, lực lượng của họ đã tấn công một cơ sở phòng không chiến lược trên bờ biển phía tây Crimea vào đêm 29, rạng ngày 30/10. 

Trước đó cùng ngày, kênh Telegram Astra của Nga đưa tin, một cuộc tấn công bằng tên lửa của Ukraine đã đánh trúng một căn cứ của lực lượng phòng không Nga gần làng Olenivka ở phía tây Crimea, được cho là đã khiến 17 binh sĩ Nga bị thương và làm hư hỏng 5 xe quân sự.

AFP đưa tin, Quân đội Ukraine cho biết họ đã "tấn công thành công", gây hư hại cho một phần hệ thống phòng không của Nga đặt tại Crimea.

Trung tâm Truyền thông Chiến lược không cung cấp bất kỳ thông tin chi tiết nào về thương vong và thiệt hại trong cuộc tấn công cũng như loại vũ khí được sử dụng.

Sau đó, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố lực lượng của họ đã bắn hạ 8 tên lửa Storm Shadow được cho là do Ukraine phóng vào Crimea.

Trong cùng một báo cáo, quân đội Ukraine nói rằng vào ngày 25/10, họ cũng tiến hành cuộc tấn công gần Luhansk và đã đánh trúng hệ thống tên lửa S-400 của Nga.

Những tuyên bố này vẫn chưa được xác minh độc lập.

Newsweek: Nga sử dụng chiến thuật "sóng người"

Newsweek đưa tin, một người lính Nga đang chiến đấu ở Ukraine nêu chi tiết lý do đằng sau quan điểm của anh ta rằng quân đội Moscow đã sử dụng một chiến thuật được gọi là "tấn công bằng sóng người".

Thuật ngữ này là biệt ngữ để chỉ các cuộc tấn công trực diện do bộ binh làm nòng cốt, nhằm cố gắng áp đảo phe đối diện bằng cách điều động một số lượng lớn binh sĩ.

Một quân nhân Nga, người đã trở thành một blogger quân sự nổi tiếng với bí danh Vozhak Z đã đăng trên Telegram hôm 29/10 cho biết, các cuộc tấn công bằng sóng người đã xảy ra gần đây khi lực lượng bộ binh Nga được lệnh tiến hành một cuộc tấn công "không có sự hỗ trợ của pháo binh, không trấn áp các hỏa điểm của đối phương".

"Tại sao điều này lại xảy ra? Phần lớn là do thiếu sự trấn áp. Hoặc không có khả năng quản lý chúng hợp lý. Khi hai trung đoàn tấn công cạnh nhau, điểm giao nhau giữa họ thực tế không được đảm bảo. Mọi người đều hy vọng vào đơn vị bạn. Hoặc một đơn vị có xe tăng và pháo binh, còn bên kia thì không. Nhưng có lệnh tấn công rồi", quân nhân trên viết.

Vozhak Z cho biết tại địa điểm của mình, được cho là ở thành phố Avdiivka đang bị tranh chấp gay gắt, quân đội Nga "không thể đạt được khoảng cách bắn vũ khí nhỏ".

Đoàn xe tăng thiết giáp Nga bị Ukraine tập kích dồn dập

Thủ tướng Hà Lan cho biết F-16 nước này sẽ đến Romania trong vòng hai  tuần

Guardian đưa tin, Thủ tướng sắp mãn nhiệm của Hà Lan Mark Rutte cho biết chiếc máy bay chiến đấu F-16 đầu tiên do Mỹ sản xuất mà Hà Lan tặng cho Ukraine sẽ đến trung tâm huấn luyện của Romania trong vòng hai tuần.

"Tôi hy vọng tên lửa Patriot sẽ sớm được chuyển giao để hỗ trợ Kiev trong mùa đông sắp tới. Và tốc độ tương tự cũng áp dụng cho F-16", ông Rutte nói trong cuộc họp video với tổng thống Ukraine, Volodymyr Zelensky.

Ông nói: "Những chiếc đầu tiên sẽ được chuyển đến trung tâm đào tạo ở Romania trong vòng hai tuần tới để chúng tôi sẵn sàng cho đợt đào tạo tiếp theo".

Đan Mạch, Na Uy và Bỉ cũng tuyên bố sẽ cung cấp máy bay F-16 cho Ukraine.

Forbes: Nga hạ 5 xe tăng Leopard

Forbes đưa tin, Nga được cho là đã hạ gục thêm hai xe tăng Leopard 2 của Ukraine. Như vậy là Kiev đã mất tới 5 chiếc trong vòng một tuần.

Những tổn thất đều xảy ra ở Zaporizhia, nơi Lữ đoàn cơ giới 3 Ukraine - đơn vị duy nhất sử dụng 40 chiếc Leopard 2A4 nặng 69 tấn đầu tiên mà Kiev nhận được từ các đồng minh châu Âu vào mùa xuân này, gần đây đã đảm nhận vai trò dẫn đầu, thay thế Lữ đoàn cơ giới 47 kiệt sức sau 4 tháng phản công ở miền nam Ukraine.

Số lượng tổn thất của Leopard 2 Ukraine tăng đột biến không phải là điều bất ngờ. Khi Lữ đoàn 33 chuyển sang chiến đấu trực diện hàng ngày với các trung đoàn Nga dọc theo trục giữa Verbove và Melitopol ở Zaporizhia do Nga kiểm soát, phải đối mặt với nhiều mìn, pháo binh và UAV FPV mang đầy chất nổ.

Nga tiêu diệt xe tăng Leopard 2 của Ukraine ở Zaporizhia (Nguồn: Telegram).

Bộ Tổng tham mưu Ukraine báo cáo tình hình khó khăn ở miền Đông và miền Nam

Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo buổi tối của Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine trên Facebook cho biết, trong 24 giờ qua, tình hình hoạt động ở miền đông và nam Ukraine vẫn còn khó khăn.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết, 30 cuộc đụng độ đã diễn ra. Tổng cộng, Nga đã phóng 7 tên lửa và 47 đợt không kích, thực hiện 43 đợt tấn công bằng pháo phản lực phóng loạt.

Theo hướng Kupyansk, Nga đã tấn công bất thành tại khu định cư Sinkovka, vùng Kharkov. 

Theo hướng Bakhmut, đối phương cố gắng khôi phục các điểm đã mất gần Kleshcheevka nhưng bất thành.

Theo hướng Avdiivka, Nga đã thất bại trong các hoạt động tấn công vào các khu định cư Avdiivka, Tonenkoye, Pervomaiskoye, vùng Donetsk, nơi lực lượng Kiev đã đẩy lùi 5 đợt tấn công.

Theo hướng Marinka, Nga, với sự hỗ trợ của máy bay, đã tiến hành các hoạt động tấn công tại các khu vực Marinka và Novomikhailovka, vùng Donetsk, không thành công . Tại đây, quân phòng thủ của Kiev đã đẩy lùi hơn 10 đợt tấn công.

Đồng thời, Lực lượng Phòng vệ Ukraine tiếp tục tiến hành chiến dịch tấn công theo hướng Melitopol, tấn công theo hướng Bakhmut, gây thiệt hại cho lực lượng Nga về nhân lực và trang thiết bị, đồng thời làm suy kiệt quân đối phương trên toàn chiến tuyến.

Nga tăng cường lực lượng, tăng cường hoạt động ở Bakhmut

Kyiv Independent đưa tin, Nga đã tăng cường lực lượng tại khu vực Bakhmut, chuyển từ phòng thủ sang hành động tích cực, Tướng Oleksandr Syrskyi - Tư lệnh lục quân Ukraine, kiêm chỉ huy mặt trận phía đông, hôm 30/10 cho biết, tình hình ở mặt trận phía đông "vẫn khó khăn" khi Nga cũng đang tăng cường hoạt động ở khu vực Kupyansk, nơi quân đội của họ đang tấn công theo nhiều hướng.

Mục đích của những nỗ lực này là ngăn chặn bước tiến của quân đội Ukraine, ông viết trên kênh Telegram của mình, đồng thời nói thêm rằng "Nga đang chịu tổn thất nặng nề và không đạt được mục tiêu này".

Trước đó vào ngày 30/10, Bộ Tổng tham mưu Ukraine báo cáo, Nga đã tiến hành những nỗ lực không thành công nhằm giành lại vùng đất đã mất ở Andriivka, một ngôi làng nhỏ cách Bakhmut chưa đầy 10km về phía nam.

Theo AFP, Newsweek, Forbes, Kyiv Independent, Guardian, Ukrainska Pravda, Rybar,
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine