1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chiến đấu cơ F-15 của Mỹ gặp sự cố, phải phóng tên lửa xuống biển

Minh Phương

(Dân trí) - Một máy bay chiến đấu F-15 của Mỹ đã gặp sự cố với càng hạ cánh, buộc nó phải phóng toàn bộ số tên lửa trên khoang để hạ cánh khẩn cấp hồi đầu năm ngoái.

Chiến đấu cơ F-15 của Mỹ gặp sự cố, phải phóng tên lửa xuống biển - 1
Máy bay chiến đấu F-15C (Ảnh: Không quân Mỹ)

Sputnik dẫn báo cáo của Lầu Năm Góc cho biết, sự việc xảy ra ngày 20/2/2019. Một máy bay F-15C của Không quân Vệ binh Quốc gia Oregon (Mỹ) gặp sự cố với càng hạ cánh sau khi cất cánh và hạ cánh khẩn cấp ở sân bay quốc tế Portland. Tuy nhiên, trước khi hạ cánh khẩn cấp, máy bay đã phóng toàn bộ số tên lửa trên khoang xuống Thái Bình Dương.

Báo cáo cho biết, sau khi máy bay cất cánh, khi công phát hiện càng hạ cánh chính bên trái không thể thu lại. Sau nhiều lần cố gắng thu càng hạ cánh bất thành, phi công buộc phải thông báo tình trạng khẩn cấp và đề nghị hạ cánh khẩn cấp ở sân bay Portland.

Quá trình chuẩn bị cho hạ cánh khẩn cấp cũng không hề dễ dàng. Đầu tiên chiếc F-15 buộc phải xả bớt nhiên liệu. Hơn nữa, thời điểm đó, điều kiện thời tiết mây mù khiến phi hành đoàn khó xác định nơi an toàn để phóng 4 tên lửa AIM-120C AMRAAM, 2 tên lửa AIM-9X Sidewinder mà còn toàn bộ pháo phòng thủ vốn dùng để "tung hỏa mù" đánh lạc hướng tên lửa đối phương.

Cuối cùng, máy bay cũng hạ cánh án toàn. Theo báo cáo, thiệt hại do hỏng càng hạ cánh khoảng hơn 400.000 USD, chưa kể thiệt hại từ số tên lửa và pháo đã bỏ đi.

Trang tin The Drive trước đó ước tính, số tên lửa mà máy bay này phải phóng đi ước tính 4,5 triệu USD.