1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Châu Âu ghi nhận vụ cháy rừng lớn chưa từng có, 20 người chết

Đức Hoàng

(Dân trí) - Vụ cháy rừng dữ dội ở Hy Lạp đã được ghi nhận là lớn nhất ở châu Âu, khiến 20 người thiệt mạng và buộc EU phải dồn nguồn lực hỗ trợ.

Châu Âu ghi nhận vụ cháy rừng lớn chưa từng có, 20 người chết - 1

Cảnh hoang tàn do cháy rừng gần làng Kirki ở vùng Evros, Hy Lạp (Ảnh: Reuters).

Người phát ngôn của Ủy ban châu Âu Balazs Ujvari cho biết, vụ cháy rừng ở Hy Lạp là vụ cháy rừng lớn nhất từng được ghi nhận ở châu lục và EU đang huy động gần một nửa đội máy bay cứu hỏa để xử lý.

Quan chức Ujvari cho biết, 11 máy bay và 1 trực thăng từ lực lượng cứu hỏa EU đã được cử đến để giúp dập tắt đám cháy ở phía bắc thành phố Alexandroupoli, cùng với 407 lính cứu hỏa.

Cơ quan bảo vệ dân sự của EU cho hay đám cháy đã thiêu rụi hơn 810 km2 - một khu vực lớn hơn cả thành phố New York của Mỹ.

Cơ quan này thông báo: "Đây là vụ cháy rừng lớn nhất ở EU kể từ năm 2000, khi Hệ thống thông tin cháy rừng châu Âu (Effis) bắt đầu ghi nhận dữ liệu".

Cơ quan cứu hỏa Hy Lạp cho biết vẫn chưa thể kiểm soát đám cháy bùng lên ở công viên quốc gia Dadia tại khu vực phía đông bắc, nơi trú ẩn quan trọng của các loài chim săn mồi.

Kể từ khi bắt đầu vào ngày 19/8, vụ cháy rừng đã làm 20 người thiệt mạng, trong đó có 18 người di cư. Thi thể của họ được tìm thấy ở khu vực thường được sử dụng làm điểm nhập cảnh từ nước láng giềng Thổ Nhĩ Kỳ vào Hy Lạp.

Trong năm nay, Hy Lạp đã bị tàn phá bởi nhiều vụ cháy rừng, mà chính phủ và các chuyên gia cho rằng là do cuộc khủng hoảng khí hậu gây ra.

Theo Guardian