1. Dòng sự kiện:
  2. Ông Trump và ông Zelensky tranh cãi tại Nhà Trắng
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Chính quyền Trump 2.0

Canada đáp trả đòn thuế của ông Trump, dọa cắt điện sang Mỹ

Thành Đạt

(Dân trí) - Thủ tướng Canada tuyên bố sẽ áp thuế 25% đối với 30 tỷ USD hàng hóa của Mỹ, trong khi thủ hiến tỉnh Ontario cảnh báo cắt nguồn điện xuất khẩu sang nước láng giềng.

Canada đáp trả đòn thuế của ông Trump, dọa cắt điện sang Mỹ - 1

Thủ tướng Canada Justin Trudeau và Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc gặp tại Pháp năm 2019 (Ảnh: Canadian Press).

Thủ tướng Canada Justin Trudeau tuyên bố Canada sẽ ngay lập tức đáp trả bằng cách áp thuế đối với 30 tỷ USD hàng hóa của Mỹ sau quyết định áp thuế của chính quyền Tổng thống Donald Trump.

"Hôm nay, sau giai đoạn tạm hoãn 30 ngày, chính quyền Mỹ đã quyết định tiếp tục áp thuế 25% đối với các sản phẩm xuất khẩu của Canada và thuế 10% đối với năng lượng Canada. Hãy để tôi nói rõ rằng, không có lý do nào biện minh cho những hành động này", Thủ tướng Trudeau cho biết.

"Canada sẽ đáp trả quyết định vô lý này. Nếu thuế quan của Mỹ có hiệu lực vào đêm nay, Canada sẽ đáp trả bằng cách áp thuế 25% đối với 155 tỷ USD hàng hóa của Mỹ, bắt đầu với 30 tỷ USD hàng hóa ngay lập tức, và sẽ áp thuế đối với phần còn lại trị giá 125 tỷ USD hàng hóa của Mỹ sau 21 ngày", ông Trudeau nói thêm.

Tổng thống Trump tuyên bố mức thuế 25% đối với hàng hóa Canada và Mexico sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 4/3. Trước đó, ông Trump cảnh báo mức thuế mới với hai nước láng giềng sẽ có hiệu lực sau một tháng trì hoãn, bất chấp nỗ lực của các bên nhằm kiểm soát dòng chảy ma túy qua biên giới.

Thủ tướng Trudeau cảnh báo mức thuế quan của Canada sẽ vẫn duy trì cho đến khi hành động thương mại của Mỹ được rút lại.

"Nếu thuế quan của Mỹ không chấm dứt, chúng tôi đang trong quá trình thảo luận tích cực và liên tục với các tỉnh và vùng lãnh thổ để thực hiện một số biện pháp phi thuế quan. Dù chúng tôi kêu gọi chính quyền Mỹ xem xét lại các mức thuế của họ, Canada vẫn kiên quyết đứng lên bảo vệ nền kinh tế, việc làm, người lao động và thỏa thuận công bằng của chúng tôi", ông Trudeau nhấn mạnh.

Theo nhà lãnh đạo Canada, sau khi Mỹ áp thuế với hàng hóa nhập khẩu từ các nước láng giềng, người dân Mỹ sẽ phải chi trả nhiều hơn cho thực phẩm, xăng dầu và ô tô, và có thể mất hàng nghìn công việc. Ngoài ra, ông Trudeau cho biết các mức thuế cũng sẽ làm gián đoạn mối quan hệ thương mại giữa hai nước.

Cùng ngày, ông Doug Ford, thủ hiến tỉnh Ontario của Canada, cũng cảnh báo cắt nguồn điện xuất khẩu sang một số bang của Mỹ nếu chính quyền Trump áp thuế đối với hàng hóa Canada.

"Nếu họ muốn cố gắng đánh gục Ontario, tôi sẽ đáp trả bằng mọi cách, bao gồm cắt nguồn năng lượng của họ", ông Ford nói với các phóng viên.

 "Họ dựa vào năng lượng của chúng ta, họ phải cảm thấy đau đớn. Họ muốn tấn công chúng ta dữ dội, chúng ta sẽ đáp trả gấp đôi", quan chức Canada tuyên bố.

Mỹ là khách hàng lớn mua điện của Canada, trong đó các bang New York, Michigan và Minnesota là 3 khách hàng lớn nhất mua điện do tỉnh Ontario cung cấp.

Tổng thống Trump từng công khai tuyên bố Canada sẽ không thể tồn tại như một quốc gia nếu không nhận được hàng trăm tỷ USD trợ cấp từ Washington, bên cạnh việc bảo vệ quân sự từ Mỹ.

Theo Tổng thống Trump, giải pháp sẽ là Canada sáp nhập vào Mỹ, điều mà ông chủ Nhà Trắng tuyên bố sẽ dẫn đến "mức thuế thấp hơn nhiều, bảo vệ quân sự tốt hơn nhiều cho người dân Canada và không có thuế quan". 

Đề xuất này đã vấp phải sự chỉ trích rộng rãi từ các quan chức Canada. Thủ tướng Trudeau mô tả đề xuất này là "không khả thi", đồng thời cho biết "nhiều người dân" cũng phản đối ý tưởng này.

Theo Guardian