1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chiến sự Ukraine 27/2: Phòng tuyến mới của Kiev ở Avdiivka bị Nga đánh sập

Nguyễn Bình

(Dân trí) - Quân đội Nga tiến nhanh, đánh sập phòng tuyến tiếp theo của Ukraine ở phía tây Avdiivka. Hàng loạt ngôi làng đã bị lực lượng Moscow kiểm soát.

Chiến sự Ukraine 27/2: Phòng tuyến mới của Kiev ở Avdiivka bị Nga đánh sập - 1

Một bà mẹ Ukraine cùng con đứng trước một chiếc xe của Nga bị phá hủy tại Trostianets ở khu vực Sumy (Ảnh minh họa: Skynews).

Phòng tuyến mới của Kiev ở Avdiivka bị Nga đánh sập

Kênh Military Summary đưa tin, cuộc tấn công của Nga đang có đà phát triển rất nhanh khi liên tiếp giành được những chiến thắng, họ đã đánh bật lực lượng Kiev đồng thời ở nhiều mặt trận. Riêng tại Avdiivka, tuyến phòng thủ tạm thời do Kiev dựng lên sau khi rút lui khỏi thành phố không thể đứng vững, sụp đổ hàng loạt.

Tuần quyết định trong chiến dịch mùa đông của Nga đã đến. Trên thực tế, đây là tuần cuối của mùa đông. Trong tuần này, lực lượng Moscow sẽ cố gắng giành quyền kiểm soát hoàn toàn đầu cầu phía tây Avdiivka và tiến tới đánh bại quân đối phương ở Ivanivske.

Đáng chú ý, trong vài ngày qua, truyền thông Nga dồn dập công bố những video ghi lại hình ảnh lực lượng của họ phá hủy nhiều vũ khí hiện đại mà Mỹ và phương Tây cung cấp cho Ukraine, trong đó có siêu xe tăng M1 Abrams lần đầu bị phá hủy, ngay sau khi vừa chính thức tham chiến. Nga cũng lần đầu phá hủy pháo tự hành Archer do Anh sản xuất.

Tiêu hao về phương tiện chiến đấu, đặc biệt là về đạn pháo đang khiến không chỉ Ukriane đau đầu mà còn khiến các nước đồng minh và đối tác của họ lo lắng bởi họ khó có thể đuổi kịp Nga về sản xuất vũ khí trong thập kỷ tới. Kho dự trữ đang cạn kiệt, nguồn cung hạn chế do vậy trong thời gian tới chắc chắn NATO sẽ phải giải bài toán khó về công nghiệp quốc phòng, đôi khi có tiền cũng không thể xoay chuyển tình thế trong một sớm một chiều.

Chiến sự Ukraine 27/2: Phòng tuyến mới của Kiev ở Avdiivka bị Nga đánh sập - 2

Bản đồ chiến sự Ukraine tại Avdiivka và Robotine (ảnh nhỏ) đến 26/2. Trong đó, Nga kiểm soát phần màu nâu, các mũi tên đỏ là hướng tấn công của họ và các ô cắm cờ là nơi lực lượng Moscow vừa giành quyền kiểm soát, những khoanh màu xanh là cứ điểm phòng thủ của Kiev (Ảnh: Military Summary).

Theo kênh War Mapper, sau khi hàng loạt ngôi làng tại tuyến phòng thủ thứ nhất ở phía tây Avdiivka được xây dựng gấp gáp khi rút lui đã bị Nga đánh sập, Kiev dự kiến lập tuyến phòng thủ thứ hai, tận dụng tối đa công sự và các dòng sông là vật cản tự nhiên.

Vì vậy, Tonenkoye, Orlivka và Stepove sẽ bị Nga chiếm giữ và họ sẽ cố gắng chiếm lĩnh các khu vực đồi núi tiếp theo.

Chiến sự Ukraine 27/2: Phòng tuyến mới của Kiev ở Avdiivka bị Nga đánh sập - 3

Bản đồ chiến sự Ukraine tại Avdiivka tính đến 26/2. Trong đó, cột chỉ số bên phải là bảng độ cao tương ứng với màu, các khu vực màu đỏ và hồng là nơi có độ cao vượt trội, những mũi tên đỏ thể hiện hướng tấn công của Nga và mũi tên xanh là hướng lực lượng Kiev rút lui (Ảnh: Geroman).

Nhà phân tích Yuri Podoljaka nhận định, cuộc di chuyển của lực lượng Nga về phía tây vẫn tiếp tục; thị trấn Tonenkoye hiện đang bị tấn công dữ dội. Có báo cáo từ mặt trận rằng thị trấn này sẽ nằm dưới sự kiểm soát của Nga trong ngày hôm nay. Điều này cho phép mặt trận được di chuyển cách xa thủ phủ Donetsk vài km.

Kênh RVvoenkory xác nhận, Nga đã chọc thủng tuyến phòng thủ của đối phương phía sau Avdiivka, chiếm Severnoye, kiểm soát một phần Tonenkoye và xâm nhập vào Orlovka.

Nguồn tin từ mặt trận cho biết: "Quân Nga tiến vào phía đông Tonenkoye sau một cuộc tấn công thần tốc bằng xe tăng và giành được chỗ đứng ở đó. Trước nguy cơ bị bao vây, Ukraine đã bỏ chạy khỏi một phần ngôi làng. Các binh sĩ Nga tiếp tục tấn công từ phía nam dọc theo cánh đồng rừng tiếp giáp phía tây nam của ngôi làng. Tại thời điểm này, các khu vực mới kiểm soát đang được dọn sạch và lực lượng Nga tiếp tục củng cố, sẵn sàng cho các cuộc tấn công mới"

Kiev cuối cùng đã xác nhận việc mất Lastochkino và tuyên bố rằng Nga đang tấn công Orlovka từ 3 phía: "Tình hình ở Tonenkoye rất căng thẳng, ngôi làng có thể nằm dưới sự kiểm soát của Nga trong vòng vài ngày tới, do sự bất đối xứng về lực lượng, không quân và pháo binh ở khu vực này".

Chiến sự Ukraine 27/2: Phòng tuyến mới của Kiev ở Avdiivka bị Nga đánh sập - 4

Bản đồ chiến sự Ukraine tại tây Avdiivka hôm 26/2. Trong đó, Nga kiểm soát phần màu nâu, các mũi tên màu cam là hướng tấn công của họ và nhũng khu vực màu nâu đỏ là nơi lực lượng Moscow vừa giành quyền kiểm soát (Ảnh: RVvoenkory).

Bão lớn chuẩn bị ập tới với Ukraine ở Chasov Yar

Nhà phân tích Yuri Podoljaka cho biết, song song với phía tây, lực lượng pháo binh và không quân đã hoạt động ồ ạt ở phía bắc Avdiivka kể từ 1 giờ chiều 26/2. Cơn bão đang được chuẩn bị trên khu vực Chasov Yar.

Nếu Chasov Yar bị chiếm, Ukraine sẽ phải đối mặt với mối nguy hiểm cực độ gần Torezk, cuối cùng sẽ dẫn tới một thảm họa thậm chí còn tồi tệ hơn như ở Avdiivka.

Không như con số thương vong mà ông Zelensky công bố gần đây là 31.000 binh sĩ Ukraine thiệt mạng, con số thực tế có thể cao gấp khoảng 10 lần. Chỉ riêng ở Avdiivka vẫn còn những xác người nằm giữa đống đổ nát. Hàng chục ngàn binh sĩ Kiev được báo cáo là mất tích, khiến gia đình họ chưa nhận được tiền tử tuất theo quy định của chính phủ.

Chiến sự Ukraine 27/2: Phòng tuyến mới của Kiev ở Avdiivka bị Nga đánh sập - 5

Bản đồ chiến sự Ukraine tại Bakhmut - Chasov Yar tính đến 26/2. Trong đó, những mũi tên đỏ thể hiện hướng tấn công của Nga và khu vực bao quanh bởi nét đứt màu đỏ là nơi lực lượng Moscow đã giành được quyền kiểm soát (Ảnh: Yuri Podoljaka).

Bộ Tổng tham mưu Ukraine: Nga 4 lần cố gắng xông vào tả ngạn sông Dnieper

Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo tối 26/2 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết, trong ngày, 79 cuộc đụng độ đã diễn ra. Tổng cộng, đối phương đã phóng 1 tên lửa, thực hiện  58 đợt không kích và 70 đợt tấn công bằng pháo - tên lửa bắn loạt.

Báo cáo có đoạn: "Trong ngày, không quân Ukraine đã tiến hành không kích vào 9 khu vực tập trung lực lượng đối phương. Các đơn vị tên lửa đã đánh bại 2 khu tập trung binh sĩ - vũ khí trang bị, 1 sở chỉ huy, 1 trạm chỉ huy mặt đất của UAV Nga".

Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định đã đẩy lùi các đợt tấn công của đối phương ở Kupyansk, Liman, Bakhmut, Avdiivka, Marinka và Zaporizhia.

Đối phương không từ bỏ ý định đánh bật các đơn vị của ta ra khỏi đầu cầu tả ngạn sông Dnieper vì vậy, trong ngày họ đã tiến hành 4 đợt tấn công, báo cáo viết.

Ukraine nói Nga tăng lực lượng tới Kupyansk, mặt trận nóng lên từng giờ

Hãng thông tấn Ukrinform dẫn lời Illia Yevlash, phát ngôn viên của Nhóm Lực lượng tác chiến - chiến lược Khortytsia hôm 26/2 cho biết, ở mặt trận Kharkov, Nga đang tập trung lực lượng tiến về phía Kupyansk. Đổi lại, Kiev đã xây dựng tuyến phòng thủ trên mặt trận Liman - Kupyansk và trấn giữ các công sự kiên cố.

Tuyên bố có đoạn: "Nếu chúng ta đang nói cụ thể về mặt trận Kharkov, thì đúng vậy, Kupyansk vẫn là khu vực mục tiêu chính của đối phương, nơi họ tiếp tục triển khai toàn bộ lực lượng và lực lượng dự bị của mình. Trên mặt trận này, Nga có một lực lượng đáng kể về nhân lực cũng như vũ khí trang bị".

"Hơn nữa, họ đang củng cố tuyến phòng thủ từ phía lãnh thổ Nga, đường biên giới, triển khai các đơn vị Vệ binh Quốc gia Nga ở đó. Tuy nhiên, lực lượng không phải dành cho các hoạt động tấn công mà hơn thế nữa là để ngăn chặn bất kỳ sự đột phá nào. Chúng ta còn nhớ, vào năm ngoái, đã có các cuộc xâm nhập vào lãnh thổ Nga được thực hiện bởi Quân đoàn Tình nguyện Nga và những tay súng khác, vì vậy họ đang thực hiện các biện pháp phòng ngừa và cố gắng đáng kể để củng cố biên giới này. Ngoài ra, họ còn sử dụng nhiều bom dẫn đường và triển khai máy bay Su-34 và Su-35", ông nói.

Người phát ngôn tuyên bố rằng, tình hình rất phức tạp, Nga không ngần ngại sử dụng thiết bị của họ, các đơn vị bộ binh Storm Z, Storm V, các đơn vị súng trường cơ giới, trung đoàn dù và xe tăng. Đối phương đang tăng cường lực lượng dự bị và tăng cường cho các đơn vị của họ.

Ông Yevlash giải thích: "Chúng tôi đã trấn giữ các công sự khá vững chắc, xây dựng tuyến phòng thủ trên mặt trận Liman - Kupyansk với các công sự kiên cố bằng bê tông và nhiều công trình được thiết kế kỹ lưỡng. Ngoài ra, các đặc điểm của địa hình cũng được tận dụng một cách khéo léo... Ngay cả khi thiếu đạn dược, các xạ thủ của chúng tôi vẫn thể hiện kỹ năng của mình và tìm cách loại bỏ những binh sĩ đối phương ở cả mặt trận Bakhmut và Kupyansk".

Chiến sự Ukraine 27/2: Phòng tuyến mới của Kiev ở Avdiivka bị Nga đánh sập - 6

Xe tăng thiết giáp Nga bị phá hủy ở Vuhledar đầu năm 2023 (Ảnh minh họa: Raworldview).

Ông Zelensky: Tướng Syrsky đang phát triển 2 kế hoạch chiến đấu, phụ thuộc vào sự hỗ trợ của Mỹ

Trong cuộc phỏng vấn với CNN đăng tải hôm 26/2, Tổng thống Zelensky cho rằng, hỗ trợ quân sự của Mỹ sẽ quyết định cách tổ chức chiến đấu của quân đội Ukraine trên mặt trận.

Theo ông Zelensky, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Alexander Syrsky đang phát triển hai phương án cho một kế hoạch về cách chiến đấu xa hơn. "Nếu Kiev nhận được sự giúp đỡ từ Mỹ, họ sẽ có thể bắt đầu đẩy lùi Nga. Nếu không, sẽ chỉ phải tập trung vào phòng thủ", ông nói.

Ông Zelensky cũng cho rằng, nếu không có sự giúp đỡ của Mỹ, Ukraine không chỉ khó giành được những thắng lợi mới trên chiến trường mà còn khó giữ vững thế trận trong năm nay.

Tổng thống Ukraine nói: "Mọi người sẽ sẵn sàng, nhưng đạn dược sẽ chưa sẵn sàng, các lữ đoàn sẽ không sẵn sàng… không chỉ cho cuộc phản công của chúng tôi, họ sẽ không sẵn sàng phòng thủ, để duy trì sức mạnh. Tình hình rất khó khăn".

Ngoại trưởng Kuleba kêu gọi người Ukraine ở nước ngoài trở về bảo vệ đất nước

Trong cuộc phỏng vấn với The Irish Times, Ngoại trưởng Dmytro Kuleba kêu gọi những người Ukraine chạy trốn khỏi đất nước hãy quay trở lại và giúp bảo vệ quê hương của họ.

Bộ trưởng Ngoại giao Ukriane cảm ơn Ireland, nơi đã cung cấp nơi ở cho hơn 100.000 người Ukraine kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột và cung cấp hàng chục triệu euro viện trợ nhân đạo, chưa kể các hỗ trợ khác.

Ông Kuleba nói thêm: "Chúng tôi tôn trọng sự lựa chọn cá nhân của mỗi người, nhưng chúng tôi cũng kêu gọi tất cả những người Ukraine đã rời khỏi đất nước kể từ khi bắt đầu xung đột hãy cân nhắc việc trở về nhà... Chúng tôi hiểu rằng một số người vì lý do sức khỏe hoặc hoàn cảnh cá nhân khác không thể về. Nhưng đối với những người có quyền lựa chọn, chúng tôi mời họ quay lại và giúp Ukraine chiến đấu và tồn tại thông qua sự đóng góp trực tiếp của cá nhân họ".

Ước tính có khoảng 6 triệu người đã rời Ukraine kể từ khi chiến sự bùng nổ, hầu hết di tản tới EU.

Đức bác bỏ việc chuyển giao tên lửa hành trình tầm xa Taurus cho Ukraine.

Kyiv Independent đưa tin, Thủ tướng Đức Olaf Scholz nhắc lại việc ông từ chối gửi tên lửa tầm xa Taurus tới Ukraine tại cuộc họp báo ngày 26/2, vài ngày sau khi Quốc hội Đức bác bỏ lời kêu gọi cung cấp vũ khí này cho Kiev.

Tên lửa Taurus, có tầm bắn lên tới 500km (310 dặm), đã trở thành chủ đề thảo luận rộng rãi kể từ khi Ukraine gửi yêu cầu mua vũ khí vào tháng 5/2023.

Thủ tướng Scholz được cho là phản đối việc gửi tên lửa Taurus cho Kiev vì ông lo ngại động thái này sẽ lôi kéo Đức vào cuộc chiến. Ukraine đã nhận được các tên lửa tầm xa khác, như Storm Shadow/SCALP từ Anh và Pháp và ATACMS từ Mỹ.

Ông Scholz cho biết nội dung cuộc tranh luận xung quanh tên lửa Taurus là "rất khó chịu", đồng thời cho biết thêm rằng có sự tập trung không cần thiết vào Taurus khi tình trạng thiếu đạn dược của Ukraine là mối lo ngại cấp bách hơn.

Sau nhiều tháng Quốc hội Mỹ bế tắc về vấn đề viện trợ cho Ukraine, viện trợ quân sự của Mỹ thực tế đã cạn kiệt, điều này bắt đầu ảnh hưởng tới khả năng chiến đấu của Ukraine.

Chiến sự Ukraine 27/2: Phòng tuyến mới của Kiev ở Avdiivka bị Nga đánh sập - 7

Tiêm kích Không quân Đức mang tên lửa hành trình tầm xa Taurus KEPD 350E (Ảnh: MBDA).

Tình báo quân sự Ukraine: Nga có kế hoạch sản xuất 2,7 triệu quả đạn pháo trong năm nay

Vadym Skibitskyi, phó giám đốc cơ quan tình báo quân sự Ukraine (HUR), nói với Interfax Ukraine hôm 26/2 cho biết, Nga có kế hoạch sản xuất 2,7 triệu quả đạn pháo vào năm 2024, tăng so với khoảng 2 triệu quả đạn pháo 122 và 152mm do nước này sản xuất năm ngoái.

Theo một tài liệu do Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov chuẩn bị và Bloomberg đã thu thập được, Nga có lợi thế đáng kể về số lượng đạn dược trên chiến trường, họ bắn số đạn pháo mỗi ngày nhiều gấp 3 lần so với lực lượng Ukraine.

Ông Skibitskyi cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Interfax Ukraine rằng mục tiêu sản xuất 2,7 triệu quả đạn pháo của Nga "trước hết đòi hỏi phải hiện đại hóa sản xuất, đưa (các cơ sở không hoạt động) trở lại hoạt động hoặc tạo ra các dây chuyền (sản xuất) mới... Đó là lý do tại sao chúng tôi yêu cầu các đối tác của mình rằng các biện pháp trừng phạt nên nhằm vào máy móc, linh kiện cho chip điện tử, vi mạch, v.v."

Cùng với việc sản xuất đạn mới, Nga còn tân trang kho đạn pháo thời Liên Xô, nâng số lượng sẵn có lên "3-4 triệu quả vào năm 2023", Cơ quan Tình báo Đối ngoại của Estonia cho biết trong một báo cáo công bố ngày 13/2.

Nga được cho là cũng đang nhận được nguồn cung cấp đạn dược mới từ nước ngoài.

Theo CNN, The Irish Times, Ukrinform, Ukrainska Pravda, Military Summary, War Mapper, RVvoenkory
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine