1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Căng thẳng leo thang, Trung Quốc điều máy bay và tàu chiến áp sát Đài Loan

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Đài Loan cáo buộc quân đội Trung Quốc đã điều động nhiều máy bay chiến đấu và tàu chiến đến khu vực gần với hòn đảo này.

Căng thẳng leo thang, Trung Quốc điều máy bay và tàu chiến áp sát Đài Loan - 1
Các tàu chiến của Hải quân Trung Quốc (Ảnh: Bộ Quốc phòng Trung Quốc).

Trong một thông báo hôm 28/8, cơ quan phòng vệ Đài Loan cho biết một nhóm 23 máy bay quân sự cùng 8 tàu chiến Trung Quốc đã di chuyển đến gần hòn đảo này trong bối cảnh căng thẳng trong khu vực đang leo thang, đặc biệt là sau khi có thông tin về việc Mỹ cử 2 tàu tuần dương đi qua eo biển Đài Loan.

Trong số này, 10 tiêm kích Trung Quốc "đã bay trên phần phía đông của đường trung tuyến, ranh giới không chính thức giữa Đài Loan và Bắc Kinh".

Đài Loan khẳng định các động thái của Bắc Kinh vẫn đang được giám sát chặt chẽ và các đơn vị phòng vệ đường không của hòn đảo này đã nhận được lệnh tăng cường tuần tra cảnh giác.

Vào ngày 27/8, các quan chức giấu tên của Bộ Quốc phòng Mỹ cho hay, 2 tàu tuần dương mang tên lửa USS Chancellorsville và USS Antietam của Hải quân nước này đang thực hiện hải trình qua vùng biển quốc tế tại eo biển Đài Loan.

Hải quân Mỹ khẳng định đây là "hoạt động thường niên và phù hợp với luật pháp quốc tế" và được thực hiện với mục đích "khẳng định cam kết của Mỹ về một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương từ do và rộng mở".

Tình hình eo biển Đài Loan đã nóng lên sau những chuyến thăm liên tục của các quan chức cao cấp Mỹ tới hòn đảo này.

Vào đêm 25/8, một phái đoàn cấp cao của Quốc hội Mỹ, dẫn đầu bởi Thượng nghị sĩ Marsha Blackburn, đã hạ cánh xuống sân bay Tùng Sơn ở thành phố Đài Bắc, đánh dấu chuyến thăm thứ 4 của các quan chức cao cấp Mỹ tới Đài Loan trong tháng 8.

Phản ứng trước chuyến đi của các quan chức Mỹ, nhiều cuộc tập trận bắn đạn thật quy mô lớn đã được quân đội Trung Quốc tiến hành trong khu vực.

Theo RT