1. Dòng sự kiện:
  2. Chính quyền Trump 2.0
  3. Chiến sự Nga - Ukraine

Tổng thống Trump công bố kế hoạch tung đòn thuế mới

Thành Đạt

(Dân trí) - Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ công bố mức thuế nhập khẩu đối với ô tô, chất bán dẫn và dược phẩm vào đầu tháng 4.

Tổng thống Trump công bố kế hoạch tung đòn thuế mới - 1

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Mar-a-Lago hôm 18/2 (Ảnh: AFP).

Trao đổi với các phóng viên ở Mar-a-Lago hôm 18/2, Tổng thống Donald Trump cho biết ông sẽ công bố mức thuế đối với ô tô, chất bán dẫn và dược phẩm nhập khẩu vào Mỹ sớm nhất vào ngày 2/4.

Tổng thống Trump cho biết mức thuế đối với ô tô nhập khẩu sẽ "ở mức khoảng 25%".

Kế hoạch áp thuế với ô tô sẽ gây lo ngại cho một số nhà sản xuất ở Nhật Bản, Đức và Hàn Quốc. Ô tô nhập khẩu chiếm khoảng một nửa thị trường ở Mỹ năm 2024.

Khi được hỏi về thuế quan đối với chất bán dẫn và dược phẩm, Tổng thống Trump cho biết mức thuế sẽ là "25% trở lên và sẽ tăng đáng kể trong suốt một năm".

Tuy nhiên, ông Trump nói rằng Mỹ vẫn cho các công ty có thời gian để chuyển nhà máy của họ đến Mỹ nhằm tránh thuế quan.

"Chúng tôi muốn cho họ thời gian để vào Mỹ. Khi họ vào Mỹ và họ có nhà máy hoặc xưởng sản xuất ở đây, thì không có thuế quan. Vì vậy, chúng tôi muốn cho họ một chút cơ hội", ông Trump lý giải.

Tổng thống Trump đã tăng cường sử dụng đòn thuế quan kể từ khi nhậm chức vào cuối tháng 1, bất chấp cảnh báo từ nhiều nhà kinh tế rằng việc áp thuế đối với hàng nhập khẩu có thể khiến người tiêu dùng Mỹ phải chi trả nhiều hơn.

Canada và Mexico vẫn đang phải đối mặt với mức thuế 25% đối với hàng hóa xuất sang Mỹ mà ông Trump công bố hồi đầu tháng này, song hoãn thi hành một tháng.

Trung Quốc cũng nằm trong số 3 quốc gia đầu tiên bị chính quyền ông Trump áp thuế. Ông Trump đã áp thuế 10% đối với hàng hóa Trung Quốc, và cam kết duy trì mức thuế suất này.

Đáp lại, Trung Quốc tuyên bố trả đũa bằng cách áp thuế đối với một số mặt hàng của Mỹ bắt đầu từ ngày 10/2. Trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump, hai quốc gia đã tham gia vào một cuộc chiến thương mại kéo dài gây tổn hại đến cả hai nền kinh tế.

Ngoài ra, ông Trump phát tín hiệu các nước Liên minh châu Âu (EU) sẽ là mục tiêu tiếp theo trong chương trình thuế quan của Mỹ.

Với Nga, Tổng thống Mỹ đe dọa sẽ áp thuế và thực thi lệnh trừng phạt nếu không sớm đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột ở Ukraine.

Một nền kinh tế lớn khác mà ông Trump nhắm tới là Ấn Độ. Ông tuyên bố sẽ sử dụng thuế quan để giải quyết tình trạng mất cân bằng thương mại với quốc gia này. Ông cũng cảnh báo áp thuế với toàn bộ nhóm BRICS nếu họ không cam kết sẽ không tạo ra một loại tiền tệ mới.

Ngoài ra, ông Trump cho biết sẽ áp thuế 25% đối với hàng hóa của Colombia sau khi nước này từ chối tiếp nhận các chuyến bay chở người nhập cư bị trục xuất khỏi Mỹ. Tuy nhiên, sau đó, 2 bên đã đạt được thỏa thuận.

Thuế quan được ông Trump sử dụng như một công cụ nhằm đạt được những nhượng bộ chính sách từ các quốc gia khác về vấn đề nhập cư, ma túy và cũng là công cụ mà ông cho rằng sẽ thuyết phục các công ty chuyển sản xuất sang Mỹ.

Những động thái mới nhất về thuế quan của ông Trump được đưa ra trong bối cảnh cuộc chiến thương mại đang mở rộng nhanh chóng sau khi nhà lãnh đạo Mỹ thực hiện cam kết trong chiến dịch tranh cử là áp dụng các mức thuế sâu rộng đối với các đồng minh cũng như đối thủ của Washington.

Theo The Hill