1. Dòng sự kiện:
  2. Chính quyền Trump 2.0
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Tổng thống Hàn Quốc bị bắt

Châu Âu có thể đưa 200.000 quân gìn giữ hòa bình đến Ukraine?

Thành Đạt

(Dân trí) - Báo Mỹ đặt nghi vấn về việc Liên minh châu Âu (EU) có thể triển khai 200.000 quân gìn giữ hòa bình tới Ukraine để thực thi lệnh ngừng bắn tiềm năng với Nga.

Châu Âu có thể đưa 200.000 quân gìn giữ hòa bình đến Ukraine? - 1

Lực lượng NATO tập trận (Ảnh: Reuters).

Tổng thống Volodymyr Zelensky đã ủng hộ việc duy trì lực lượng gìn giữ hòa bình của châu Âu ở Ukraine để duy trì lệnh ngừng bắn tiềm năng và ngăn chặn các cuộc tấn công trong tương lai của Nga. Ông gợi ý rằng cần tối thiểu 200.000 quân để đảm bảo sự ổn định.

Tuy nhiên, báo New York Times dẫn lời các nhà phân tích cho rằng con số này là không thể đạt được, đồng thời nói thêm rằng ngay cả việc triển khai 40.000 quân cũng là một thách thức với EU và không đưa ra được giải pháp hiệu quả.

"Một quan chức cấp cao của châu Âu cho biết lục địa này thậm chí không có 200.000 quân để triển khai, và bất kỳ lực lượng nào trên bộ cũng phải có sự hỗ trợ của Mỹ, đặc biệt là khi đối mặt với cường quốc hạt nhân lớn thứ hai thế giới là Nga", New York Times đưa tin.

"Nếu không, họ sẽ luôn dễ bị tổn thương trước những nỗ lực của Nga nhằm làm suy yếu uy tín chính trị và quân sự của liên minh", báo Mỹ cho biết thêm.

Các báo cáo gần đây của các hãng tin Financial Times Politico cũng chỉ ra rằng, mặc dù Kiev công khai kêu gọi 200.000 lính gìn giữ hòa bình, họ thực tế dự đoán sẽ triển khai từ 40.000 đến 50.000 quân. Các hãng tin cho rằng con số thấp hơn khả thi hơn, mặc dù EU vẫn sẽ gặp khó khăn trong việc tập hợp lực lượng.

Tổng thống Volodymyr Zelensky tin rằng Ukraine có thể không cần lực lượng gìn giữ hòa bình nước ngoài nếu Kiev có quân đội hùng mạnh, đồng thời có đủ vũ khí và tài chính để duy trì lực lượng này.

Tuy nhiên, ông Zelensky nhấn mạnh rằng châu Âu cần duy trì lực lượng gìn giữ hòa bình ở Ukraine, vì họ có thể bảo vệ châu Âu chống lại Nga.

"Một số quân có thể ở trong nước chúng tôi hoặc trên biển, một số trên đất liền. Đây là về quốc phòng của châu Âu. Đây là sự bảo vệ trong trường hợp nếu có chuyện gì xảy ra, họ sẽ chống lại Nga", ông Zelensky nói.

Nga phản đối việc đưa lực lượng gìn giữ hòa bình quốc tế vào Ukraine. Các quan chức Nga lập luận rằng động thái này có thể làm leo thang căng thẳng và làm phức tạp thêm các nỗ lực giải quyết xung đột.

Đầu tuần này, Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc Vassily Nebenzia tuyên bố bất kỳ hoạt động triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình nào đến Ukraine mà không có sự đồng ý của Moscow đều là "bất hợp pháp", đồng thời cảnh báo lực lượng này sẽ bị coi là mục tiêu hợp pháp.

Trong một cuộc phỏng vấn với RIA Novosti, ông Nebenzia gọi những tin đồn về khả năng triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình ở Ukraine  là "bất thường", lưu ý rằng họ không thể hoạt động nếu không có sự ủy quyền của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, tổ chức mà Nga là một thành viên và có quyền phủ quyết.

Nga vẫn phản đối việc đóng băng xung đột Ukraine và đưa lực lượng gìn giữ hòa bình vào Ukraine, nhấn mạnh rằng giải pháp duy nhất là giải quyết tận gốc rễ của xung đột.

Nga tuyên bố Ukraine phải cam kết trung lập vĩnh viễn, phi quân sự hóa và phi phát xít hóa, đồng thời thừa nhận thực tế lãnh thổ trên thực địa, bao gồm các vùng lãnh thổ Nga đã sáp nhập.

Theo RT, Pravda