1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Canada gia hạn lệnh cấm người ngoại quốc sở hữu nhà ở thêm 2 năm

An Hoàng

(Dân trí) - Chính phủ Canada ngày 4/1 tuyên bố gia hạn lệnh cấm người nước ngoài sở hữu nhà ở nhằm giải quyết lo ngại xoay quanh việc người bản địa bị đẩy ra khỏi thị trường bất động sản trên chính đất nước mình.

Canada gia hạn lệnh cấm người ngoại quốc sở hữu nhà ở thêm 2 năm - 1

Canada đang đối mặt với cuộc khủng hoảng nhà ở (Ảnh: Reuters).

Canada đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng nhà ở. Nguyên nhân xuất phát từ việc số lượng người di cư và sinh viên quốc tế không ngừng gia tăng, làm gia tăng nhu cầu về nhà ở trong bối cảnh tiến độ xây dựng không mấy khả quan do chi phí tăng cao.

"Lệnh cấm người ngoại quốc sở hữu nhà ở tại Canada là một phần của nỗ lực giúp giá nhà phải chăng hơn đối với người bản địa. Hiệu lực ban đầu của lệnh cấm sẽ hết hạn vào ngày 1/1/2025 và đã được gia hạn cho tới ngày 1/1/2027", Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Tài chính Canada Chrystia Freeland cho biết ngày 4/2.

Tháng trước, Canada công bố kế hoạch hạn chế cấp giấy phép cho sinh viên quốc tế trong vòng 2 năm kể từ cuối 2024. Chính phủ nước này cũng tuyên bố sẽ ngừng cấp giấy phép lao động cho một số tân cử nhân nước ngoài nhằm hạn chế số lượng người di cư kỷ lục đang phần nào làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng nhà ở.

Ngoài ra, dòng người nhập cư tại Canada khiến dân số gia tăng nhanh chóng, gây áp lực lên các dịch vụ xã hội như chăm sóc sức khỏe và giáo dục, đồng thời khiến chi phí nhà ở tăng cao.

Tình trạng nhức nhối tới mức có thể ảnh hưởng đến sự ủng hộ của các cử tri dành cho Thủ tướng Justin Trudeau. Số liệu từ các cuộc thăm dò dư luận gần đây cho biết ông Trudeau có thể thất bại nếu cuộc bầu cử được tổ chức vào thời điểm hiện tại.

Theo Reuters