1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Canada kêu gọi các bên tuân thủ phán quyết về vụ kiện Biển Đông

(Dân trí) - Ngoại trưởng Canada Stéphane Dion ngày 21/7 đã ra tuyên bố kêu gọi các bên tuân thủ phán quyết của tòa trọng tài quốc tế về vụ kiện giữa Philippines và Trung Quốc liên quan tới yêu sách “đường chín đoạn” của Bắc Kinh trên Biển Đông, đồng thời khẳng định phán quyết này mang tính ràng buộc .

Ngoại trưởng Canada Stéphane Dion (Ảnh:CP)
Ngoại trưởng Canada Stéphane Dion (Ảnh:CP)

Trong tuyên bố hôm 21/7, Ngoại trưởng Stéphane Dion khẳng định tầm quan trọng của việc “duy trì luật pháp quốc tế và trật tự quốc tế dựa trên pháp quyền đối với các vùng biển và đại dương” trong việc giải quyết tranh chấp giữa các bên trên Biển Đông.

“Dù cho một bên nào đó đồng ý hoặc phản đối phán quyết, Canada tin rằng tất cả các bên nên tuân thủ phán quyết này”, ông Dion nhấn mạnh.

Cũng theo Ngoại trưởng Dion, “chúng ta có thể giải quyết tranh chấp tại các thể chế quốc tế, nơi một phán quyết được đưa ra hoàn toàn dựa trên luật pháp, do đó các bên nên tôn trọng những phán quyết như vậy”.

“Chúng tôi (Canada) quan ngại sâu sắc về những căng thẳng trong khu vực đã bị đẩy lên cao trong những năm gần đây và có nguy cơ hủy hoại hòa bình và ổn định. Do đó, điều quan trọng là tất cả các bên trong khu vực cần kiềm chế, tránh hăm dọa và có những hành động gây gia tăng căng thẳng”, ông Dion nói thêm.

Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Canada cũng kêu gọi “tất cả các bên tranh chấp kiềm chế, không có những hành động cải tạo đất, quân sự hóa và những hành động khác có thể gây mất hòa bình và an ninh khu vực. Ngoài ra, các bên cần tránh mọi hành động có thể gây nguy hiểm cho các hoạt động tự do hàng hải và hàng không được tiến hành phù hợp với luật pháp quốc tế, an ninh hàng hải và thương mại quốc tế”.

Thủ tướng Canada Justin Trudeau cùng lãnh đạo các nước G7 tham dự Hội nghị thượng đỉnh G7 tại Nhật Bản hồi tháng 5 (Ảnh: Reuters)
Thủ tướng Canada Justin Trudeau cùng lãnh đạo các nước G7 tham dự Hội nghị thượng đỉnh G7 tại Nhật Bản hồi tháng 5 (Ảnh: Reuters)

Liên quan tới việc giải quyết tranh chấp trên Biển Đông, Canada hối thúc các bên thực thi đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), đồng thời nhanh chóng đạt được Quy tắc ứng xử (COC) mang tính ràng buộc.

"Chúng tôi hối thúc tất cả các bên khôi phục niềm tin và lòng tin, kể cả thông qua việc thực thi đầy đủ và hiệu quả DOC và nhanh chóng đàm phán về COC mang tính ràng buộc”, tuyên bố nhấn mạnh. Theo đó, Canada cam kết sẵn sàng đóng góp các sáng kiến xây dựng lòng tin và giúp không phục niềm tin trong khu vực.

Theo tờ Thestar, mặc dù không đề cập cụ thể tới tên của Trung Quốc trong tuyên bố trên, nhưng những thông điệp mà Canada muốn truyền tải đã chỉ rõ tới Bắc Kinh và những hành động ngang ngược của nước này tại Biển Đông.

Là một thành viên của Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G7), Canada trước đó cũng đã thống nhất quan điểm cùng lãnh đạo các nước trong nhóm về việc ủng hộ giải quyết tranh chấp trên Biển Đông thông qua các biện pháp hòa bình và tuân thủ luật pháp quốc tế.

Tòa Trọng tài thường trực theo Phụ lục VII Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982 ngày 12/7 đã ra phán quyết cuối cùng về vụ kiện giữa Philippines và Trung Quốc liên quan tới yêu sách “đường chín đoạn” phi lý do Bắc Kinh tự ý vẽ ra trên Biển Đông. Theo đó, tòa đã bác bỏ yêu sách này và khẳng định không có cơ sở pháp lý để Trung Quốc đòi quyền lịch sử đối với các tài nguyên bên trong “đường chín đoạn” tại vùng biển này. Tuy nhiên, Bắc Kinh đến nay vẫn ngang ngược không công nhận phán quyết và lớn tiếng nói rằng sẽ không thực thi bất kỳ phán quyết nào.

Thành Đạt

Tổng hợp