1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chân dung tác giả cuốn “Cái chết do Trung Quốc” được chọn làm cố vấn của ông Trump

(Dân trí) - Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đã chọn ông Peter Navarro, một chuyên gia kinh tế có quan điểm cứng rắn về vấn đề giao thương với Trung Quốc, làm cố vấn cấp cao, điều hành Hội đồng thương mại Quốc gia của Nhà Trắng trong chính quyền sắp tới của ông.


Ông Peter Navarro (giữa), người vừa được đề cử làm cố vấn cấp cao về thương mại cho Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump. (Ảnh: ocregister)

Ông Peter Navarro (giữa), người vừa được đề cử làm cố vấn cấp cao về thương mại cho Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump. (Ảnh: ocregister)

Reuters dẫn nguồn tin từ đội ngũ chuyển giao quyền lực của Tổng thống đắc cử Donald Trump ngày 21/12 cho biết, ông Trump đã đề cử chuyên gia kinh tế Peter Navarro làm người đứng đầu Hội đồng thương mại quốc gia Nhà Trắng mới thành lập. Trong một thông báo phát đi, đội ngũ của ông Trump đã ca ngợi ông Navarro là một nhà kinh tế "biết nhìn xa trông rộng", có thể giúp “phát triển các chính sách thương mại nhằm giảm thâm hụt thương mại, thúc đẩy tăng trưởng, ngăn tình trạng việc làm chảy ra nước ngoài”.

Ông Navarro, 67 tuổi, là giáo sư Đại học California và cũng là người đã cố vấn cho ông Trump trong suốt chiến dịch tranh cử. Ông tốt nghiệp đại học Harvard và đã dành phần lớn sự nghiệp của mình để chỉ trích chính sách thương mại với Trung Quốc. Ông là tác giả của một số cuốn sách, trong đó có cuốn “Cái chết bởi Trung Quốc: Mỹ đã để mất nền tảng sản xuất như thế nào” - tác phẩm sau này được chuyển thể thành phim tài liệu.

Ông Trump chia sẻ: "Tôi đã đọc một trong các cuốn sách của Peter Navarro về các vấn đề thương mại của Mỹ cách đây vài năm và rất ấn tượng bởi những tranh luận rõ ràng và triệt để trong nghiên cứu của ông. Ông ấy đã kiên trì chỉ ra những tác động tiêu cực của toàn cầu hóa đối với người lao động Mỹ. Ông ấy sẽ làm tốt trong chính quyền sắp tới của tôi với tư cách cố vấn thương mại".

Ông Navarro cho rằng, Mỹ đang thua trong cuộc chiến kinh tế với Trung Quốc. Ông đồng thời bày tỏ lo ngại về các vấn đề môi trường liên quan đến các sản phẩm nhập khẩu từ Trung Quốc cũng như việc đánh cắp bản quyền.

Trong một bài bình luận trên tạp chí Foreign Policy hồi tháng 11, ông Navarro và một cố vấn khác của ông Trump, Alexander Gray, nhấn mạnh Tổng thống đắc cử Trump phản đối các hiệp định thương mại lớn, trong đó có Hiệp định xuyên Thái Bình Dương (TPP). Bản thân ông Trump hồi tháng trước tuyên bố ông sẽ rút Mỹ khỏi TPP ngay khi nhậm chức. Ông cũng tuyên bố sẽ đàm phán lại Hiệp định thương mại tự do Bắc Mỹ (NAFTA) với Canada và Mexico với lý do hiệp định này lấy mất việc làm của người Mỹ.

Theo ông Navarro, chính NAFTA và việc Trung Quốc gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) năm 2001 đã khiến kinh tế Mỹ trì trệ suốt 15 năm qua. Trong thời gian 15 năm đó, kinh tế Mỹ chỉ tăng trưởng trung bình 1,8%, so với mức 3,4% giai đoạn 1986-2000.

Minh Phương

Tổng hợp