Chiến sự Ukraine 4/7: Bước ngoặt lớn ở Sumy đã đến, Nga đột phá thành công
(Dân trí) - Việc quân đội Ukraine tháo chạy khỏi khu định cư chiến lược Yunakovka đã tạo ra bước ngoặt lớn, mở ra cơ hội cho lực lượng Nga tiếp tục tấn công sâu vào Sumy.

Binh sĩ Ukraine làm nhiệm vụ canh gác mục tiêu (Ảnh minh họa: Skynews)
Nga đang hoàn tất dọn sạch Chasov Yar
Kênh Military Summary đưa tin, Mỹ chính thức đình chỉ mọi viện trợ quân sự cho Ukraine. Ngay cả các chuyến hàng đã có mặt tại Ba Lan và sẵn sàng để chuyển đi cũng đã bị dừng lại.
Quân đội Nga (RFAF) tiếp tục tấn công Ukraine dữ dội bằng máy bay không người lái và tên lửa. Các vụ nổ mạnh đã làm rung chuyển Poltava và Zhytomyr. Một kho vũ khí đã bị phá hủy và một tòa nhà của cơ quan tuyển quân Ukraine (TCC) bị hư hại.
Lực lượng Moscow vẫn duy trì đà tấn công và mở rộng vùng kiểm soát dọc theo toàn bộ tiền tuyến. Theo các báo cáo sơ bộ, họ đang hoàn tất việc dọn sạch Chasov Yar ở Donetsk và Kamianske theo hướng Zaporizhia.
Các nguồn tin Nga từ Chasov Yar đã báo cáo rằng gần như toàn bộ pháo đài đã bị RFAF chiếm giữ, đồng thời họ cũng giành được lãnh thổ tại ngôi làng Mykolaivka lân cận.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Chasov Yar ngày 3/7. Trong đó, Moscow phát động nhiều mũi tấn công, giành được phần lớn thành phố. Phòng tuyến Kiev đang sụp đổ hàng loạt (Ảnh: Military Summary).
Sau các cuộc giao tranh ác liệt ở tỉnh Zaporizhia, RFAF đã tiến xa hơn nữa vào làng Kamianske. Các video định vị địa lý cũng xác nhận sự hiện diện của binh sĩ Nga tại ngôi làng Plavni lân cận.
Lực lượng Moscow tạo ra một bước đột phá lớn theo hướng Pokrovsk. Bộ Quốc phòng Nga xác nhận rằng ngôi làng Razine đã được kiểm soát. Ngôi làng này nằm ngay phía bắc Novoekomomichne. Tình hình chiến thuật của quân đội Ukraine (AFU) đang xấu đi xung quanh khu vực đô thị tập trung Pokrovsk - Myrnograd.
Bước ngoặt lớn ở Sumy đã đến, Nga chiếm khu định cư chiến lược
Theo kênh Readovka, lực lượng Moscow giành quyền kiểm soát ngôi làng lớn Yunakovka, nơi có vị trí chiến lược, và tiếp tục tấn công sâu vào khu vực Sumy. Như vậy tuyến phòng thủ thứ nhất của Ukraine đã hoàn toàn sụp đổ.
Cụ thể, sau những trận chiến dài, quân đội Nga đã thành công trong việc đẩy lùi đối phương ra khỏi làng Yunakovka và sau đó tiến về hướng làng Maryino. Điều quan trọng cần lưu ý là các cuộc phản công trước đó của AFU từ khu định cư Khotin với mục đích chiếm Alekseevka đã không mang lại kết quả.
Trung đoàn tấn công độc lập số 225 AFU, mà Bộ chỉ huy tác chiến phương Bắc của Ukraine đặt nhiều hy vọng, đã không hoàn thành nhiệm vụ.
Xe thiết giáp Ukraine "lì lợm" chống đỡ bầy UAV Nga, pha cuối cực khốc liệt (Video: Lord Bebo).
Tuy nhiên, ngay cả khi thành công trong chiến dịch phòng thủ cục bộ, Bộ chỉ huy Moscow vẫn quyết định tạm thời từ bỏ kế hoạch chia cắt trực diện phòng tuyến thứ hai của đối phương, chạy dọc theo dải đất từ Khotin đến tận Maryino.
Quyết định này là do AFU đã tháo chạy khỏi Yunakovka, và sở chỉ huy các đơn vị thủy quân lục chiến Nga hoạt động theo hướng Sumy hiện có các phương án thay thế để đột phá thêm.
Bộ chỉ huy Kiev, nhận ra sự vô ích của việc tiếp tục gây áp lực lên khu định cư đô thị Tetkino ở vùng Kursk do thực tế không thể chiếm được, đã rút hầu hết lực lượng của mình khỏi đó. Nhưng điều này là do mối đe dọa trực tiếp về việc hệ thống phòng thủ của AFU bị chia cắt ở khu vực giữa các làng Khotin và Pisarevka, buộc các đơn vị quân đội Ukraine phải phản công ngay lập tức.
Sau khi từ bỏ áp lực lên khu vực phía tây hệ thống phòng thủ của AFU ở vùng Sumy, RFAF đã chọn sườn phía đông để tấn công. Điểm đặc biệt là lính thủy đánh bộ Nga đang trên đường tiếp cận Maryino, đã sát cánh với các đơn vị bạn, những người trước đó đã dọn sạch các vành đai rừng của đối phương gần đường Sadki và phía bắc khu vực.
Điều quan trọng cần lưu ý là bản thân Maryino nằm ở rìa sườn phía đông trên tuyến phòng thủ cố định của lực lượng Kiev, phía sau đó AFU không có thời gian để xây dựng các công sự dã chiến, UAV Nga đã phá vỡ mọi công việc ở giai đoạn đầu.
Như vậy, với việc mất Maryino, quân đội Ukraine phải đối mặt với mối đe dọa từ các đơn vị Moscow tiến vào hậu phương của đội hình phòng thủ. Và sau đó là những khu vực rừng rộng lớn, nơi AFU sẽ phải chống đỡ các hành động của quân đội Nga hoàn toàn bằng các đơn vị bộ binh.
Trong những khu rừng rậm rạp, thiết bị chỉ có thể được sử dụng ở mức độ rất hạn chế do thiếu hệ thống đường bộ, rừng thưa thớt và nhiều vùng đầm lầy. Bên nào có bộ binh được huấn luyện và có kinh nghiệm nhất sẽ giành chiến thắng. Rõ ràng quân đội Nga đang có lợi thế hơn hẳn trong khi lực lượng Kiev gặp phải những vấn đề lớn hơn.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Sumy ngày 3/7. Trong đó, Moscow kiểm soát vùng màu đỏ đậm, đang tấn công theo các mũi tên trắng và giành được các khu vực màu đỏ. Kiev phản kích theo các mũi tên vàng (Ảnh: Readovka).
Nga giành nhiều khu định cư ở Zaporizhia, Kharkov và Donetsk
Kênh RVvoenkor đưa tin, quân đội Nga tiếp tục tự tin tiến vào khu định cư Kamianske ở sườn trái của mặt trận Zaporizhia.
Cho đến nay, hầu hết ngôi làng đã nằm trong tay các đơn vị Moscow và nguồn tin ủng hộ Kiev thừa nhận điều này.
Trong quá trình giao tranh, lực lượng đổ bộ đường không Nga đã bắt giữ các chiến binh Ukraine.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Zaporizhia ngày 3/7. Trong đó, Moscow kiểm soát phần màu nâu, khu vực bao quanh bởi nét đứt màu đỏ là nơi họ mới giành được, tiếp tục tấn công theo các mũi tên đỏ (Ảnh: Suriyakmaps).
"Tại Kamianske, lính xung kích Nga vẫn phát triển dọc theo hồ chứa nước Kakhovka trước đây và tiến vào phía tây bắc khu định cư".
Nhóm lực lượng Trung tâm RFAF, trong các hoạt động tích cực, đã kiểm soát các khu định cư Razine (Donetsk) và Melovoe (Kharkov) cũng đã được kiểm soát, Bộ Quốc phòng Nga thông báo.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Donetsk ngày 3/7. Trong đó, Moscow kiểm soát phần màu nâu, khu vực bao quanh bởi nét đứt màu cam là nơi họ mới giành được, tiếp tục tấn công theo các mũi tên màu cam (Ảnh: Suriyakmaps).
Bộ Tổng tham mưu Ukraine: Có 110 cuộc giao tranh trong 24 giờ qua
Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo tối 3/7 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết: "Kể từ đầu ngày, đã xảy ra 110 cuộc giao tranh trên mặt trận, trong đó có 35 cuộc theo hướng Pokrovsk. Moscow phóng 2 tên lửa, tiến hành 51 cuộc không kích, thả 79 quả bom dẫn đường, họ cũng triển khai 1.120 UAV cảm tử và thực hiện 4.500 cuộc pháo kích".
Bộ Tổng tham mưu Ukraine xác nhận AFU cơ bản chặn đứng các mũi tấn công của Nga ở Severo-Slobozhansky và Kursk, nam Slobozhansky, Kupyansk, Liman, Seversk, Kramatorsk, Toretsk, Pokrovsk, Novopavlovsk, Gulyai-Polye, Orekhov và Dnieper.
DeepState: Nga kiểm soát 2 khu định cư ở vùng Kharkov
Rạng sáng 4/7, kênh DeepState có liên hệ với Tổng cục Tình báo quốc phòng Ukraine (GUR) đã đưa tin về việc quân đội Nga chiếm 2 khu định cư ở vùng Kharkov.
Theo DeepState, "RFAF kiểm soát Melove và Stroyevka ở vùng Kharkov. Ngoài ra, đối phương cũng đang tiến gần đến các khu định cư Topolia ở vùng Kharkov, cũng như Fedorovka và Poddubnoye ở vùng Donetsk".
Trước đó, hôm 1/7, DeepState đưa tin rằng quân đội Nga đã kiểm soát làng Koptevo, cũng như Toretsk, Novosergievka, gần Dilievka, Mirny, Razine, Vesyolee và Komar ở vùng Donetsk.
Ông Trump nói về việc đình chỉ cung cấp vũ khí cho Ukraine
Tổng thống Donald Trump phát biểu với các phóng viên tại Căn cứ Không quân Andrews ở Washington cho biết Mỹ vẫn tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine mặc dù lo ngại về việc kho vũ khí của chính nước này cạn kiệt.
Trả lời câu hỏi của một phóng viên về việc đình chỉ cung cấp vũ khí cho Ukraine, ông Trump cho biết Washington vẫn tiếp tục ủng hộ Kiev.
Ông nói: "Chúng tôi không đình chỉ, chúng tôi cung cấp vũ khí. Nhưng chúng tôi đã cung cấp rất nhiều vũ khí... và chúng tôi đang cố gắng giúp họ. Ông Biden đã làm suy yếu toàn bộ đất nước chúng tôi bằng cách cung cấp vũ khí, và chúng tôi cần đảm bảo rằng có đủ vũ khí cho chính mình".
Hôm 2/7, truyền thông Mỹ đưa tin rằng Lầu Năm Góc đã đình chỉ việc giao một số tên lửa phòng không và các loại đạn dược dẫn đường chính xác khác cho Ukraine vì lo ngại rằng kho vũ khí của Mỹ đã quá cạn kiệt.
Bộ Quốc phòng Ukraine bình luận rằng họ chưa nhận được bất kỳ báo cáo chính thức nào về việc đình chỉ hoặc sửa đổi lịch trình cung cấp viện trợ quốc phòng đã thỏa thuận.