1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Châu Âu chiếm nửa số ca tử vong toàn cầu, Hàn Quốc tăng vọt ca nhiễm

Minh Phương

(Dân trí) - Châu Âu chiếm một nửa số ca tử vong vì Covid-19 thế giới tuần qua và là khu vực duy nhất có số người chết tăng. Tại Hàn Quốc, số ca nhiễm cũng tăng kỷ lục sau khi chính phủ ở đây nới lỏng hạn chế.

Châu Âu chiếm nửa số ca tử vong toàn cầu, Hàn Quốc tăng vọt ca nhiễm - 1

Số ca nhiễm và tử vong do Covid-19 ở châu Âu đồng loạt tăng tuần thứ 7 liên tiếp (Ảnh: AFP).

Khu vực duy nhất tăng ca tử vong Covid-19

Báo cáo công bố ngày 16/11 của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết, trong tuần qua, thế giới ghi nhận 50.000 ca tử vong vì Covid-19. Số ca tử vong ở tất cả các khu vực trên thế giới hoặc giảm hoặc đi ngang, ngoại trừ châu Âu tăng 5% so với tuần trước đó.

Theo báo cáo, trong tuần qua, châu Âu ghi nhận 28.304 trường hợp tử vong, nâng tổng số ca tử vong vì Covid-19 tại khu vực này kể từ khi dịch bùng phát lên gần 1,5 triệu ca.

Trong tuần, thế giới có thêm 3,3 triệu ca nhiễm mới, riêng châu Âu chiếm 2,1 triệu ca. Các nước châu Âu có số ca nhiễm mới cao nhất là Nga với hơn 275.000 ca, Đức hơn 254.000 ca, Anh 252.000 ca. Nếu xét theo từng nước, Mỹ có số ca nhiễm mới trong tuần cao nhất, với hơn 550.000 ca.

Đây là tuần thứ 7 liên tiếp số ca nhiễm và tử vong do Covid-19 ở châu Âu đều tăng. WHO gần đây cảnh báo, châu Âu một lần nữa trở thành tâm dịch của thế giới và khoảng 500.00 người nữa ở khu vực này có thể chết vì Covid-19 trong vài tháng tới nếu tình hình hiện nay tiếp diễn và chính phủ các nước không có biện pháp ứng phó hiệu quả.

Trước tình hình số ca nhiễm mới gia tăng đáng báo động và số ca tử vong bắt đầu tăng nhanh, các nước châu Âu, kể cả những nước đã phủ vaccine Covid-19 hầu hết dân số như Ireland đã áp đặt trở lại các biện pháp hạn chế để ngăn virus lây lan.

Ca nhiễm lập kỷ lục ở Hàn Quốc

Châu Âu chiếm nửa số ca tử vong toàn cầu, Hàn Quốc tăng vọt ca nhiễm - 2

Số ca Covid-19 mới ở Hàn Quốc tăng kỷ lục khi nước này bắt đầu nới lỏng hạn chế để sống chung với dịch (Ảnh: AFP).

Tại một số nước châu Á, số ca nhiễm cũng có xu hướng tăng mạnh trở lại sau các động thái nới lỏng hạn chế để "sống chung với đại dịch".

Theo số liệu báo cáo ngày 18/11 của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA), trong vòng 24h qua, nước này ghi nhận kỷ lục gần 3.300 ca nhiễm mới.

Số ca nhiễm mới ở xứ sở kim chi liên tục tăng và điều này đã được dự đoán từ trước khi chính phủ Hàn Quốc quyết định dỡ bỏ nhiều quy định giãn cách xã hội hồi đầu tháng này để bắt đầu giai đoạn một của chiến lược "sống chung với đại dịch". Quyết định được đưa ra sau khi Hàn Quốc vượt chỉ tiêu tiêm chủng đầy đủ cho 70% trong số 52 triệu dân. Hiện 78,5% dân số Hàn Quốc đã tiêm đủ hai mũi vaccine Covid-19, trong số này, hơn 90% là người trưởng thành.

KDCA cho biết, số ca bệnh nặng có xu hướng tăng một phần do hiệu quả miễn dịch nhờ vaccine giảm dần ở nhóm có nguy cơ cao được tiêm chủng đợt đầu. Tính đến ngày 18/11, Hàn Quốc có 506 ca Covid-19 thể nặng, giảm nhẹ so với con số kỷ lục 522 trường hợp ghi nhận một ngày trước đó.

Để giải quyết vấn đề này, KDCA quyết định rút ngắn khoảng cách từ mũi tiêm thứ hai đến mũi thứ 3 tăng cường xuống còn 4 tháng với người trên 60 tuổi và những người sống hoặc làm việc trong viện dưỡng lão và các cơ sở có nguy cơ cao khác.
Ở khu vực Seoul, số ca Covid-19 phải nhập viện có chiều hướng tăng nhanh, hiện chỉ còn khoảng 30% giường điều trị tích cực còn trống. KDCA cho biết, nếu tỷ lệ sử dụng giường ICU toàn quốc lên đến hơn 75%, cơ quan này sẽ cân nhắc ngừng nới lỏng các quy định giãn cách.